
Từ 3-5-2 đến 4-3-3
Dưới triều đại của HLV Kim Sang Sik, chúng ta đã quá quen với việc các ĐTQG vận hành theo sơ đồ 3-5-2. Ở đó, chúng ta nhìn thấy một đội tuyển suôn mượt, phát huy được tất cả những gì tốt nhất. Thực tế, 3-5-2 đã được HLV Park Hang Seo sử dụng và mang đến những bước ngoặt lịch sử. Đến thời HLV Felipe Troussier, 3-4-3 hay 4-5-1 trở nên thông dụng, khiến nhiều người có cảm giác Việt Nam đang được “đập đi xây lại”.
Ông thầy người Pháp thất bại và HLV Kim Sang Sik đến. Công việc đầu tiên của ông Kim chính là gọi lại những “cựu thần”, đồng thời làm mới cũng như phát triển “gia tài” của người đồng hương thành một phiên bản… mới hơn. Như đã thấy, ông Kim đã đạt được những thành công nhất định. Sơ đồ 3-5-2 trở thành thói quen và vũ khí. Các đội tuyển từ U trẻ cho đến ĐTQG cũng được định hình, bám theo cách chơi này.

Tối 19/11, dường như lần đầu tiên HLV Kim Sang Sik sử dụng sơ đồ 4-3-3 cho ĐT Việt Nam và việc thay đổi thói quen đã ảnh hưởng rất lớn. Điểm dễ nhận thấy, Tiến Linh thường trực đá trung phong. Ngay sau lưng là Hoàng Đức và Quang Hải. Tuyến giữa gồm Văn Đô, Thành Long và Văn Vĩ. Các hậu vệ là Xuân Mạnh, Tiến Dũng, Pendant Quang Vinh. Xuân Mạnh cùng Văn Đô thường xuyên hoán đổi để leo biên phải nhưng không thật tốt. Tiêu biểu là pha mắc lỗi của Xuân Mạnh ngay phút thứ 3, rất may cú đá của Bounkong không thành bàn. Với Văn Đô, trước khi rời sân anh có tình huống thiếu ăn ý với Hoàng Đức, bỏ lỡ cơ hội.
Bên trái, Văn Vĩ và Pendant Quang Vinh ổn hơn khá nhiều và đây cũng là hướng tấn công được dồn bóng. Ở khu vực giữa sân, Thành Long chơi khá thụ động. Phía trên, có cảm giác Hoàng Đức và Quang Hải bị rối vì giẫm chân lên nhau. Thực tế mà nói, trước “chiếc xe buýt” của Lào, Việt Nam đã tạo ra cơ hội nhưng khả năng dứt điểm lại gây thất vọng. Trong số đó có tình huống cận thành của Tiến Linh và Hoàng Đức.
Sự khác biệt của Hoàng Đức và những “siêu dự bị”
Dường như nhận thấy vấn đề, HLV Kim Sang Sik đã làm mới hàng công bằng việc đưa Xuân Son, Tuấn Hải, Gia Hưng và Hai Long vào sân. Lúc này, ngoài hai hậu vệ, Việt Nam có những “mũi khoan” đích thực với Tuấn Hải và Hai Long. Xuân Son trở thành “nam châm” hút đối thủ, còn Gia Hưng di chuyển rộng mở ra khoảng trống.
Khác biệt cũng đến từ việc kéo Hoàng Đức lùi sâu để sắm vai nhà sáng tạo. Hoàng Đức là người châm ngòi cho pha Xuân Son đè người, nhả bóng để Tuấn Hải sút trúng xà ngang. Anh cũng góp dấu giày ở tình huống Xuân Son nhả bóng để Tuấn Hải thoát xuống và mang về quả phạt đền thành bàn. “Siêu dự bị” Trương Tiến Anh vào sân và là tác giả pha treo bóng dẫn tới bàn thắng của Tuấn Hải.

HLV Kim Sang Sik cho biết ông đã phân tích rất kỹ và lường trước việc Lào sẽ lùi sâu phòng ngự số đông. BHL đã đưa ra các phương án hóa giải nhưng từ lý thuyết đến thực tiễn là cả một vấn đề. “Chúng tôi muốn thử cách tiếp cận mới, sử dụng Hoàng Đức và Quang Hải đồng thời để tăng cường khả năng tấn công. Tuy nhiên, màn trình diễn chưa đạt như kỳ vọng. Từ phân tích đến thực tế thi đấu vẫn có khoảng cách và đội cần thêm thời gian để hoàn thiện”, nhà cầm quân người Hàn thừa nhận.
Tựu trung lại, dù thử nghiệm với sơ đồ 4-3-3 chưa mang lại sự trọn vẹn nhưng có thể thấy, ĐT Việt Nam đã có thêm cho mình một cách chơi mới. Các học trò của HLV Kim Sang Sik sẽ cần thêm thời gian để làm quen và thích nghi nhưng chính điều đó sẽ mở ra những hy vọng tích cực thay vì chỉ bước đi trên một con đường.
























