Tuyển thủ Việt Nam chỉ ra điều kinh khủng khi đá trên sân của Malaysia

Trí Công Trí Công
09:13 ngày 08-04-2020
Một cầu thủ của đội tuyển Việt Nam không ngần ngại chỉ ra một áp lực rất lớn khi phải làm khách trên sân Bukit Jalil ở Malaysia. 
Tuyển thủ Việt Nam chỉ ra điều kinh khủng khi đá trên sân của Malaysia

Trong suốt những ngày qua, HLV Park Hang Seo cùng các cộng sự vẫn hăm hở với công việc chuyên môn của đội tuyển Việt Nam. Đích ngắm hiện tại của vị chiến lược gia 60 tuổi này chính là trận đấu với Malaysia ở vòng loại World Cup 2022 (dự kiến lui lại tổ chức vào tháng 9/2020). Hiện tại sau 5 lượt trận, Việt Nam đang có được 11 điểm, hơn Malaysia - đội đang đứng thứ 2 là 2 điểm. 

Chia sẻ với báo giới, ông Park nhấn mạnh tầm quan trọng trong cuộc đối đầu với Malaysia ở lượt 6: “Chặng đường còn lại ngắn nhưng rất gian nan, khi Việt Nam lần lượt làm khách của Malaysia, tiếp đón Indonesia và cuối cùng đến sân của UAE. Đối đầu Malaysia có lẽ là thách thức lớn nhất. Đối thủ này còn nguyên hy vọng, đội hình chất lượng và quan trọng là họ được chơi trên sân nhà. Theo thông tin tôi nắm được, việc trận đấu bị hoãn giúp Malaysia có thêm thời gian để hoàn tất việc nhập tịch cầu thủ thứ tư.

Nhưng đổi lại, chúng tôi cũng có thời gian để cải thiện bản thân. Thách thức càng cao thì cơ hội càng lớn. Nếu đánh bại Malaysia, Việt Nam sẽ duy trì ngôi đầu và bước vào những trận đấu tiếp theo với một vị thế rất khác, nếu không muốn nói là rộng cửa vào vòng loại cuối cùng của World Cup 2022. Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để giành chiến thắng tại Malaysia”. 

Không dễ cho Việt Nam khi phải đá ở "chảo lửa" của Malaysia - Ảnh: Đức Cường

Trận đấu với Malaysia của Việt Nam sẽ diễn ra trên sân Bukit Jlil, nơi mà thầy trò ông Park từng đánh rơi chiến thắng dù đã dẫn trước 2 bàn. Đức Huy, một trong hai cầu thủ ghi bàn cho Việt Nam ở trận đấu đó chia sẻ với Tạp chí Bóng đá: “Đá trên sân của Malaysia phải nói là quá khủng khiếp. Hiếm khi nào chúng tôi lại phải thi đấu trên sân đông khán giả đến như vậy, hơn 80.000 người cơ mà. Họ hò hét, cổ động liên tục. Ở dưới sân, việc nói chuyện với nhau là rất khó. Gần như không thể nghe thấy đồng đội mình nói gì vì quá ồn”. 

Bản thân Đức Huy cũng nhận định Malaysia không chỉ là đối thủ đáng gờm với Việt Nam ở vòng loại World Cup mà đây cũng là ứng viên nặng ký trong cuộc đua đến chức vô địch AFF Cup 2020 tới đây, nhất là khi giả thiết Thái Lan xin rút lui khỏi AFF Cup thành sự thật. “Chắc chắn là Malaysia, không thể là ai khác. Họ liên tục nhập tịch để tăng cường sức mạnh cho đội bóng của mình”, Đức Huy chia sẻ. 

XEM THÊM

Thái Lan tính rút khỏi AFF Cup 2020: Chuyện không chỉ của người Thái

HLV Park Hang Seo thừa nhận đau đầu khi Anh Đức giải nghệ

Ông Park tính ‘khai tử’ tiền đạo cánh ở đội tuyển Việt Nam

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x