Chanathip yêu cầu HLV Thái Lan tìm điểm yếu của Việt Nam

Chanathip cho rằng HLV Nishino và BHL Thái Lan phải tìm cho ra được điểm yếu của Việt Nam.
Chanathip yêu cầu HLV Thái Lan tìm điểm yếu của Việt Nam

Chiều nay, Chanathip Songkrasin cùng thủ môn Kawin Thamsatchanan và tiền đạo Supachai Jaided đã có cuộc trả lời phỏng vấn giới truyền thông Việt Nam và Thái Lan trước sân vận động Thammasat - nơi sẽ diễn ra màn so tài giữa Thái Lan và Việt Nam trong khuôn khổ lượt đấu đầu tiên của bảng G - Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. 

Là ngôi sao số 1 của Thái Lan, mọi sự chú ý của các phóng viên, nhà báo đều dồn về phía Chanathip. Cầu thủ có biệt danh là Messi Thái nói rằng: “Lâu rồi tôi không được tập trung đội tuyển Thái Lan (khoảng 8 tháng - PV) nên khi gặp lại Ban huấn luyện và các đồng đôi thì cảm thấy rất vui. Bản thân tôi đã sẵn sàng cho trận đấu với Việt Nam. Tất nhiên, tôi cũng cần có thêm thời gian để học hỏi, hòa nhập với lối chơi của HLV Nhật Bản là Akira Nishino”. 

Chanathip đánh giá tinh thần thi đấu của Việt Nam - Ảnh: Đức Cường

Nhiều người lo ngại những cầu thủ thi đấu ở nước ngoài bên phía 2 đội, trong đó có Chanathip sẽ bị ảnh hưởng đến thể lực khi phải di chuyển nhiều chặng bay. Đáp lại những lo lắng đấy, Chanathip tự tin nói: “Tôi bay không quá dài, từ Nhật Bản về Thái Lan. Mà đã là một cầu thủ lớn, một cầu thủ chuyên nghiệp thì phải biết chuẩn bị thể lực tốt, tích cực cho những trận đấu quan trọng cho đội nhà”. Trước đó, người hâm mộ Việt Nam cũng bày tỏ sự lo lắng khi Văn Hậu đang chấn thương nhưng phải di chuyển từ Việt Nam sang Hà Lan rồi từ Hà Lan sang Thái Lan. 

Đây là lần đầu tiên sau 4 năm, Chanathip mới hiện diện trong một trận đấu giữa Thái Lan và Việt Nam. Khi không có Chanathip, Thái Lan đã thua 0-1 trước Việt Nam ở King’s Cup. “Tôi đã cổ vũ cho Thái Lan ở King’s Cup. Tất nhiên trong bóng đá, phải có lúc thắng, lúc thua. Thất bại trước Việt Nam là động lực để chúng tôi quyết tâm hơn cho trận tái đấu này. Điểm mạnh của Việt Nam chính là tinh thần đồng đội, thi đấu máu lửa và khát khao vượt qua cái bóng của Thái Lan”, Chanathip nói.

ĐT Việt Nam sử dụng thiết bị công nghệ cao trong buổi tập đầu tiên ở Thái Lan


Trận đấu giữa Thái Lan và Việt Nam cũng là lần đầu tiên HLV Akira Nishino dẫn dắt “Bầy voi chiến”. Để động viên tinh thần chiến lược gia người Nhật, Chanathip dành những lời động viên: “Điểm mạnh của người Nhật chính là kỷ luật. Chúng tôi tự tin vào ông Nishino. Ông ấy và ban huấn luyện cũng phải cố gắng tìm điểm mạnh, điểm yếu của cầu thủ Việt Nam để có chiến thuật hợp lý”. 
Chanathip nói thêm: “Tôi tự hào khi được làm việc với HLV Nishino. Ông ấy có phong cách huấn luyện hiện đại. Lối chơi pressing tầm cao và có tính liên kết giữa các tuyến trong đội. Thái Lan có lợi thế là thi đấu trên sân nhà. Vì vậy chúng tôi dám thể hiện lối chơi hết mình để làm hài lòng người hâm mộ”. 

 Thủ môn Kawin Thamsatchanan: Tôi vẫn nhớ sai lầm ở trận thua Việt Nam

Tình huống Thamsatchanan giật mình không bắt gọn bóng sau pha đánh đầu của Anh Đức đã dẫn đến bàn thua duy nhất khiến Thái Lan thua 0-1 trước Việt Nam ở King’s Cup. Kawin chia sẻ: “Đó là một bài học lớn. Tôi vẫn nhớ sai lầm ấy. Lần này, tôi sẽ phải chuẩn bị tốt hơn để có một kết quả khác khi đấu Việt Nam”. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x