Cúp liên đoàn Anh 2019/20 - bán kết lượt đi, sân Old Trafford - Trực tiếp: bđtv

Nhận định bóng đá Man United vs Man City, 3h00 ngày 8/1: Đập tan ảo tưởng

Việt Cường Việt Cường
05:08 ngày 07-01-2020
Đúng ngày này một tháng trước, Man United đánh bại Man City ngay tại Etihad, góp phần đập tan hi vọng bám đuổi Liverpool của thầy trò Pep Guardiola. Chiến thắng ấy - trận đấu hay nhất của Man United ở mùa này và là một trong những trận đấu hay nhất của họ dưới thời HLV Solskjaer - những tưởng sẽ mở ra một bình minh mới cho Quỷ đỏ. Nào ngờ đâu...
Nhận định bóng đá Man United vs Man City, 3h00 ngày 8/1: Đập tan ảo tưởng

Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Premier League

Ổn định là thứ xa xỉ
Cách đây vài ngày, ban tổ chức Premier League thông báo HLV Solskjaer là một trong ba ứng viên cho danh hiệu HLV xuất sắc nhất tháng 12. Nghe có vẻ buồn cười. Vì thời điểm thông báo được đưa ra, Man United vừa thua bạc nhược Arsenal, và ngay sau đó là trận hòa không bàn thắng cũng bạc nhược không kém trước Wolves ở FA Cup. Nhưng thực ra đó là một lựa chọn hợp lý. Trong tháng 12, Man United của Solsa đã thắng 6 trong 8 trận trên mọi đấu trường. Ấn tượng nhất là 2 chiến thắng liên tiếp trước Tottenham và Man City. Đỉnh cao là chiến thắng trước Man City.

Đó là trận đấu Man United tỏ ra hợp lý tới từng chi tiết. Dù Nicolas Otamendi ghi bàn rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 cho Man City và trong những phút cuối Man xanh ép sân dồn dập và tạo ra một số cơ hội ngon ăn, không ai dám nói này nói nọ gì về sự xứng đáng của Man United. Nhiều chuyên gia nhận định đã rất lâu rồi họ mới thấy một đội bóng chơi hay đến vậy trước Man City của Guardiola. Man United phòng ngự kín kẽ, đánh bật mọi nỗ lực xâm nhập của Man City. Và mỗi khi có cơ hội, họ luôn sẵn sàng cho những pha phản công thần tốc. 

Lực lượng sứt mẻ sẽ khiến Rashford (áo đỏ) và đồng đội gục ngã ngay trên sân nhà

Những CĐV mơ mộng của Man United tin rằng chiến thắng trước Man City sẽ là bước ngoặt để đội bóng của họ bứt lên, thoát ra khỏi cái bẫy phong độ thất thường. Nếu họ có thể chơi một trận hào sảng như thế trước Man City, thì tại sao lại không thể trước những đội bóng khác? Những CĐV lý trí hơn thì biết rằng lý do Man United chơi hay trước Man City nói riêng và những đội bóng lớn khác nói chung là trước những đội bóng này, họ được sử dụng lối chơi phòng ngự phản công ưa thích. Nên bây giờ, vấn đề là HLV Solskjaer phải làm sao để trước đội bóng nhỏ, chơi phòng ngự, Quỷ đỏ vẫn tạo ra được những tình huống thích hợp để có thể khai thác điểm mạnh tốc độ của mình.

Man United gặp vấn đề lớn
Nhưng dù là mộng mơ hay lý trí, các CĐV Man United đã sớm được một phen thất vọng. Sự ổn định vẫn là một cái gì đó quá xa xỉ ở Old Trafford. Ngay sau chiến thắng trước Man City là trận hòa ngay trên sân nhà trước Everton và thất bại trước đội bét bảng Watford. Và ngay sau 2 chiến thắng trước Newcastle và Burnley, những chiến thắng khiến CĐV Man United tin rằng đội bóng của họ đã giải quyết được vấn đề “đối thủ nhỏ”, họ lại phải chịu phơi áo trước Arsenal. Bây giờ, người ta cũng không biết là Man United “thích” kiểu đối thủ như thế nào nữa!

Trận thua của Man United trước Arsenal của người trợ lý cũ Mikel Arteta có thể gợi mở cho HLV Guardiola nhiều ý tưởng về cách tiếp cận trận derby đêm nay. Ông nói rằng “M.U là một trong những đội bóng hay nhất thế giới khi có cơ hội được chạy”. Nghĩa là nếu không cho họ cơ hội được chạy, thì họ sẽ trở thành một đội bóng vô hại, điều đã được chứng minh trong trận thua Arsenal. Tất nhiên, Man City sẽ không bê nguyên xi công thức của Arsenal. Nhưng những yếu quyết - triển khai bóng chắc chắn, tấn công vào khoảng trống ít được bảo vệ ở hai cánh, và thiết lập một hệ thống chống phản công ổn định - thì họ chẳng xa lạ gì.

Trong khi Man City có thêm thời gian để nghiên cứu lối chơi của Man United, và có sự chuẩn bị về mặt chiến thuật cho trận đấu này (ví dụ sử dụng sơ đồ 3 trung vệ để đảm bảo sự chắc chắn cho hàng thủ khi chuyển trạng thái và triển khai bóng tốt hơn), Man United lại gặp vấn đề lớn. Đó là việc họ có thể không có được những cầu thủ quan trọng nhất ở mặt trận phòng ngự, là trung vệ Harry Maguire, và đặc biệt là tiền vệ Scott McTominay. Ở trận derby tại Premier League, McTominay đã chơi tuyệt hay, với 3 lần tắc bóng thành công, 3 lần cắt bóng và 4 lần phá bóng, góp phần đập tan ý đồ xâm nhập vòng cấm Man United của Man City.

Nên nhớ, phòng ngự là một vế, rất quan trọng, trong chiến thuật mà Man United thường áp dụng trước các đội bóng lớn.

THÔNG TIN

Man United: Vắng Pogba, McTominay, Bailly, Tuanzebe, Rojo và Fosu-Mensah do chấn thương.
Man City: Vắng Laporte và Sane do chấn thương. Otamendi có thể tái xuất. Ederson trở lại sau án treo giò.
Man City thắng kèo châu Á ở 5 trong 8 trận gần nhất.
Man United chỉ thắng kèo châu Á ở 2 trong 5 trận vừa qua.

33. Sergio Romero xứng danh là một trong những thủ môn dự bị hay nhất thế giới. Tính cả trận gặp Wolves, thì trong 52 lần ra sân cho Quỷ đỏ, anh giữ sạch lưới tới 33 lần, và chỉ để thủng lưới 24 bàn.

Sergio Romero

Hàng tiền vệ vô dụng của M.U
Khác với Man City, với những chân chuyền xuất sắc như De Bruyne, David Silva..., các tiền vệ của Man United hầu như không có đóng góp cho mặt trận tấn công. 6 tiền vệ của họ chỉ mới cùng nhau ghi được 4 bàn ở Premier League mùa này (3 trong đó thuộc về McTominay), và cùng nhau có 6 pha kiến tạo. Những người chưa ghi bàn là Fred, Mata, Pogba và Lingard. Những người chưa kiến tạo là Fred, Mata và Lingard.

ĐẶC BIỆT

3 bàn trở lên
Những trận derby Manchester gần đây thường có khá nhiều bàn thắng. 4 trong 5 trận derby gần nhất có từ 3 bàn trở lên. 7/8 trận sân nhà của Man United và 16/17 trận sân khách mới nhất của Man City cũng luôn có ít nhất 3 bàn mỗi trận. 

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

DỰ ĐOÁN: 1-3

BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?

XEM THÊM

M.U vẽ đường cho Inter sở hữu Pogba

HLV Solskjaer báo tin cực buồn về Pogba

Thấy gì từ trận hòa mà như thua của M.U trước Wolves?

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x