
Chiến binh ở Elland Road
Ở trận Leeds đè bẹp Crystal Palace tại vòng 17 Premier League 2025/26, Calvert-Lewin chính là người thi đấu nổi bật hơn cả. Đây là trận đấu mà đã có lúc Leeds và chính Calvert-Lewin bị rơi vào tình cảnh khó khăn. Đó là khi đội chủ nhà bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành đối phương, trong khi Calvert-Lewin tưởng như không thể tiếp tục thi đấu sau pha va chạm rất mạnh với hậu vệ đội trưởng Marc Guehi bên phía Crystal Palace.
Tuy vậy, cựu tiền đạo CLB Sheffield United với tinh thần quả cảm như một chiến binh cuối cùng vẫn không gục ngã. Chẳng những vậy, anh còn lập cú đúp chóng vánh trong ít phút cuối hiệp 1, qua đó mở ra thắng lợi tưng bừng 4-1 cho Leeds. Nếu như Calvert-Lewin phải rời sân trước khi 2 đội bước vào giờ nghỉ, Leeds không chắc có thể xuyên thủng được hàng phòng ngự của Crystal Palace, chứ đừng nói là thắng đậm.
Đáng chú ý, với 2 lần làm tung lưới Crystal Palace bằng những cú dứt điểm cận thành, Calvert-Lewin đã có lần đầu tiên lập được cú đúp ở Premier League trong 5 năm trở lại đây. Trước đó, lần gần nhất chân sút 28 tuổi này làm được điều tương tự ở sân chơi số 1 xứ sở sương mù là tại trận đấu giữa Everton và Fulham, diễn ra vào tháng 11/2020. Lúc ấy Calvert-Lewin vẫn còn là người của Everton, chứ anh chưa đầu quân cho Leeds theo dạng chuyển nhượng tự do.

Thông điệp từ đám đông gửi tới HLV Tuchel
Nên biết, sở dĩ Everton để Calvert-Lewin ra đi theo dạng miễn phí là do tiền đạo mang áo số 9 của Leeds thường xuyên gặp vấn đề về sức khỏe. Sau mùa giải 2020/21 bùng nổ, với 21 lần làm tung lưới đối phương, có đến 3/4 mùa tiếp theo đá cho Everton số pha lập công của Calvert-Lewin không lên được tới 6.
Trong khi đó, kể từ lúc bắt tay với Leeds Calvert-Lewin đã “nổ súng” 7 lần. Phần thưởng dành cho dành cho anh là vô số những lời tán dương của người hâm mộ chắc hẳn đã đến tai HLV Thomas Tuchel của ĐT Anh. Chẳng nói đâu xa, ở trận đấu vừa rồi các khán giả có mặt ở sân Elland Road đã liên tục hô vang khẩu hiệu: “Hãy cho Calvert-Lewin cống hiến cho ĐT Anh. Số 9 của chúng ta đây rồi”. Ngoài ra, họ còn sửa cả bài hát vốn quá nổi tiếng vào dịp Giáng sinh - Last Christmas của Wham, với phần lời có tên Calvert-Lewin để tạo ra bầu không khí vô cùng sôi động.
Các fan của Leeds phấn khích như vậy cũng phải, bởi Calvert-Lewin đã đóng góp tới 29% số bàn thắng mà cả đội ghi được ở Premier League mùa này (7/24). Đáng nói hơn, sau trận đấu vừa rồi Calvert-Lewin đã trở thành cầu thủ đầu tiên của Leeds ghi bàn trong 5 trận liên tiếp tại Premier League, kể từ sau trường hợp của Mark Viduka năm 2003. Nói cách khác, người hâm mộ đã phải chờ đến hơn 2 thập kỷ mới lại thấy có người tiếp theo là Calvert-Lewin làm được như cựu tiền đạo ĐT Australia.
Căn cứ vào chuyện Calvert-Lewin đã 28 tuổi mà mới có 11 lần khoác áo ĐTQG, có thể thấy những đóng góp của anh cho Tam sư là chưa nhiều. Vào thời điểm hiện tại, vị trí chủ công của ĐT Anh cũng gần như nghiễm nhiên thuộc về chân sút đình đám Harry Kane đang thi đấu bùng nổ ở Bayern. Tuy nhiên, với những gì đang thể hiện, Calvert-Lewin vẫn có quyền hy vọng anh là sự lựa chọn hàng đầu cho vị trí người đóng thế cho Kane khi cần. Lợi thế của Calvert-Lewin là anh có sự ủng hộ của đông đảo các fan. Quan trọng hơn, phong độ của tiền đạo sinh năm 1997 đang quá thuyết phục, đủ khiến HLV Tuchel phải đối mặt với sức ép lớn nếu phớt lờ anh.
5 trận liên tiếp Calvert-Lewin ghi bàn ở Premier League
29/11/25 Man City-Leeds 3-2
03/12/25 Leeds-Chelsea 3-1
06/12/25 Leeds-Liverpool 3-3
14/12/25 Brentford-Leeds 1-1
20/12/25 Leeds-Crystal Palace 4-1


























