LĐBĐ thế giới (FIFA) công bố kỳ World Cup 2030 sẽ là giải đấu có cơ cấu tổ chức đặc biệt. Trong đó, ba quốc gia Argentina, Uruguay và Paraguay sẽ đăng cai ba trận khai mạc vòng bảng (mỗi nước tổ chức một trận). Sau đó, các trận đấu sẽ chủ yếu diễn ra ở ba nước là Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Morocco.
Kế hoạch ban đầu này vấp phải ý kiến chỉ trích từ các liên đoàn thành viên ở khu vực Nam Mỹ. Thực tế, khu vực này chỉ đăng cai tổ chức 3 trận đấu mang tính tượng trưng và không đem lại nhiều giá trị về kinh tế. Giải pháp từ các liên đoàn này đề ra là nâng số đội tham dự World Cup hiện tại từ 48 lên 64 đội. Nếu giải pháp này được thông qua, nhiều quốc gia có thể sẽ có lần đầu tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, trong đó có Việt Nam.
Bình luận về cơ hội này, tờ Sohu (Trung Quốc) không thực sự tự tin vào khả năng của đội tuyển nước nhà để góp mặt tại World Cup 2030. Tờ báo này còn nhận định đội tuyển Việt Nam còn sở hữu khả năng tham dự World Cup nhiều hơn so với chính đội tuyển Trung Quốc. Tờ Sohu viết: “Việc World Cup tăng số lượng các đội tham gia không thay đổi nhiều với bóng đá châu Á. Những lá cờ đầu như Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran, Australia,... vẫn sẽ là những đại diện đầu tiên vượt qua vòng loại”.
“World Cup 2030 có thể sẽ có 9 suất dành cho bóng đá châu Á, nếu phương án mở rộng được thông qua. Tuy nhiên, sức mạnh của Trung Quốc vẫn không thể so sánh với các đội bóng tốp đầu. Trong khi đó, những đại diện của khu vực Đông Nam Á như Thái Lan hay Việt Nam đang vươn lên mạnh mẽ. Bóng đá Việt Nam có khâu đào tạo trẻ chất lượng. Các cầu thủ đã cải thiện được cả về sức mạnh thể chất và kỹ thuật cá nhân”, tờ Sohu không tiếc lời khi nhận xét về đội tuyển Việt Nam. Tờ Sohu còn ca ngợi về hệ thống đào tạo bóng đá với mô hình kim tự tháp. Đây là yếu tố then chốt giúp bóng đá Việt Nam thành công trong thời gian qua như chức vô địch U23 Đông Nam Á với nhiều cầu thủ trẻ tài năng, kế cận cho đội tuyển quốc gia như Văn Khang, Trung Kiên, Xuân Bắc,...