Ông Park và 'khối Rubik' ở ĐT Việt Nam

Thành Văn
09:41 ngày 12-12-2020
Có trong tay nguồn nhân sự dồi dào, HLV Park Hang Seo đang xoay chuyển “khối Rubik” ở ĐT Việt Nam để có thể tạo nên diện mạo mới, chuẩn bị thêm nhiều phương án về cách vận hành lối chơi.
HLV Park Hang Seo và 'khối Rubik' ở ĐT Việt Nam

Mỗi vị trí có 3 ứng viên

Sau khi Văn Hậu và Hai Long chấn thương, ĐT Việt Nam còn 35 cầu thủ có thể tập luyện theo giáo án của HLV Park Hang Seo. Ngoài 4 thủ môn gồm Văn Hoàng, Văn Toản, Tấn Trường và Tuấn Mạnh, đội tuyển còn 31 cầu thủ. Con số này đủ để ông Park có thể chia thành 3 đội hình tập luyện nhằm sàng lọc nhân sự, thử nghiệm chiến thuật. Tính ra, ở ĐT Việt Nam hiện tại ít nhất mỗi vị trí có 3 cầu thủ. 

Từ ngày 10/12, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã bắt đầu chia đội hình cho từng vị trí. Cụ thể, hậu vệ trái có Xuân Mạnh, Xuân Cường, Hồng Duy; hậu vệ phải gồm Ngọc Đức, Văn Thanh, Văn Kiên; trung vệ lệch phải có Thanh Hào, Thành Chung, Việt Anh; trung vệ chính giữa gồm Tấn Tài, Văn Việt, Ngọc Hải; trung vệ lệch trái là Đức Chiến, Tiến Dũng, Minh Tùng;  tiền vệ trung tâm có Văn Triền, Tuấn Anh, Xuân Trường; tiền vệ phải gồm Trọng Hoàng, Hùng Dũng, Văn Toàn; tiền vệ trái có Văn Đức, Hoàng Đức, Văn Long, Quách Tân; vị trí hộ công là Văn Quyết, Quang Hải, Công Phượng; tiền đạo có Đức Chinh, Tuấn Tài, Tiến Linh.

Việc ông Park chia ra từng vị trí như vậy là để khoanh vùng nhân sự. Ở mỗi trận đấu tập hay các bài thi đấu đối kháng, các cầu thủ sẽ được lắp vào để vận hành lối chơi. Những ngày vừa qua, ĐT Việt Nam “chạy” sơ đồ 3-5-2 là chính và theo kế hoạch tới đây, dự kiến sẽ có thêm biến thể 4-2-3-1 hoặc 3-4-3 nhằm tận dụng hết quân số cho từng buổi tập.

Các tuyển thủ rất tích cực tập luyện trong những ngày vừa qua	Ảnh: ĐỨC CƯỜNG

Khai phá “tính năng” mới của học trò

Nhìn vào cách phân chia vị trí của HLV Park Hang Seo, nhiều người khá bất ngờ. Tuy nhiên, thầy Park từng đem lại rất nhiều hiệu quả khi khai phá được điểm mạnh của cầu thủ. Trước đây, nhà cầm quân người Hàn Quốc từng đưa tiền vệ Trọng Hoàng về đá hậu vệ phải, tiền vệ Duy Mạnh xuống đá trung vệ, hay kéo Quang Hải từ biên trái vào đá hộ công. Lần này, thầy Park có thêm nhiều thử nghiệm nữa như xếp tiền vệ trung tâm Hùng Dũng dạt ra biên phải, hậu vệ biên Tấn Tài đá trung vệ, hay để hậu vệ chuyên bám cánh trái Ngọc Đức sang đá hậu vệ phải, rồi Xuân Mạnh từ biên phải sang đá biên trái. 

Thậm chí, tiền đạo Văn Toàn được kéo về đá tiền vệ biên phải... Giai đoạn này, ông Park đặt thử nghiệm lên hàng đầu để xem các học trò thích ứng ra sao khi được xếp chơi trái sở trường. Đặc biệt ở vị trí tiền vệ trung tâm, Văn Triền đang được gắn chơi với Tuấn Anh, Xuân Trường. Văn Triền sẽ đảm nhận việc đánh chặn, dọn dẹp giữa sân để Tuấn Anh và Xuân Trường được giải phóng nhiệm vụ phòng ngự từ xa. 

Nên nhớ, trong danh sách của ĐT Việt Nam vẫn còn Đức Huy, Huy Hùng, Hoàng Thịnh, nhưng đợt này ông Park trao cơ hội cho Văn Triền để thử nghiệm mức độ phù hợp của tân binh này ra sao. Đan xen với hai trận giao hữu gặp U22 Việt Nam, ĐT Việt Nam còn có nhiều buổi thi đấu nội bộ để ông Park thử nghiệm nhân sự và chiến thuật. Đấy không chỉ là cơ hội ghi điểm của các cầu thủ, mà còn là đợt sát hạch quan trọng để BHL có thêm những phương án, cách chơi mới để các đối thủ không thể bắt bài chúng ta trong các giải đấu chính thức. Đấy cũng là lý do, từ đầu đợt hội quân tới nay, ĐT Việt Nam luôn tập kín để tránh lộ bài.

HLV Park Hang Seo có thử nghiệm nhiều sơ đồ khác nhau?
ĐT Việt Nam và U23 Việt Nam đã và đang thành công với sơ đồ   3-4-3 hay 3-5-2. Tuy nhiên, đứng trước những thách thức mới khi các đối thủ bắt đầu nghiên cứu kỹ về lối chơi cũng như con người của chúng ta, nhiều khả năng HLV Park Hang Seo sẽ có những đổi thay về chiến thuật.

Thực tế, lối chơi của ĐT Việt Nam rất biến hóa, khiến đối phương bất ngờ. Sự bất ngờ ấy đến từ cách sắp xếp con người và tính thời điểm tung ra những đòn hạ gục đối thủ. Hiện tại, ĐT Việt Nam ít nhiều gặp khó khăn khi rất nhiều trụ cột chấn thương hay gặp những vấn đề khác nhau.

Như đã nói, nhà cầm quân người Hàn Quốc có thể sẽ thay đổi để phù hợp với từng trận. Chẳng hạn, ĐT Việt Nam sẽ chơi với sơ đồ 4 hậu vệ thay vì 3 như trước. Dĩ nhiên, thay đổi này cần có thời gian và dựa trên vấn đề nhân sự mà ông Park có chứ không phải ngay tức thì.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x