15 ngôi sao làm nóng sàn giao dịch mùa Hè 2020

VŨ QUA
14:35 ngày 29-07-2020
TTCN mùa Hè 2020 đã mở. Có khoảng 15 tên tuổi lớn vẫn chưa chắc chắn về tương lai. Chúng ta hãy cùng đánh giá mức độ làm rung chuyển sàn giao dịch Hè 2020 của những cầu thủ này.

Pierre-Emerick Aubameyang: Giá trị của một cầu thủ ghi bàn

Arsenal đang sở hữu một cỗ máy săn bàn siêu việt. Đó là Pierre-Emerick Aubameyang, người đã ghi 20 bàn thắng mỗi mùa trong 2 mùa giải anh thi đấu tại Premier League. Kỷ lục 54 bàn thắng của anh trong tổng cộng 84 trận ở Premier League chính là một ví dụ. 

Vậy tại sao Arsenal lại chậm trễ trong việc ký một hợp đồng mới với tiền đạo này? Hợp đồng hiện tại của Aubameyang se hết hạn sau 11 tháng nữa, và sau khi chứng kiến tiền đạo này lập đại công giúp Arsenal tiến vào trận chung kết FA Cup, HLV Mikel Arteta đã đề nghị CLB phải giữ chân anh.

Có thể BLĐ Arsenal e ngại việc ký một hợp đồng lớn với 1 cầu thủ ở tuổi 31, bởi cho rằng anh ta đã vượt qua thời kỳ đỉnh cao. Mesut Ozil là một bài học. Tuy nhiên, hiện đang có rất nhiều đội bóng lớn muốn tận dụng cơ hội khủng hoảng COVID-19 để có chân sút này.

Việc Arteta đánh giá cao khả năng săn bàn của Aubameyang chắc chắn có lợi cho việc giữ chân tiền đạo này. Thành công trên sân cỏ sẽ thúc đẩy sự hồi sinh của Arsenal và Arteta buộc phải coi đây là hợp đồng lớn nhất của CLB trong mùa Hè này. 

Arsenal vẫn có thể dự Europa League mùa tới nếu họ vô địch FA Cup. Yếu tố này sẽ xác định tương lai của Aubameyang tại Arsenal. Tuy nhiên, nếu Aubameyang nhận được một lời đề nghị tốt từ một CLB có năng lực hơn, anh sẽ chủ động ra đi.

Arsenal liệu có thể gia hạn hợp đồng với thủ quân của họ?

Jack Grealish: Dùng dằng việc đi hay ở

Jack Grealish đã thừa nhận rằng anh "không quá chắc chắn" về tương lai của mình tại Aston Villa, và đó là điều dễ hiểu. Chỉ Kevin De Bruyne tạo ra nhiều cơ hội hơn trong toàn bộ mùa giải này, và thủ quân của Villa đã tự mình tạo ra 1/4 cơ hội ghi bàn của đội bóng.

Sự sáng tạo đó không phải cầu thủ cũng có và không thể đào tạo được. Chính vì thế, Man United đã theo đuổi tiền vệ này từ lâu, và có vẻ đang có lợi thế nhất trong cuộc đua giành chữ ký của Grealish. Cánh trái của Quỷ Đỏ đã bị hổng, mặc dù nó từng được lấp đầy bởi Daniel James. Trong khi Mason Greenwood có xu hướng sẽ hoạt động ở khu vực trung tâm.

Việc Villa trụ hạng ngoạn mục có thể khiến giá của Grealish bị thổi lên. Trong khi đó, CEO Ed Woodward đã thừa nhận rằng, Man United cũng khốn đốn tài chính vì COVID-19. Tuy nhiên, nếu Quỷ Đỏ thực sự máu, họ sẽ có được tài năng người Anh này.

Jadon Sancho: Hãy chọn giá đúng

Rất ít cầu thủ tạo ra nhiều sự quan tâm và hấp dẫn như Jadon Sancho trên TTCN. Cầu thủ 20 tuổi này đã quay lưng với Man City để gia nhập Borussia Dortmund vào năm 2017 và thi đấu cực kỳ sáng chói ở Bundesliga suốt 2 mùa giải vừa qua. Man United đang xếp hàng đợi chữ ký của anh.

Ở mùa này, Sancho đã ghi 17 bàn và có 16 pha kiến tạo. Đó là một thành tích phi thường cho một cầu thủ mới tạm biệt tuổi thiếu niên của mình vào tháng 3. Trên khắp các giải đấu lớn của châu Âu, chỉ có 5 cầu thủ ghi nhiều bàn thắng hơn Sancho trong mùa 2019/20, trong đó có Messi,  Lewandowski và Ronaldo.

Dortmund đang đặt mức giá bán là 100 triệu bảng cho Man United. Nhưng Quỷ Đỏ chỉ sẵn sàng chi 50 triệu bảng. Hai bên sẽ còn tốn nhiều nước bọt để có được mức giá đúng.

Jadon Sancho vừa trải qua một mùa giải tuyệt vời tại Dortmund

Kai Havertz: Xin chào Chelsea?

Chỉ mới 21 tuổi, nhưng Havertz sẽ có giá cao - theo báo cáo sẽ rơi vào khoảng 70 triệu bảng - 90 triệu bảng. Tại sao giá của tiền đạo đa năng này cao thế? Chân sút người Đức này đã lập kỷ lục Bundesliga đã xô đô mọi kỷ lục ghi bàn của các cầu thủ tuổi teen tại giải đấu này trong suốt 17 năm qua và trở thành cầu thủ trẻ nhất có 100 trận tại Bundesliga.

Tại sao Chelsea sẽ mua cầu thủ này với giá cắt cổ như thế? Bởi vì HLV Frank Lampard nhận thấy một nhân tố có thể lấp đầy chỗ trống mà Eden Hazard để lại, thậm chí anh còn có sự tinh tế và trẻ trung hơn nhiều, so với  Christian Pulisic.

Ben Chilwell: Đến Chelsea, Man City hay ở lại Leicester?

Mùa Hè này, có thể mục chi của Chelsea tiếp tục thương vụ mua Ben Chilwell của Leicester. HLV Frank Lampard rất ngưỡng mộ hậu vệ trái này, người đã thi đấu tốt suốt 3 qua cho Bầy Cáo và đã có một suất chính trong ĐT Anh.

Chelsea không phải là bên duy nhất quan tâm, mà Man City cũng rất muốn có cầu thủ này. Pep Guardiola thậm chí còn muốn Chilwell từ mùa Hè trước. Nhưng Leicester sẽ không bán với giá rẻ. Thậm chí HLV Brendan Rodgers khẳng định, ông không muốn mất Chilwell bằng thông điệp: “Cầu thủ này không phải để bán”.

Harry Kane: Tiếp tục làm đầu Gà?

Chúng ta hẳn vẫn nhớ sự khuấy động được tạo ra trong thời gian bóng đá bị phong toả khi Harry Kane nói với Sky Sports rằng anh sẽ chia tay Tottenham nếu cảm thấy CLB không có tương lai sáng hơn.

“Tôi yêu Spurs và sẽ luôn yêu Spurs. Nhưng nếu tôi không cảm thấy mình được đứng trong một CLB có tham vọng, thì tôi sẽ không ở lại chỉ vì mục đích của ai đó. Tất cả phụ thuộc vào những gì đội bóng này thể hiện. Nếu chúng tôi không thể tiến bộ, tôi sẽ ra đi”. 

Tài năng của Kane không cần phải bàn cãi. Anh là một tiền đạo xuất sắc và chắc chắn sẽ ghi bàn cho bất cứ đội bóng nào mua được anh. Hai danh hiệu Chiếc Giày Vàng ở Premier League và một Chiếc Giày Vàng tại World Cup 2018 chính là bằng chứng cho điều đó. 

Bất kỳ tiền đạo nào ghi bàn hiệu quả sẽ được NHM yêu mến, mối quan hệ giữa Kane và CĐV Tottenham còn đặc biệt hơn thế. Điều này có thể sẽ khiến anh cân nhắc việc ở lại, nhưng đó phải là một Spur có thể vô địch và giành Cúp thì mới xứng đáng với tài năng của anh.

Mourinho thường được mô tả là một người của chiến thắng nhưng với Tottenham, ông vẫn chưa làm được điều đó. Liệu HLV có thể khơi dậy một tâm lý chiến thắng sẽ thuyết phục Kane ở lại với đội bóng từ thời niên thiếu? Và Kane có cơ hội vô địch Premier League ở Spur cao hơn chuyển sang Man United? Thậm chí, Real Madrid cũng đang muốn có Kane.

Mùa này rất đáng thất vọng với Kane và Spur. Họ đứng ngoài Top 4 lần đầu tiên kể từ mùa 2014/15. Việc có thể không được thi đấu ở châu Âu (nếu Arsenal vô địch FA Cup) sẽ tác động lớn đến tương lai của Kane.

Kane muốn chứng kiến Tottenham tiến bộ

Paul Pogba: Gia hạn hợp đồng hay không?

Sự trở lại kịp thời của Paul Pogba trùng hợp với sự hồi sinh của Man United ở 10 vòng đấu cuối, chứng kiến việc CLB lọt vào Top 4 và được tham dự Champions League. Nhưng nếu cho rằng sự hồi sinh của Pogba sẽ chấm dứt những đồn đoán về tương lai của tiền vệ này thì không đơn giản như thế.

Phong độ của Pogba vẫn đem đến 2 khả năng: tiếp tục gắn bó với Quỷ Đỏ hoặc sẽ gia nhập Real Madrid hoặc Juventus. Đó là một tình huống mà siêu cò Mino Raiola sẽ tìm cách tận dụng để tìm kiếm thỏa thuận tốt nhất cho thân chủ. 

Nhưng dù thế nào, “trường thiên tiểu thuyết” Paul Pogba vẫn sẽ là trung tâm của TTCN Hè 2020.

Gareth Bale: Vẫn ngồi chơi xơi lương cao ở Real?

Bản hợp đồng hiện tại của Gareth Bale tại Real Madrid đã trở thành một vở kịch bi hài. Trong thời gian gần đây, khi Real hướng tới vinh quang La Liga, thì Bale mê mải diễn trò trên khán đài. Anh có rất ít khả năng giành lại vị trí của mình dưới thời HLV Zinedine Zidane.

Mối quan hệ của Bale với Zidane đã bị rạn nứt kể từ đêm giành Champions League 2018, khi anh bị loại khỏi đội hình xuất phát và chỉ được vào sân thay người để rồi ghi những bàn thắng quyết định. Ở mùa này, Bale chỉ được đá chính 5 trận kể từ đầu năm 2020, và 1 trận kể từ bóng đá trở lại.

Tất nhiên, vấn đề đối với Real Madrid là Bale còn hợp đồng rất đắt giá đến năm 2022. Bale đã tiến gần đến việc chuyển sang Trung Quốc vào Hè 2019 nhưng cuối cùng thoả thuận bị huỷ. Đến giờ, người đại diện Jonathan Barnet vẫn khẳng định Bale không có kế hoạch ra đi. 

Vẫn còn phải xem liệu có bất kỳ đội bóng nào ở Premier League có thể cố gắng thay đổi suy nghĩ của Bale hay không.

Bale đang hưởng thụ kiếp dự bị tại Real Madrid

Lionel Messi: Sự khởi đầu cho hồi kết ở Barca?

Không có cơ hội để Lionel Messi rời Barcelona mùa Hè này. Ngôi sao người Argentina đã thề sẽ ở lại ít nhất cho đến khi kết thúc hợp đồng hiện tại vào năm 2021. Nhưng TTCN Hè này có thể đánh dấu sự khởi đầu của rất nhiều suy đoán về tương lai của anh sau một mùa giải đầy biến động.

Messi đang bất ổn và cảm thấy thất vọng với Barca. Lần đầu tiên, Messi đang nghiêm túc nghĩ đến việc ra đi vào năm tới. Anh đã chán ngấy mâu thuẫn với HĐQT và ông chủ, khi đối mặt với những tin đồn rằng chính anh là nhân tố gây rắc rối nội bộ.

Lối ra của Messi chắc chắn chỉ nhằm đến Man City nếu HLV Pep Guardiola, người mà anh coi là HLV giỏi nhất, vẫn còn tại vị. Còn thông tin gia nhập Inter Milan của Antonio Conte chỉ là "tin giả". Dù sao, vẫn còn rất nhiều thời gian để hợp đồng được hoàn tất, và rất nhiều thứ có thể xảy ra.

Philippe Coutinho: Trở lại Premier League?

Một mùa Hè nữa, trò chơi đoán về bến đỗ mới của Philippe Coutinho lại bắt đầu. Bản hợp đồng cho Bayern mượn dài hạn đã kết thúc và các nhà vô địch Bundesliga từ chối đàm phán mua đứt ngôi sao người Brazil có giá 120 triệu euro của Barca.

Dù vậy, với cầu thủ 28 tuổi đã trải qua 5 năm cực kỳ thành công với Liverpool, đừng ngạc nhiên khi thấy anh trở lại Premier League mùa tới, với những điểm đến như Chelsea, Tottenham, Arsenal và thậm chí cả CLB cũ Liverpool.

Tương lai Coutinho luôn bất định từ khi rời Liverpool sang Barca

James Rodriguez: Ai sẽ mạo hiểm mua người thừa này?

James Rodriguez là điển hình cho một câu chuyện chuyển nhượng dài hạn. Trong 5 năm và tiếp tục đếm, tương lai của anh ở Real Madrid chỉ là bản hợp đồng cho Bayern mượn 2 năm. Và những tin đồn về việc chuyển sang Premier League.

Manc United, Liverpool, Chelsea, Arsenal, Tottenham, và thậm chí Everton, Newcastle và Wolves, tất cả đều đã được liên kết với cầu thủ này trong 5 năm qua khi James bị gạt ra khỏi kế hoạch nhân sự của HLV Zinedine Zidane. Hợp đồng của anh tại Real còn 1 năm nữa, nhưng đó là địa ngục.

Ở tuổi 28, anh vẫn còn nhiều giá trị. James đã ghi 15 bàn và có 20 pha kiến tạo trong 67 trận cho Bayern. Nhưng tiền lương cao ngất ngưởng của anh (160.000 bảng mỗi tuần) sẽ là rào cản cho bất cứ người mua nào. Ngay cả khi James chấp nhận giảm lương, anh vẫn là một rủi ro. 

Sẽ rất hấp dẫn để xem cuối cùng James Rodriguez đi đâu, và liệu một sự thay đổi về môi trường có thể khiến anh phục dựng được phong độ chói sáng của một trong những cầu thủ được khao khát nhất thế giới tại World Cup 2014 hay không?

Kalidou Koulibaly: Cuối cùng cũng sang Anh?

Napoli Kalidou sẵn sang nhả Koulibaly của, được đặt biệt danh “K2”, nếu họ mua được Victor Osimhen của Lille. Chính sách chuyển nhượng nghiêm ngặt của Liverpool cấm họ chi hơn 60 triệu bảng cho một cầu thủ 29 tuổi. Nhưng Man City có thể thực hiện điều nằm ngoài thông lệ này. 

Nathan Ake của Bournemouth có thể sẽ rẻ hơn, nhưng uy quyền, tốc độ và kinh nghiệm của K2 sẽ khiến anh trở thành đối tác lý tưởng với Aymeric Laporte. Đây chính là sự thay thế được chờ đợi từ lâu của Pep Guardiola với lỗ hổng mà Vincent Kompany để lại từ Hè 2019.

Koulibaly được liên kết với các đội bóng Ngoại hạng Anh từ lâu

Thiago Alcantara: Tìm kiếm một cuộc phiêu lưu mới

Thời gian của Thiago Alcantara ở Đức đã kết thúc sau khi chủ tịch của Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge nói: “Alcantara muốn ra đi. Có vẻ như anh ta muốn thứ mới mẻ vào cuối sự nghiệp”. Cuộc phiêu lưu của cầu thủ người TBN chưa được đặt tên, nhưng không thiếu nơi chờ đón anh. 

Đó sẽ là Man City cua Pep Guardiola, người đã mang theo sản phẩm của Barcelona này sang Bayern vào năm 2013. Đừng loại trừ khả năng cặp thày trò này tái hợp tại Etihad mùa tới. Trong khi đó, Liverpool cũng quan tâm đến việc ký hợp đồng với cầu thủ 29 tuổi này để bổ sung nét tinh tế cho hang tiền vệ đậm chất công nhân hiện nay.

Mesut Oezil: Kế hoạch thoát hiểm là gì?

Làm thế nào để giải quyết một vấn đề khó xử như Mesut Oezil? Đây là một câu chuyện dài mà dường như không bao giờ kết thúc, bởi cầu thủ này đang hạnh phúc với mức lương 350.000 bảng mỗi tuần ở Arsenal mà chẳng cần làm gì nhiều.

Mikel Arteta đã lên kế hoạch trục xuất. Oezil hiện còn 1 năm trong hợp đồng với Arsenal, sẽ không nằm trong kế hoạch HLV này. Sự thật phũ phàng là Oezil đã không chơi dù chỉ 1 phút trong giai đoạn Tái Khởi Động, thậm chí không có mặt trên băng ghế dự bị ở 2 trận cuối cùng.

Rõ ràng Arsenal muốn cắt khoản lương khủng long của Oezil nhưng liệu BLĐ có đủ sức thuyết phục tiền vệ người Đức này ra đi? Thậm chí, liệu có CLB nào sẵn sàng ký hợp đồng với một cầu thủ có mức lương siêu khủng như thế sau đại dịch? Hay Arsenal chấp nhận phương án phụ giúp đối tác trả lương cho Oezil?

Đây là những câu hỏi mà Pháo thủ hy vọng sẽ có câu trả lời trong mùa Hè này, hoặc không bao giờ.

Oezil mất hút từ khi mùa giải tái khởi tranh

Thomas Partey: Tài chính suy thoái là lý do ra đi

Arsenal được cho là đang tăng cường theo đuổi mục tiêu mùa Hè của họ là Thomas Partey của Atletico Madrid. Đây là một mục tiêu khá nóng bỏng ở TTCN này bởi anh có phẩm chất năng lực tốt và điều khoản phá vỡ hợp đồng chỉ 45 triệu bảng.

Atletico sẵn sàng ký hợp động mới với Partey, qua đó trả gấp đôi mức lương hiện tại là 65.000 mỗi tuần và nâng điều khoản phá hợp đồng lên 91 triệu bảng. Nhưng đó không phải là điều dễ dàng bởi hiện tại, Partey đang gây sốt khắp châu Âu.

Arsenal không phải là CLB duy nhất muốn chiêu mộ cầu thủ này. Juventus và Man United cũng được cho là rất chú ý đến ngôi sao trẻ người Ghana. 

Hiện nay, Atletico đang có khoản nợ luỹ kế 178 triệu bảng với công ty Inbursa của tỷ phú Carlos người Mexico, liên quan đến việc chuyển tới sân mới Wanda Metropolitano, và họ sẽ phải hoàn tất khoản nợ này đến hết năm 2028.

Trong khi đó, Diego Simeone đang là HLV được trả lương cao nhất thế giới, và cho dù ông đã giảm 70% tiền lương từ mức lương 36,2 triệu bảng, Atletico vẫn sẽ cảm thấy căng thẳng về tài chính bởi ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Tất cả chỉ chưa đầy 1 năm sau khi họ tậu Cậu Bé Vàng Joao Felix với giá 113 triệu bảng.

Khi tiền nong không dư dả, rất khó để nói chuyện giữ người!

XEM THÊM

Sự kiện nóng trong ngày

Liverpool mùa 2019/20: Cuộc hẹn 30 năm cuối cùng cũng đến

Man City mùa 2019/20: Nhà vua mất ngôi tâm phục, khẩu phục

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x