Thằng bé Bukayo Saka giờ đã thành Quý-Ngài-Không-Thể-Thiếu rồi

KHÔI NGUYÊN
05:45 ngày 01-04-2023
Ở trận đấu mở màn của ĐT Anh trong chiến dịch vòng loại EURO 2024, cái tên được nhắc đến nhiều nhất là Harry Kane, đội trưởng và lá bùa hộ mệnh của Tam Sư, thì ở trận đấu còn lại, tâm điểm của sự chú ý là Bukayo Saka, cầu thủ xuất sắc và quan trọng thứ hai của họ.

Sự nghiệp ở ĐT Anh của Saka vẫn còn đang giai đoạn đầu. Mới chỉ chưa đầy ba năm kể từ khi anh có màn ra mắt và Saka cũng mới chỉ thường xuyên được ra sân trong gần hai năm qua.  

Nhưng ngày càng có cảm giác rõ rằng rằng Saka hiện là cái tên đầu tiên góp mặt trong danh sách đội bình của Gareth Southgate, sau Hary Kane, với tư cách là một cầu thủ có khả năng mang lại sự linh hoạt, sắc sảo và tốc độ cho đội tuyển Anh. 

Điều đó đã được thể hiện quá rõ ràng ở trận đấu với ĐT Ukraine tại Wembley. Theo một nghĩa nào đó, ngày Chủ nhật là ngày của Kane khi anh được trao chiếc giày Vàng vì lập kỷ lục ghi bàn mới cho ĐT Anh sau khi ghi bàn vào lưới Italia.  

Kane đã được tiếp đón như một người hùng khi anh trở về nhà, nhưng chính Saka mới là ngôi sao của trận đấu diễn ra sau đó. Anh mạnh mẽ trong mọi tình huống, quá nhanh, quá khéo léo, quá chính xác và luôn làm khổ các cầu thủ Ukraine. Saka đã ghi cả hai bàn thắng tuyệt vời trong thắng lợi 2-0 giúp ĐT Anh tiếp tục dẫn đầu bảng đấu tại vòng loại EURO 2024.  

Saka đáp ứng hoàn hảo mọi yêu cầu của HLV Gareth Southgate trong vai trò cầu thủ tấn công cánh phải. Công việc của một tiền đạo cánh hiện đại rất phức tạp: dâng cao trong phần lớn thời gian (hơn một nửa số đợt tấn công trong hiệp một của ĐT Anh đến từ cánh của Saka), nhưng lại phải cắt vào trong và tìm kiếm bàn thắng ở những thời điểm quan trọng, đồng thời đảm nhận cả trách nhiệm phòng ngự, gây áp lực để ngăn đối thủ phản công.  

Đó chính xác là những gì Saka đã làm, với một khu vực hoạt động khá rộng nơi cánh phải, và hai bàn thắng mà Saka có được đều đến từ những pha băng cắt vào trong của cầu thủ này. Xét riêng vai trò này, Saka được đánh giá là cầu thủ hay nhất Premier League mùa giải năm nay.  

Anh là nhân tố không thể thiếu giúp Arsenal giành ngôi đầu bảng, là hiện thân của mọi thứ khiến họ trở thành một đội bóng thú vị: tốc độ, lòng dũng cảm, sự kiên cường, cảm giác thích thú không sợ hãi.  

Saka là cầu thủ đầu tiên có trên 10 đường kiến tạo lẫn bàn thắng ở Premier League mùa này, và bất kể cuộc đua danh hiệu có kết cục như thế nào trong hai tháng tới, không có gì đáng ngạc nhiên khi Saka được nhận các giải thưởng cá nhân vào tháng 5 năm nay.  

Đó là điều hoàn toàn xứng đáng cho những màn trình diễn trên sân cỏ của cầu thủ 21 tuổi. Bất cứ ai quan tâm theo dõi những trận đấu của Arsenal đều biết Saka xuất sắc đến thế nào.  

Mặt khác, trong nhiều năm qua, đã có rất nhiều ví dụ về những cầu thủ trẻ người Anh rất tài năng đã tỏa sáng trong màu áo CLB, nhưng lại chật vật để đem phong độ đó lên ĐTQG. Nhưng Saka chưa bao giờ tỏ ra bối rối hay sợ hãi kể từ khi ra mắt ĐT Anh hồi tháng 10/2020. Anh hiện đã có 26 lần khoác áo Tam Sư.  

Tuy vậy, Saka hiếm khi tỏ ra hiệu quả và quyết đoán như trong trận đấu với ĐT Ukraine. Bàn thắng đầu tiên quá xuất sắc: Kane lùi sâu và chuyền bóng cho Saka, người đã có pha cắt vào trong hợp lý và vượt qua Mykhailo Mudryk, sau đó thực hiện một quả tạt đẹp mắt bằng chân trái, đưa bóng vòng qua hàng phòng ngự Ukraine và tìm đến vị trí của đội trưởng Harry Kane. Kane dễ dàng vượt qua Oleksandr Karavaev để ghi bàn.  

Một pha phối hợp thật đặc biệt, nhưng bàn thắng mà Saka tự ghi ba phút sau đó mới là một tác phẩm nghệ thuật. Nhận bóng ngay bên ngoài vòng cấm, Saka mở rộng cơ thể và không ngần ngại tung cú sút bằng chân trái vào góc xa khung thành.  

Đó là bàn thắng mà mọi cầu thủ chạy cánh nghịch biên đều mơ ước mình có thể thực hiện. Đó là một pha lập công cho thấy tầm nhìn hoàn hảo và sự tự tin lớn lao của Bukayo Saka.  

Anh thậm chí còn có thể ghi thêm bàn thắng từ chấm đá phạt sau khi bị Ruslan Malinovskyi đốn ngã. Nhưng ngay cả khi không có điều đó, đây vẫn là một trong những trận đấu hay nhất của Saka trong màu áo ĐTQG.  

Cách đây không lâu, Saka chỉ là một trong số những cầu thủ tài năng cạnh tranh cho vị trí này trong đội hình của Southgate. Hãy nhớ lại kỳ EURO 2020 diễn ra cách đây chưa đầy hai năm. Phil Foden đá chính hai trận vòng bảng đầu tiên với vai trò đó, Jadon Sancho đá chính ở trận tứ kết với Ukraine, và Mason Mount đá trận chung kết. Tuy nhiên, chính Saka là người gây ấn tượng lớn nhất trong số tất cả những cái tên này.  

Chỉ mới sáu tháng trước, trong trận tái đấu ở chung kết EURO với Italia tại Nations League tại Milan, Saka còn phải chơi hậu vệ cánh trái trong sơ đồ 3-5-2, một vai trò dường như chỉ có ý nghĩa trên giấy tờ chứ không phải thực tế.  

Nhưng Southgate đã không kiên trì với thử nghiệm đó. Thuyền trưởng của ĐT Anh đã chính xác khi đưa Saka trở lại vị trí bên phải trên hàng công ba người ở World Cup 2022, nơi anh đá chính mọi trận, trừ trận chung kết vòng bảng với Xứ Wales, khi ĐT Anh chỉ cần một trận hòa để lọt vào vòng loại trực tiếp.  

Saka đã ghi hai bàn trong chiến thắng 7-1 ở trận mở màn trước Iran - trong số đó là một pha lập công xuất sắc - và một bàn khác vào lưới Senegal ở vòng 16 đội. Anh chỉ chơi kém thuyết phục trong trận thua Pháp ở tứ kết. Đó là màn trình diễn đáng quên khi Saka dù đã rất nỗ lực, nhưng vẫn không thể để lại dấu ấn.  

Bằng chứng cuối cùng cho sự thành công của Saka là những cuộc tranh luận về vai trò của anh nơi cánh phải ĐT Anh đã bị dập tắt. Giờ đây, chỉ có chấn thương mới có thể ngăn anh ra sân ở trận đấu tiếp theo với ĐT Malta và Bắc Macedonia diễn ra vào tháng 6 tới.  

Và khi Saka đảm bảo vị trí bên cánh phải của mình, sự cạnh tranh ở biên đối diện của những cái tên khác cũng rất khốc liệt. Suất đá chính thường xuyên của Raheem Sterling đã được thay thế bởi James Maddison ở trận đấu gần nhất. Jack Grealish đã được trao cơ hội ở Napoli vào thứ Năm. Tại World Cup vừa qua, vị trí tiền đạo cánh trái cũng đã được trao luân phiên cho Foden và Marcus Rashford.  

Năm cầu thủ sẽ nỗ lực ganh đua giành một suất đá chính, và chỉ còn 15 tháng nữa VCK EURO 2024 tại Đức sẽ diễn ra. Với lực lượng hùng hậu hiện tại, một tương lai tươi sáng đang hé mở cho hành trình chinh phục vinh quang mới nhất của đội tuyển Anh.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Từ Arsenal đến tuyển Anh, Saka tỏa sáng như một thói quen Từ Arsenal đến tuyển Anh, Saka tỏa sáng như một thói quen

    Bukayo Saka đang là nguồn cảm hứng vô tận của các đồng đội, từ Arsenal đến tuyển Anh. Sau màn trình diễn siêu đẳng trước Ukraine, tờ Guardian không ngần ngại thốt lên “Saka chính là một siêu sao”. Chắc chắn chẳng ai phủ nhận điều đó.

  • Hàng tiền vệ tuyển Anh: Đi tìm “tiểu tam” cho Bell-Rice  Hàng tiền vệ ĐT Anh: Đi tìm 'tiểu tam' cho Bell-Rice 

    Declan Rice và Jude Bellingham đã và đang thể hiện mình là không thể thay thế ở sơ đồ 4-3-3 mà HLV Gareth Southgate tin dùng. Mảnh ghép còn lại ở trung tâm hàng tiền vệ là điều mà ĐT Anh vẫn đau đáu tìm lời giải xác đáng.

  • Harry Kane, số 9 của những kỷ lục Harry Kane, số 9 của những kỷ lục

    Dù chưa sở hữu bất kỳ danh hiệu nào trong sự nghiệp, nhưng Harry Kane xứng đáng là “kẻ đi săn” kỷ lục. Trước Italia, chân sút 29 tuổi một lần nữa khiến người hâm mộ thán phục khi vượt mặt Wayne Rooney trở thành tay săn bàn vĩ đại nhất lịch sử đội tuyển Anh.

  • ĐT Anh: Tương lai trong tay Bell-Rice ĐT Anh: Tương lai trong tay Bell-Rice

    Cả Declan Rice lẫn Jude Bellingham đều được dự đoán sẽ trở thành những nhân vật chính trong những vụ chuyển nhượng bom tấn - thậm chí còn tạo ra những kỷ lục mới - trong tương lai gần.

  •  Shaw dính 2 thẻ vàng trong 58 giây, Man United thở phào nhẹ nhõm Shaw dính 2 thẻ vàng trong 58 giây, Man United thở phào nhẹ nhõm

    Hậu vệ trái Luke Shaw bị truất quyền thi đấu vì dính 2 thẻ vàng liên tiếp trong chưa đầy 1 phút ở trận Anh thắng Italia tại vòng loại EURO 2024. Như vậy, Shaw sẽ bị treo giò ở trận kế tiếp của Tam sư và đó là điều mà Man United rất vui.

  • Kane phá kỷ lục ghi bàn mọi thời đại của ĐT Anh Kane phá kỷ lục ghi bàn mọi thời đại của ĐT Anh

    Tiền đạo Harry Kane đã ghi bàn thắng thứ 54 cho ĐT Anh từ chấm phạt đền để ghi tên mình vào sử sách. Anh trở thành vua phá lưới mọi thời đại của Tam sư.

  • Chilwell mạnh mẽ hơn khi vắng mặt ở Qatar 2022 Chilwell mạnh mẽ hơn khi vắng mặt ở Qatar 2022

    Hậu vệ trái Ben Chilwell của Chelsea vừa tiết lộ chính việc bị vắng mặt tại World Cup 2022 đã trở thành động lực giúp anh lấy lại phong độ cao, trước khi được gọi trở lại ĐT Anh chuẩn bị cho 2 trận vòng loại EURO 2024 gặp Italia và Ukraine.

  • Rashford chia tay ĐT Anh Rashford chia tay ĐT Anh

    Tiền đạo của Man United, Marcus Rashford đã bị chấn thương trong chiến thắng 3-1 trước Fulham ở tứ kết Emirates FA Cup tại Old Trafford vào Chủ nhật và buộc phải rút lui khỏi ĐT Anh.

  • Vừa được triệu tập, Potter ngăn không cho Mount lên ĐT Anh   Vừa được triệu tập, Potter ngăn không cho Mount lên ĐT Anh  

    HLV Graham Potter xác nhận Mason Mount sẽ không tham gia tuyển Anh trong đợt tập trung tháng 3 dù trước đó 1 ngày, tiền vệ này nằm trong danh sách của Gareth Southgate dự vòng loại EURO 2024.

  • ĐT Anh triệu tập: Maguire góp mặt, Sterling, Alexander-Arnold bị loại ĐT Anh triệu tập: Maguire góp mặt, Sterling, Alexander-Arnold bị loại

    Mới đây, HLV Gareth Southgate đã công bố danh sách 25 tuyển thủ của ĐT Anh cho chiến dịch vòng loại EURO 2024. 

  • ĐT Anh: HLV Southgate không thể đầu hàng số phận! ĐT Anh: HLV Southgate không thể đầu hàng số phận!

    Vậy là sau thời gian dài suy nghĩ, có vẻ như HLV Gareth Southgate đã quyết định ở lại với ĐT Anh tới sau EURO 2024. Đó là quyết định dũng cảm. Thất bại ở World Cup 2022 không phải lý do khiến Southgate có thể đầu hàng số phận.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x