
Jurgen Klopp đã có màn ra mắt đầy cá tính trên cương vị HLV trưởng ĐT Đức, khi chủ động gửi thông điệp cứng rắn tới giới truyền thông nước nhà. Cụ thể, trong buổi họp báo đầu tiên sau khi chính thức ký hợp đồng dẫn dắt "Die Mannschaft" đến hết World Cup 2030, chiến lược gia 59 tuổi khẳng định ông sẵn sàng từ bỏ "ghế nóng" nếu báo chí vượt qua giới hạn và xâm phạm đến gia đình mình.
"Tôi không làm công việc này vì bản thân. Tôi làm vì các bạn!", ông Klopp phát biểu, sau đó tiếp tục bày tỏ thái độ quyết liệt: "Tôi nhận công việc này dù đã thấy cách các bạn đối xử thiếu công bằng với đồng nghiệp Julian Nagelsmann…". Sau đó, cựu HLV Liverpool đưa ra lời cảnh báo được xem là tuyên ngôn để “dằn mặt”: "Nếu các bạn đụng đến gia đình tôi, tôi sẽ nghỉ ngay lập tức!”.
Tân HLV trưởng ĐT Đức nhắn nhủ: “Nếu các bạn nghĩ tôi không đủ giỏi, hãy nói thẳng với tôi. Tôi sẽ rời đi mà không yêu cầu một đồng tiền bồi thường nào". Phát biểu của chiến lược gia 59 tuổi không xuất hiện một cách ngẫu nhiên. Ông nhắc lại những gì từng xảy ra với người tiền nhiệm Nagelsmann - người phải hứng chịu sức ép lớn từ truyền thông sau kỳ World Cup thất vọng khi tuyển Đức dừng bước ở vòng 32 đội trước ĐT Paraguay.

Đời tư của Nagelsmann khi ấy trở thành đề tài nóng. Bạn gái của ông - cựu phóng viên thể thao Lena Wurzenberger, liên tục xuất hiện trên các mặt báo với những hình ảnh theo dõi các buổi tập của đội tuyển hay đạp xe cùng vị chiến lược gia trẻ trong thời gian diễn ra World Cup. Huyền thoại Lothar Matthaus khi đó cho rằng sự xuất hiện dày đặc của Wurzenberger trên truyền thông là điều "không mấy thích hợp". Theo cựu đội trưởng tuyển Đức, việc người thân của các cầu thủ hay ban huấn luyện đến khách sạn đội tuyển là hoàn toàn bình thường.
Klopp rõ ràng không muốn kịch bản tương tự lặp lại với mình. Ông chấp nhận mọi đánh giá về chuyên môn, nhưng muốn thiết lập ranh giới rõ ràng giữa công việc và cuộc sống riêng tư ngay từ ngày đầu tiên nhận nhiệm vụ.
Thực tế, mối quan hệ giữa các HLV hàng đầu nước Đức với truyền thông trong nhiều năm qua không phải lúc nào cũng êm đẹp. Nhà báo Christian Falk của tờ Bild từng nhận định Thomas Tuchel luôn là nhân vật gây nhiều tranh cãi hơn Klopp về cá tính. Theo Falk, không ai nghi ngờ năng lực cầm quân của Tuchel, nhưng ông thường bị đánh giá là khó gần và cứng nhắc. Trái lại, Klopp xây dựng được hình ảnh gần gũi và giàu cảm xúc, đặc biệt trong quãng thời gian thành công cùng Liverpool. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa chiến lược gia sinh năm 1967 sẽ chấp nhận mọi sự soi mói từ báo giới quê nhà.

Sau khi Nagelsmann rời ghế HLV trưởng, Klopp nhanh chóng trở thành lựa chọn số một của Liên đoàn Bóng đá Đức (DFB). Để hoàn tất thương vụ, DFB phải tiến hành đàm phán với tập đoàn Red Bull - nơi Klopp đảm nhiệm vai trò Trưởng bộ phận bóng đá toàn cầu trong khoảng một năm rưỡi qua. Trong thời gian các cuộc thương lượng diễn ra, Klopp vẫn có mặt tại Mỹ với tư cách bình luận viên truyền hình cho World Cup. Sau khi mọi thủ tục hoàn tất, ông chính thức trở thành người dẫn dắt đội tuyển quốc gia Đức lần đầu tiên trong sự nghiệp huấn luyện.
Jurgen Klopp sẽ bước vào loạt trận Nations League với lịch thi đấu dày đặc, nơi tuyển Đức lần lượt đối đầu với các đối thủ Hà Lan, Hy Lạp và Serbia trong khoảng thời gian cuối tháng 9 và đầu tháng 10 tới.


























