Trợ lý Lee Young Jin: Người bạn 30 năm & cuộc gọi mời sang Việt Nam của ông Park

TRÍ CÔNG
10:23 ngày 03-05-2020
So với HLV Park Hang Seo, trợ lý Lee Young Jin nổi tiếng hơn khi còn là cầu thủ. Nhưng không vì thế mà ông cao ngạo trước đàn anh và cũng là bạn tâm giao suốt 30 năm qua. Trợ lý Lee rất nể ông Park. Và chỉ cần một cú điện thoại đề nghị sang Việt Nam làm việc cùng của ông Park, ông Lee lập tức nhận lời.
Trợ lý Lee Young Jin: Người bạn 30 năm & cuộc gọi mời sang Việt Nam của ông Park

Người anh, người thầy, cộng sự 

Không phải ngẫu nhiên người ta thấy mối quan hệ tâm đầu ý hợp giữa HLV Park Hang Seo và trợ lý Lee Young Jin tại ĐT Việt Nam. Tính đến hiện tại, cả hai đã biết nhau trên dưới 3 thập kỷ. Năm 1986, khi ông Lee là tân binh của Lucky Goldstar thì ông Park là đội trưởng CLB này. Ông Lee được xếp ở cùng phòng với tiền bối Park. Sự gần gũi, thân tình của ông Park giúp ông Lee khởi đầu sự nghiệp cầu thủ (23 tuổi) một cách thuận lợi. 

8 năm sau, từ đồng đội, mối quan hệ giữa họ chuyển sang thành thầy trò tại ĐT Hàn Quốc. Khi ấy, ông Park là trợ lý trẻ nhất, còn ông Lee đã là lão tướng ở đội bóng xứ Kim chi. Cả hai sát cánh cùng nhau ở VCK World Cup 1994 - giải đấu thế giới thứ 2 và cũng là cuối của ông Lee trước khi giã từ ĐTQG, kế tiếp là treo giày rồi  chuyển sang làm HLV từ năm 1997 đến 2016.

Sau đó, có khoảng 1 năm ông Lee không tham gia hoạt động huấn luyện bóng đá. Nhưng cuộc gọi từ ông Park đã đưa trợ lý Lee đến Việt Nam. “Sau khi ký hợp đồng dẫn dắt ĐT Việt Nam, ông Park đã gọi và giục tôi làm trợ lý cho ông ấy. Ông Park muốn tôi đưa ra quyết định ngay lập tức. Tôi cũng có chút lo lắng, nhưng quả thực cái duyên với ông Park đã dẫn tôi đến việc đón nhận thử thách này”, trợ lý Lee chia sẻ với phóng viên Han Jun trong cuốn “Triết lý lãnh đạo Park Hang Seo”. 

Trợ lý Lee Young Jin chỉ bảo tận tình cho tiền vệ Nguyễn Phong Hồng Duy

Quan trọng nhưng khiêm tốn 

Người Hàn Quốc rất coi trọng khoảng cách thứ bậc trên - dưới. Với tâm thế trợ lý, ông Lee ít khi nhắc đến mình, dù xét về thành công trong bóng đá, ông có phần nhỉnh hơn “cấp trên” Park tại ĐT Việt Nam. “Ông Lee rất khiêm tốn. Phần lớn những câu chuyện của ông ấy đều được kể từ HLV Park Hang Seo. Ông ấy không muốn người ta chú ý nhiều hơn HLV trưởng”, một thành viên trong đội U23 Việt Nam chia sẻ. 

Khiêm tốn và kiệm lời là vậy, nhưng trợ lý Lee được ông Park và các thành viên ở U23 và ĐT Việt Nam đánh giá cao về tầm ảnh hưởng. Đến giờ, người ta vẫn gọi trợ lý Lee là cánh tay phải, sự bổ trợ cần thiết trong phong cách huấn luyện của ông Park. Với sự quan sát tỉ mỉ, mạnh về chiến lược, ông Lee chịu trách nhiệm chính trong công tác thiết kế chương trình huấn luyện và phân tích chiến thuật của đối thủ cho ĐT Việt Nam. 

Vị trợ lý 56 tuổi này từng chia sẻ: “Tôi hài lòng với công việc hiện tại ở ĐT Việt Nam, bởi ông Park hiểu và trân trọng những đóng góp ý kiến của tôi. Tất nhiên, tôi cũng thận trọng trong việc đưa ra quan điểm, bởi ông Park là người quyết định còn phận sự của tôi là tham mưu. Tôi nghĩ tôi đã làm đúng nhiệm vụ của một vị trợ lý”. 

Ấm lòng bát mì gói 
Đều là những người làm việc xa quê hương, ông Park và ông Lee càng khăng khít với nhau hơn. Có khi, ông Park cùng trợ lý Lee và chuyên gia thể lực Park Sung Gyun, hay trợ lý Kim Han Yoon chỉ cần nấu mì gói và trò chuyện với nhau cũng đủ vui rồi. 

XEM THÊM

Kiatisak: Muốn đi World Cup, Thái Lan đừng thua Việt Nam

HLV Park Hang Seo tổ chức sinh nhật cho Xuân Trường ở PVF

HLV Park Hang Seo: Bước ngoặt trượt cấp 3, bị đúp và trận đấu để đời

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x