ĐT Nepal hiện đứng thứ 176 thế giới. Nhìn vào phong độ cũng như qua những phân tích chuyên môn mang tính khách quan, có thể thấy đối thủ này không phải thử thách quá lớn với thầy trò HLV Kim Sang Sik. Chưa kể, đội bóng Nam Á còn phải chọn sân Thống Nhất làm sân nhà bất đắc dĩ.
Vừa có thực lực nhỉnh hơn, vừa nắm trong tay yếu tố “địa lợi”, rõ ràng ĐT Việt Nam đang sở hữu nhiều thuận lợi. Bởi vậy, HLV Kim hoàn toàn có điều kiện để đưa ra những tính toán nhân sự hợp lý cho đợt tập trung sắp tới. Điểm nhấn đáng chú ý chính là sự góp mặt của 8 cầu thủ U23, những người vừa vô địch Đông Nam Á và giành vé dự VCK U23 châu Á 2026.
Thoạt nhìn, đây là bất ngờ nhưng thực tế, hơn một nửa trong số họ từng được gọi lên đội tuyển và thậm chí đá chính trong một số trận. Số còn lại cũng đã quen thuộc với môi trường tập luyện, chiến thuật của HLV Kim Sang Sik. Trong bối cảnh đội tuyển đang trẻ hoá, việc những “mầm non” góp mặt là điều tất yếu.
Quan trọng hơn, bóng đá Việt Nam cần nuôi dưỡng sự tự tin trong giai đoạn chuyển giao thế hệ. Đây là dịp để các cầu thủ trẻ chứng minh năng lực, song ông Kim cũng hiểu rằng không thể xây dựng một đội hình toàn “măng non”. Vì vậy, cách tiếp cận phù hợp là “xen canh gối vụ”, nghĩa là đặt các cầu thủ trẻ bên cạnh những đàn anh giàu kinh nghiệm để vừa học hỏi, vừa duy trì sự cân bằng cho tập thể.
Thực tế, HLV Kim Sang Sik đã bắt đầu triển khai chiến lược này ở những đợt tập trung gần đây. Tuy nhiên, do thiếu các trận đấu thực tiễn, khó để đánh giá hết hiệu quả. Và 2 cuộc đối đầu với Nepal chính là cơ hội vàng để ông thử nghiệm, hiện thực hoá những kế hoạch ấp ủ.
“Xen canh gối vụ” không chỉ mang lại lợi ích cho ĐTQG mà còn tạo bước đệm, nguồn động lực to lớn cho U23 hướng tới SEA Games 33 và VCK U23 châu Á 2026. HLV Kim đang nỗ lực làm mới đội tuyển bằng lớp cầu thủ trẻ tài năng. Họ chưa thể gánh vác hết kỳ vọng hôm nay, nhưng ngày mai, rất có thể chính họ sẽ viết nên một câu chuyện khác cho bóng đá Việt Nam.