
Man City đã giành chiến thắng 5-3 trước đội khách Sunderland, qua đó vững vàng ở ngôi đầu bảng xếp hạng Premier League. Họ đang có 3 điểm nhiều hơn đội nhì bảng Arsenal. Tuy nhiên, phía sau niềm vui toàn thắng sau 5 vòng đấu ấy vẫn còn một điều đáng lo lắng, đó là lỗ hổng trong hệ thống phòng ngự. Nếu HLV Enzo Maresca không sớm khắc phục, đó là ẩn họa có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tham vọng chinh phục ngôi vô địch Premier League của nửa xanh thành Manchester.
Chỉ riêng tiền đạo Brian Brobbey đã 3 lần xé lưới của thủ thành Gianluigi Donnarumma bên phía Man City để tạo nên một màn rượt đuổi tỉ số điên rồ. Một trong những nguyên nhân chính giúp chân sút của Sunderland lập được cú hat-trick kinh điển ở Etihad chính là do The Citizens đã chủ động dâng cao đội hình để áp đặt lối chơi, dẫn đến việc họ lộ ra những khoảng trống hốt hoảng phía sau lưng cặp trung vệ.

Nếu quan sát kỹ, có thể nhận thấy rằng, trong rất nhiều quãng thời gian của trận đấu, Man City đã bị đứt gãy tuyến giữa, tạo điều kiện cho đối phương đánh “vỗ mặt”. Nhịp độ trận đấu được đẩy lên quá nhanh, cộng với sự chủ động trong việc chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công một cách chớp nhoáng của các cầu thủ Sunderland đã khiến cho đội bóng của ông Enzo Maresca thường xuyên rơi vào trạng thái hỗn loạn, mất quyền kiểm soát bóng và không còn duy trì được cấu trúc đội hình.
Ở trận đấu này, HLV Enzo Maresca sử dung cặp tiền vệ trung tâm Enzo Fernandez và Elliot Anderson. Tuy nhiên, sự bất ổn ở bộ đôi này trước lối đá tích cực pressing của Sunderland thể hiện rất rõ. Enzo thích dâng cao và nhiều khi “khoán tất” nhiệm vụ phòng ngự từ xa cho người đá cặp. Tuy nhiên, đây là trận đấu mà Anderson không có phong độ tốt, đặc biệt ở khả năng thu hồi bóng và giữ nhịp. Điều này chắc chắn khiến không ít CĐV của The Citizens cảm thấy nhớ Rodri - tiền vệ đã rời Etihad trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2026 và đang chơi rất hay trong màu áo của Barca.

Nhìn chung, Man City của HLV Enzo Maresca đã đánh bại đội khách Sunderland bằng cách lấy công bù thủ. Họ dựa vào hàng tiền đạo quá mạnh, với sự ghi bàn rất đa dạng đến từ các ngôi sao tấn công như Erling Haaland, Antoine Semenyo hay Rayan Cherki... Sự bá đạo của hàng công có thể khiến người ta bỏ qua những vấn đề đang tồn tại của nửa xanh thành Manchester - đó là sự hạn chế cả trong khả năng chống phản công lẫn chống tình huống cố định hay chống bóng bổng của Man City, đặc biệt là sự đứt gãy một cách khá thường xuyên của tuyến giữa khi những Enzo Fernandez hay Elliot Anderson không thể lấp đầy được khoảng trống do Rodri để lại.
Sau 5 vòng đấu, Man City đã bị chọc thủng lưới 5 lần. Nếu tính ở nhóm 8 đội đang xếp nửa đầu bảng xếp hạng của Premier League 2026/27, thì The Citizens chỉ ngang bằng với Brighton về hiệu quả trong khâu phòng ngự, nghĩa là thua kém cả 6 đội còn lại. Đây là điều đáng để HLV Enzo Maresca phải lưu tâm. Nếu không sớm giải quyết bài toán phòng ngự, đặc biệt là ở vị trí chốt chặn từ xa mà Rodri để lại, Man xanh rất có thể sẽ phải trả giá đắt khi bước vào những trận đại chiến mang tính bước ngoặt ở giai đoạn sắp tới.
























