Cạn lời với Lionel Messi

Đỗ Trung Đỗ Trung
12:06 ngày 04-07-2021
Nên dùng cụm từ gì để ngợi khen Lionel Messi bây giờ đây? "Vĩ đại", "xuất chúng", "quái kiệt"... Có lẽ là chẳng còn gì cả bởi tất cả những mỹ từ đều đã được dành tặng cho siêu sao người Argentina xuyên suốt sự nghiệp lẫy lừng của anh.

Trong khi sự chú ý của cả làng túc cầu thế giới được đổ dồn về EURO 2020 khiến Copa America gần như bị ghẻ lạnh, Messi vẫn biết cách tạo ra dấu ấn đậm nét của mình để buộc người hâm mộ phải nhắc đến tên anh, cũng như nhớ tới sự tồn tại của giải đấu số 1 khu vực Nam Mỹ. Chẳng cần thu hút sự chú ý bằng cách tạo ra những hành động gây chiến với nhà tài trợ như nhiều cầu thủ khác, Messi chỉ đơn giản là âm thầm thể hiện giá trị và đẳng cấp của mình trên sân cỏ.

Không ồn ào, không scandal, Messi một lần nữa khiến cả thế giới phải ngả mũ thán phục sau màn trình diễn siêu hạng trước Ecuador tại tứ kết Copa America, qua đó đưa Argentina thẳng tiến vào bán kết một cách thuyết phục. Ở tuổi 34, Messi vẫn một mình gồng gánh Albiceleste và anh đang nỗ lực hết sức để có thể bỏ túi vinh quang đầu tiên ở cấp độ đội tuyển quốc gia - một điều thực sự bất công với chủ nhân của 6 Quả bóng Vàng.

Trước Ecuador, Messi là người có pha kiến tạo ở cuối hiệp 1 giúp Rodrigo De Paul ghi bàn mở tỷ số. Điều đáng nói, Messi thực hiện điều đó theo một cách... rất Messi với khả năng quan sát và xử lý cực kỳ đẳng cấp chỉ trong ít giây ngắn ngủi. Đường chuyền chuẩn tới từng centimet của Messi đặt De Paul vào tình thế mà tiền vệ thuộc biên chế Udinese không thể không ghi bàn.

Nếu như bàn đầu tiên cho thấy nhãn quan hơn người cùng khả năng chuyền bóng siêu hạng của Messi, thì ở pha lập công thứ 2 của Argentina, siêu sao 34 tuổi lại cho thấy tinh thần đồng đội khó ai bì kịp. Angel Di Maria là người đoạt bóng sau pha xử lý lóng ngóng của hậu vệ phía Ecuador. Messi nhanh như chớp thoát xuống vòng cấm và với đẳng cấp thượng thừa, anh hoàn toàn có thể loại bỏ hậu vệ cuối cùng của đối thủ để tự mình lập công. Thế nhưng, gần như ngay lập tức, Messi quyết định tỉa bóng cho Lautaro Martinez ở bên trái và tiền đạo 23 tuổi đã không mắc sai lầm nào sút tung nóc lưới Ecuador trong tư thế đối mặt thủ môn.

Messi đá 5 trận thì có 4 lần anh đoạt giải Cầu thủ hay nhất Copa America 2021

Hai khoảnh khắc lóe sáng của Messi quả thực đã kết liễu số phận của Ecuador. Đến phút bù giờ của hiệp 2, cựu tiền đạo của Barcelona đã khép lại ngày thi đấu hoàn hảo bằng cú sút phạt hàng rào đẳng cấp ấn định chiến thắng 3-0 tưng bừng cho Argentina. Đáng chú ý, đây là bàn thắng thứ 58 từ đá phạt trực tiếp của Messi, nhiều hơn 2 so với đại kình địch Cristiano Ronaldo.

Cần biết rằng tính đến năm 2011, CR7 sở hữu 30 bàn thắng từ chấm đá phạt, trong khi Messi chỉ có 4. Dù vậy, trong vòng một thập kỷ, Messi đã bứt phá mạnh mẽ ở khoản đá phạt trực tiếp để nâng thành tích ghi bàn lên con số 58, còn Ronaldo hiện chỉ có 56. Tất cả đã nói lên quyết tâm hoàn thiện bản thân đáng kinh ngạc của Messi.

Và rồi lần thứ 4 sau 5 trận đấu tại Copa America 2021, Messi đoạt giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất (Man of the Match) - một điều vốn đã xảy ra như cơm bữa trong suốt nhiều mùa giải ở La Liga. Tính ra, Messi đang dẫn dầu danh sách Vua phá lưới cùng Vua kiến tạo tại Copa America 2021 với lần lượt 4 bàn và 4 đường kiến tạo - thành tích chứng minh anh đang thi đấu xuất sắc đến nhường nào.

Nhưng liệu các con số, thành tích cá nhân có phải điều Messi bận tâm? Hãy nghe câu trả lời của anh sau chiến thắng của Argentina trước Ecuador: "Tôi không tới đây để tìm kiếm các danh hiệu cá nhân. Tôi đến đây để hoàn thành giấc mơ của mọi người". Biết nói gì với Messi bây giờ đây? Quả thực là cạn lời. Đó chính là Messi, cầu thủ vĩ đại song luôn coi trọng đồng đội, coi trọng tập thể, đặt vinh quang tập thể lên hàng đầu thay vì những danh hiệu cá nhân, kỷ lục của riêng mình.

Tất cả những điều này càng giúp Messi trở nên vĩ đại hơn, bất chấp anh chưa thể thu lượm bất kỳ danh hiệu nào cùng đội tuyển Argentina. Messi đang thăng hoa ở Copa America 2021, và hi vọng lần này những nỗ lực của anh sẽ được đền đáp bằng một chiếc cúp vô địch. Chỉ có như vậy, bóng đá mới không nợ Messi - cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x