
Vị “vua áo đen” 42 tuổi từng cầm còi ở trận bán kết lượt về giữa Arsenal và Atletico Madrid tại Emirates và nhận vô số chỉ trích từ phía đại diện Tây Ban Nha. Người hâm mộ Atletico cho rằng Siebert đã đưa ra hàng loạt quyết định bất lợi khiến đội bóng của họ bị loại khỏi Champions League.
Tình huống gây tranh cãi nhất là pha va chạm giữa Riccardo Calafiori và Antoine Griezmann trong vòng cấm Arsenal. Atletico tin rằng họ xứng đáng được hưởng phạt đền, nhưng Siebert lại xác định có lỗi trước đó của Pubill với Gabriel.
Ngoài ra, đội bóng thành Madrid cũng phản ứng dữ dội khi trọng tài người Đức bỏ qua pha phạm lỗi với Giuliano Simeone trong thế đối mặt thủ môn David Raya. Siebert thổi việt vị dù các góc quay truyền hình sau đó không cho thấy tình huống việt vị rõ ràng.
Atletico còn bức xúc vì Arsenal liên tục câu giờ cuối trận nhưng không bị xử lý mạnh tay. Các cầu thủ dự bị của Pháo thủ bị cho là tràn sát đường biên khi bóng vẫn còn trong cuộc, trong khi đội ngũ nhặt bóng cũng bị tố làm chậm nhịp độ trận đấu.

Sau trận, Atletico đã gửi đơn khiếu nại chính thức tới UEFA. Tuy nhiên, việc Siebert tiếp tục được giao bắt trận chung kết Champions League khiến nhiều CĐV tin rằng khiếu nại này không mang lại tác dụng.
Thị trưởng Madrid, Jose Luis Martinez-Almeida, thậm chí từng công khai chỉ trích UEFA. Ông cho rằng Atletico “phải đá chống lại UEFA” và đặt dấu hỏi về việc bổ nhiệm một trọng tài người Đức trong bối cảnh Tây Ban Nha và Đức cạnh tranh suất thứ năm dự Champions League thông qua điểm hệ số UEFA.
Trận chung kết Champions League mùa này sẽ diễn ra tại Puskas Arena vào ngày 30/5. Đây sẽ là trận chung kết cúp châu Âu đầu tiên trong sự nghiệp của Daniel Siebert, dù ông đã bắt 9 trận Champions League mùa này.
Đáng chú ý, tổ VAR trận đấu sẽ có sự góp mặt của trọng tài Tây Ban Nha Carlos Del Cerro, trong khi Guadalupe Porras đảm nhiệm vai trò trọng tài dự bị.
























