Thủ môn: Nỗi sợ chưa từng nghĩ đến của ông Park Hang Seo

Trí Công Trí Công
22:06 ngày 24-05-2021
Thủ môn từng là vị trí mà HLV Park Hang Seo chưa từng lo lắng ở cấp độ ĐTQG. Nhưng với tình hình hiện tại, niềm an tâm ấy dần trở thành nỗi lo đối với nhà cầm quân Hàn Quốc.
Thủ môn: Nỗi sợ chưa từng nghĩ đến của ông Park Hang Seo

Từ sự an tâm với Tiến Dũng, Văn Lâm

Đã có lúc, thủ môn là chốt chặn đem đến sự an tâm tuyệt đối cho U23 và các đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo. Thủ môn Bùi Tiến Dũng chơi tuyệt hay ở VCK U23 châu Á 2018. Cũng chính anh khiến ông Park quyết định không gọi Đặng Văn Lâm vào đội hình Olympic Việt Nam tham dự ASIAD 2018. Nhà cầm quân Hàn Quốc đã đúng với sự mạo hiểm trong lựa chọn của mình. Tiến Dũng giữ sạch lưới cho đến khi Olympic Việt Nam vào đến bán kết gặp Olympic Hàn Quốc. Một thành tích rất ấn tượng mà chưa một thủ môn của Việt Nam có thể làm được trong lịch sử.

Tiếp đến ở AFF Cup 2018, ông Park quyết định dùng Văn Lâm. Sự lựa chọn thủ thành Việt kiều tại một giải đấu mà Việt Nam chưa vô địch suốt 10 năm một lần nữa đúng đắn. Văn Lâm tạo nên thành tích vô tiền khoáng hậu với 405 phút không để đối phương chọc thủng lưới. Văn Lâm đã vượt qua chính người đàn anh Trần Minh Quang (399 phút chính thức) để trở thành thủ môn không để thủng lưới ở thời gian lâu nhất trong lịch sử AFF Cup. 

Văn Lâm thể hiện phong độ tuyệt vời ở AFF Cup 2018 - Đồ hoạ: Như Duy

Sau đó ở Asian Cup 2019, thủ thành Việt kiều tiếp tục đạt phong độ cao khi góp công không nhỏ đưa ĐT Việt Nam vào đến vòng tứ kết của giải. Màn trình diễn của Văn Lâm một lần nữa tạo nên sự tin cậy lớn khi Việt Nam tranh tài ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Suốt 5 trận đấu trong năm 2019, Văn Lâm chỉ để thủng lưới đúng 1 lần. Nhờ vậy, đội tuyển Việt Nam trở thành một trong hai đội đầu bảng (cùng với Nhật Bản) để thủng lưới ít nhất cho đến thời điểm này của vòng loại World Cup.

Nỗi lo bắt đầu

Nhưng kể từ cuối năm 2019 cho đến nay, vị trí thủ môn từ chỗ tạo cảm giác an tâm bắt đầu thành nỗi lo với ông Park. Tại SEA Games 2019, hai thủ môn Tiến Dũng và Văn Toản đều mắc những sai lầm đáng tiếc trong một số trận đấu nhất định. May mắn rằng Việt Nam với thực lực vượt trội vẫn đủ sức giành huy chương vàng SEA Games trên đất Philippines.

Tuy nhiên, sang đến VCK U23 châu Á 2020, đội tuyển U23 Việt Nam đã không thể tạo nên được điều thần kỳ tại Thái Lan. Việt Nam để thua Triều Tiên đáng tiếc ở lượt cuối cùng, sau 2 trận hoà trước UAE và Jordan, qua đó bị loại khỏi giải đấu. Kể từ thời điểm đó cho đến nay, Việt Nam mới chuẩn bị có một giải chính thức là vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Nhưng xuyên suốt thời gian vừa qua, nỗi lo đối với các thủ môn lại thường trực. Đặng Văn Lâm, Bùi Tấn Trường, Nguyễn Văn Hoàng, Nguyễn Văn Toản, Phạm Văn Phong là 5 thủ môn được khoanh vùng trong kế hoạch của đội tuyển Việt Nam hướng đến vòng loại World Cup 2022 vào tháng 6 tới đây. Nhưng cả 5 cái tên ấy đều không mang đến một sự an tâm tuyệt đối, sau những gì họ trải qua ở nửa đầu năm 2021 này. 

Văn Lâm chưa thể thi đấu một phút nào trong nửa năm qua

Lần gần nhất Đặng Văn Lâm, thủ môn số 1 của ĐT Việt Nam bắt trận chuyên nghiệp đã là từ tháng 11/2020. Khi ấy, anh vẫn còn thuộc biên chế Muangthong United và đối đầu với CLB Prachuap. Suốt từ khi đó cho đến nay, Văn Lâm không được ra sân ở một trận chuyên nghiệp nào. Rời Muangthong trong những tranh cãi lùm xùm, thủ môn Việt kiều có bước tiến rất lớn trong sự nghiệp khi cập bến Cerezo Osaka - đội bóng có tên tuổi tại J.League 1 (Nhật Bản). 

Nhưng cú nhảy vọt ấy tạm thời chưa thể mang đến cho Văn Lâm những trận đấu. Không được ra sân một phút nào suốt nửa năm qua, cảm giác đứng trong cầu môn của thủ thành sinh năm 1993 đương nhiên bị ảnh hưởng. HLV Park Hang Seo từng công khai bày tỏ sự lo lắng khi Công Phượng ít được thi đấu tại Sint Truidense. Và tương tự với Văn Lâm, dù không nói ra nhưng nhà cầm quân Hàn Quốc vẫn có lý do để trăn trở.

Ngay cả khi Văn Lâm bất ổn, HLV Park Hang Seo hiện tại cũng khó đặt niềm tin lớn cho một phương án B nào khác. Nhìn vào danh sách thủ môn được tập trung lên ĐT Việt Nam lần này, Văn Hoàng của SLNA đã để thủng lưới tới 15 bàn tại V.League 2021. Văn Toản vất vả trong việc cạnh tranh chỗ đứng tại Hải Phòng trước đồng đội Vũ Hải. 

Văn Phong lần đầu tiên lên ĐTQG cũng trải qua một mùa giải giông bão trong màu áo Sài Gòn FC. Còn Tấn Trường, thủ môn với hơn 1 thập kỷ từng trải ở ĐTQG cũng vật lộn với hàng loạt các bàn thua ở Hà Nội FC mùa này. Rõ ràng, cả 4 thủ môn đều không tạo được cảm giác yên tâm nơi khung gỗ ở giai đoạn này. Trong khi đó những người gác đền có phong độ cao như Tuấn Linh (HAGL), Nguyên Mạnh (Viettel) lại không phù hợp với triết lý cầm quân của thầy Park. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Hojlund có toàn đồng đội xấu tại MU Hojlund có toàn đồng đội xấu tại MU

    Cơn khô hạn bàn thắng của Rasmus Hojlund đã được giải tỏa với pha lập công vào lưới Sheffield United. Nếu MU biết cách "chăm sóc" cho chân sút người Đan Mạch tốt hơn thời gian qua, có lẽ mọi chuyện đã khác.

  • Hà Đức Chinh: Tiền đạo U23 Việt Nam cũng cần phòng ngự trước Iraq U23 Việt Nam: Bắt đầu phòng ngự từ các tiền đạo

    U23 Iraq là một đối thủ mạnh, dù là 6 năm trước hay hiện tại, với U23 Việt Nam. Khi bước vào sân lúc bấy giờ, tôi nhận cả nhiệm vụ phòng ngự. Tôi nghĩ, những cầu thủ cùng vị trí trong đội hình U23 Việt Nam hiện tại cũng sẽ được thầy Tuấn giao trọng trách như thế.

  • Lê Nguyên Hoàng: Trung vệ hay nhất của U23 Việt Nam Trung vệ 19 tuổi, cao 1m76 đang gây sốt của U23 Việt Nam là ai?

    Dù mới 19 tuổi nhưng Lê Nguyên Hoàng đang được xem là trung vệ quan trọng bậc nhất trong đội hình của U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á 2024. Màn trình diễn ấn tượng của cầu thủ gốc Nghệ An được giới chuyên môn đánh giá cao, đưa ra những nhận xét “có cánh” đầy tích cực.

  • Góc nhìn: 50% tấm vé Olympic của HLV Hoàng Anh Tuấn 50% tấm vé tới Paris của HLV Hoàng Anh Tuấn

    Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã có 50% tấm vé tới Olympic Paris 2024. Phía trước là U23 Iraq đầy tham vọng nhưng U23 Việt Nam cũng đã sẵn sàng làm nên bất ngờ.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x