
Chỉ 3 cú sút trúng đích
Không chỉ là việc thiếu bàn thắng hay kiến tạo tại Wembley khiến người ta lo ngại về Haaland trước trận chung kết vào tối Chủ nhật. Trong 6 lần ra sân tại đây, Haaland chỉ có 9 cú sút, trong đó chỉ 3 lần trúng đích và 1 lần đưa bóng dội khung gỗ.
Lần đầu Haaland đến Wembley là ở bán kết FA Cup 2023 gặp Sheffield United. Dù chênh lệch đẳng cấp rất lớn, anh vẫn không thể ghi dấu ấn khi Riyad Mahrez ghi cả 3 bàn trong chiến thắng 3-0.
Trận chung kết với Man United sau đó diễn ra cân bằng hơn, nhưng Haaland tiếp tục im tiếng và Ilkay Gundogan mới là người tỏa sáng. Anh nếm thất bại đầu tiên tại Wembley ở Community Shield 2023, khi bị thay ra trong trận hòa 1-1 và không tham gia loạt luân lưu mà Arsenal giành chiến thắng.
Haaland chấn thương ở bán kết FA Cup 2024 gặp Chelsea, rồi lại chơi mờ nhạt trong trận chung kết khi MU phục thù thành công. Haaland có ghi bàn ở Community Shield sau đó trước MU, nhưng chỉ là trong loạt sút luân lưu.
Anh tiếp tục vắng mặt ở bán kết mùa trước vì chấn thương, trước khi trở lại ở trận chung kết gặp Crystal Palace.
Từ chối đá phạt đền

Nhưng đó có lẽ là nỗi thất vọng lớn nhất, khi Man City thua sốc, cú sốc lớn nhất ở chung kết FA Cup kể từ khi họ thua Wigan năm 2013. Tệ hơn, Haaland đã nhường quyền đá phạt đền cho Omar Marmoush, người sau đó bị Dean Henderson cản phá.
Wayne Rooney không ngần ngại chỉ trích: “Haaland là tiền đạo đẳng cấp thế giới, nhưng nếu là Messi hay Ronaldo, họ sẽ không bao giờ nhường quả bóng đó”.
“Đó là điều tạo nên sự khác biệt. Họ ích kỷ và luôn muốn ghi bàn. Khi Haaland bỏ lỡ cơ hội, bạn có thể thấy điều đó ảnh hưởng đến cậu ấy. Có thể việc đá phạt đền ở Wembley là quá áp lực”.
Haaland sau đó thừa nhận: “Tôi không nên đưa bóng cho một cầu thủ mới. Trách nhiệm là của tôi. Tôi nên tự mình thực hiện”.
0 bàn sau 8 trận chung kết

Không chỉ tại Wembley, Haaland còn có thói quen đánh mất bản năng "sát thủ" ở các trận chung kết mà anh từng tham gia từ trước đến nay.
Tiền đạo người Na Uy chưa ghi bàn nào trong 8 trận chung kết chơi cho Man City, bao gồm Community Shield 2022, chung kết Champions League 2023 và Siêu cúp châu Âu.
Điều này khiến anh bị gắn mác “cầu thủ nhỏ ở các trận đấu lớn”, dù thành tích của anh trước các đối thủ mạnh tại Premier League không tệ như nhiều người nghĩ.
69% hiệu suất trước “Big Six”

Trong 35 trận gặp nhóm “Big Six”, Haaland có 24 bàn và 10 kiến tạo, gần trung bình 1 lần góp dấu giày mỗi trận. Riêng về bàn thắng, hiệu suất là 69%.
Con số này chỉ trông kém đi khi so với hiệu suất tổng thể 82% của anh tại Man City.
Trước MU, anh có 8 bàn và 3 kiến tạo sau 7 trận. Trước Arsenal là 5 bàn và 2 kiến tạo sau 7 trận.
Anh từng gặp khó trước Liverpool, nhưng mùa này đã ghi bàn ở cả hai lượt. Trước Chelsea và Tottenham, anh đều có 4 bàn và 2 kiến tạo.
“Cậu ấy sẽ khiến bạn im lặng”

Tại Champions League, Haaland có 4 bàn sau 8 trận gặp Real Madrid, dù chỉ thắng 2 trận. Ở vòng knock-out, anh có 11 bàn sau 14 trận, dù phần lớn đến từ trận ghi 5 bàn vào lưới RB Leipzig.
Pep Guardiola luôn cảnh báo không nên chỉ trích Haaland: “Với những tiền đạo ghi nhiều bàn, đừng chỉ trích. Sớm hay muộn cậu ấy sẽ khiến bạn im lặng. Nếu phải chọn người ghi bàn, tôi luôn chọn cậu ấy”.
Sergio Aguero cũng nói: “Haaland đã khiến mọi người quen với việc ghi bàn liên tục. Khi cậu ấy tịt ngòi vài trận, lập tức bị nghi ngờ”.
Vấn đề được bàn tán nhiều nhất

Chính Haaland từng nói trước chung kết Champions League 2023: “Bạn có thể nhìn theo hướng tôi ghi 1 bàn trong 7 trận. Hoặc 52 bàn trong 52 trận và 8 kiến tạo”.
Nhưng nếu tối Chủ nhật, Arsenal nâng cúp còn Haaland vẫn “tịt ngòi” sau trận thứ 7 tại Wembley, thì danh tiếng “cầu thủ nhỏ ở những trận lớn” của Haaland sẽ tiếp tục bị nhắc đến.
Như chính anh từng nói với Arsenal hai năm trước, đã đến lúc Haaland “giữ mình khiêm tốn”, chứng minh giá trị và chinh phục Wembley, mảnh ghép còn thiếu trong sự nghiệp rực rỡ của anh.


























