
Theo truyền thông Indonesia, FIFA ASEAN Cup 2026 nhiều khả năng sẽ được chia thành 2 hạng đấu (League 1 và 2) với tính phân tầng rõ rệt. Trong đó, mỗi hạng đấu sẽ được tổ chức theo thể thức knock-out. Hạng 1 gồm các đội tuyển mạnh hàng đầu khu vực như Thái Lan, Indonesia, Việt Nam, Singapore và Philippines. Hạng còn lại là các đội Campuchia, Lào, Myanmar, Timor-Leste, Brunie. Ngoài ra, Hồng Kông cũng được cho là sẽ có mặt ở hạng 2.
Với việc phân chia các đội tuyển có trình độ cao trong khu vực được xếp chung một nhóm, hành trình của ĐT Việt Nam được dự báo sẽ nhiều thử thách. Điều này đòi hỏi “Những chiến binh sao vàng” sẽ phải chuẩn bị kỹ lưỡng về chuyên môn, mỗi trận đấu sẽ là một trận chung kết đúng nghĩa. Tuy nhiên, chính việc phân nhánh thi đấu như vậy cũng mở ra cơ hội để thầy trò HLV Kim Sang Sik khẳng định vị thế trước các đối thủ cạnh tranh trực tiếp.
Về địa điểm thi đấu, Indonesia sẽ đăng cai hạng 1. Hong Kong làm địa điểm đăng cai hạng 2.

Bên cạnh đó, giải đấu cũng có thể được tổ chức vào các đợt FIFA Days. Điều này đảm bảo các đội tuyển có lực lượng mạnh nhất, các CLB buộc phải nhả quân theo quy định. Việc áp dụng công nghệ VAR đồng bộ cũng được kỳ vọng sẽ nâng cao chất lượng chuyên môn, đưa giải đấu tiến gần hơn với tiêu chuẩn quốc tế.
Việc mở rộng địa điểm thi đấu ra ngoài khu vực cho thấy tham vọng lớn trong việc nâng tầm FIFA ASEAN Cup. Không chỉ phục vụ khán giả Đông Nam Á, giải đấu có thể hướng tới thị trường rộng hơn tại châu Á, qua đó gia tăng sức hút và giá trị thương mại. Theo kế hoạch, FIFA ASEAN Cup 2026 sẽ diễn ra từ 21/9 đến 6/10, tương đương với FIFA Days tháng 9 và 10. Với quỹ thời gian như vậy, mỗi đội tuyển có thể thi đấu tối đa 4 trận trước khi trả cầu thủ trở về với CLB chủ quản.



























