ĐT Việt Nam lên đường sang Australia: Háo hức trở lại đấu trường châu Á

Trí Công
07:13 ngày 22-01-2022
Sau 2 tháng dồn sức cho AFF Cup 2020, ĐT Việt Nam lại trở lại với lịch trình thi đấu ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Chiều 21/1, thầy trò HLV Park Hang Seo đã di chuyển từ Hà Nội sang Australia, với hành trình kéo dài khoảng nửa ngày.
ĐT Việt Nam lên đường sang Australia: Háo hức trở lại đấu trường châu Á

Hành lý gọn nhất có thể 

Đội tuyển Việt Nam mở đầu năm 2022 với việc trở lại đấu trường đẳng cấp châu Á, bao gồm 2 trận đấu tại vòng loại thứ 3 World Cup gặp Australia (27/1) và Trung Quốc (1/2). Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam sẽ làm khách trên sân của Australia trước khi trở về Mỹ Đình để tiếp đón Trung Quốc đúng ngày đầu năm mới Âm lịch. Vì vậy, đội tuyển Việt Nam chủ trương mang hành lý gọn gàng và cơ động nhất có thể khi sang “xứ sở chuột túi”. 

Đúng 16h00 ngày 21/1, thầy trò HLV Park Hang Seo có mặt ở sân bay Nội Bài. Cũng vì khối lượng hành lý được tinh giản nên việc di chuyển đồ đạc từ sảnh sân bay vào quầy kiểm tra vé và ký gửi đồ đạc diễn ra khá nhanh chóng và thuận tiện. Theo lịch trình, đội tuyển Việt Nam sẽ bay từ Hà Nội vào TP.HCM (sân bay Tân Sơn Nhất) vào lúc 20h00. Hùng Dũng và các đồng đội sẽ tranh thủ nghỉ ngơi từ 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi trước khi tiếp tục bay sang Melbourne (Australia). Dự kiến vào lúc 5h00 sáng ngày 22/1, đội sẽ có mặt ở nước bạn. 

Theo tìm hiểu, nhằm tiết kiệm thời gian và sức lực, đội tuyển Việt Nam không mất công đoạn vận chuyển rồi ký gửi hành lý ở trạm quá cảnh TP.HCM. Mọi quá trình liên quan đến thủ tục được thực hiện trọn vẹn ở Hà Nội. Thời gian mà thành viên Ban huấn luyện làm việc với quầy sân bay mất khoảng 1 tiếng đồng hồ, trước khi toàn đội được ưu tiên di chuyển ở khu vực VIP vào sảnh chờ máy bay. 

Các tuyển thủ làm thủ tục xuất cảnh đi Australia chiều qua

Quyết tâm thi đấu tốt 

Trong thời gian chờ làm thủ tục, HLV Park Hang Seo cùng tiền vệ Lương Xuân Trường, trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa đã tranh thủ gọi điện hỏi thăm thủ môn Nguyễn Văn Toản, người đang ở trong giai đoạn hồi phục sau phẫu thuật vai. Anh được xem là thủ môn số 1 của U23 Việt Nam tham dự SEA Games 2021 diễn ra vào tháng 5 tới. Vì vậy, HLV Park thường xuyên thăm hỏi, quan tâm đến quá trình bình phục của thủ thành sinh năm 1999 này. Song song với đó, những Tiến Dũng, Công Phượng, Quang Hải, Tấn Tài… cũng gọi điện về hỏi thăm người thân, gia đình trước khi lên đường. 

Trong nhóm cầu thủ sang Australia, đội trưởng Đỗ Hùng Dũng, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức, Tô Văn Vũ và tiền đạo trẻ Hồ Thanh Minh là háo hức hơn cả. Với Hùng Dũng, sau khi lỡ hẹn với AFF Cup 2020 vì thủ tục, anh mới có dịp được cùng đội tuyển Việt Nam tham dự một “trận đánh” lớn. Tiền vệ của Hà Nội FC càng mong ngóng được ra sân hơn khi anh đã trải qua 10 tháng không được chơi bóng vì phải bình phục hoàn toàn chấn thương ở chân sau tai nạn tại V.League năm ngoái. Trao đổi với Bóng đá, Hùng Dũng bày tỏ sự quyết tâm sẽ thể hiện tốt ở trận đấu với Australia vào ngày 27/1 này. 

Khác với tâm trạng của Hùng Dũng, Văn Vũ hay Thanh Minh bồn chồn hơn. Đây là chiến dịch lớn chưa từng có trong sự nghiệp của họ. Trước sự thấp thỏm và có chút lo lắng đến từ những lính mới của đội tuyển Việt Nam, các cầu thủ dày dạn kinh nghiệm hơn như Tấn Trường, Công Phượng, Quang Hải đã dành thời gian để trò chuyện, giúp họ thoải mái hơn và tự tin hơn trước khi có lần đầu tiên cùng đội tuyển Việt Nam tham gia một trận đấu tầm cỡ quốc tế. 

Khép lại năm 2021 với nhiều cung bậc cảm xúc, đội tuyển Việt Nam quyết tâm có khởi đầu suôn sẻ, tươi mới với 2 trận đấu trước Australia và Trung Quốc, bằng một lối chơi nỗ lực, cố gắng và cống hiến để đáp lại sự mong đợi nơi người hâm mộ. 

8 cầu thủ bị loại tiếp tục duy trì tập luyện

Sau khi ĐT Việt Nam lên đường sang Australia vào tối qua, nhóm 8 cầu thủ bị gạch tên trong trận đấu sắp tới tại Melbourne gồm Văn Đô, Văn Đại, Phi Sơn, Trọng Long, Quang Vinh cùng Văn Toàn, Tiến Linh, hai tuyển thủ sắp trở lại khi hết cách ly sẽ vẫn lưu trú tại khách sạn Grand và duy trì tập luyện đều đặn hằng ngày tại Trung tâm đào tạo trẻ VFF. Một thành viên trong BHL được HLV Park Hang Seo cắt cử ở lại Hà Nội để hướng dẫn nhóm cầu thủ này tập luyện trong thời gian ĐT Việt Nam thi đấu ở Australia. Sau khoảng 1 tuần nhiễm Covid-19, cả hai cầu thủ là Văn Toàn và Tiến Linh đều đã có kết quả xét nghệm PCR âm tính. Tuy nhiên, chỉ khi hết thời gian cách ly theo quy định, có giấy chứng nhận khỏi bệnh hoàn toàn, bộ đôi này mới có thể ra hội quân cùng các đồng đội trong những ngày tới. Thời gian qua, HLV Park Hang Seo cũng liên tục điện thoại động viên, nhắc nhở hai cầu thủ này tự duy trì tập luyện tại nhà. 

Công Phượng đón sinh nhật đặc biệt

Hôm qua, Công Phượng đã được đồng đội tổ chức bữa tiệc sinh nhật nhỏ tại khách sạn. HLV Park Hang Seo cùng các đồng đội đã gửi những lời chúc may mắn, ý nghĩa đến tiền đạo của HAGL nhân dịp anh bước sang tuổi 27. Trước đó, vào buổi sáng, Công Phượng cũng được Minh Vương, Quang Hải và Văn Hoàng tổ chức bữa tiệc sinh nhật đặc biệt ngay tại phòng ở. Nhóm cầu thủ này đã đặc biệt thiết kế một góc riêng mừng sinh nhật Công Phượng với những vật dụng trang trí như 2 trái bóng, thiệp chúc mừng viết tay, bó hoa tươi thắm. Đây được xem là nguồn động lực tinh thần lớn cho chân sút xứ Nghệ trước trận gặp Australia.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x