Tuyển thủ Việt Nam đặt mục tiêu từ thắng đến hoà Trung Quốc trên sân Mỹ Đình

Trí Công Trí Công
15:06 ngày 01-07-2021
Tiền vệ Phạm Đức Huy của ĐT Việt Nam cho rằng nếu như thể thức đá sân nhà, sân khách được AFC giữ nguyên khi tổ chức vòng loại thứ 3 World Cup 2022 thì anh mong Việt Nam sẽ có từ kết quả hoà đến thắng ĐT Trung Quốc tại Mỹ Đình.

Lịch thi đấu của ĐT Việt Nam ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022

Theo kết quả bốc thăm ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B cùng với Nhật Bản, Australia, Saudi Arabia, Oman và Trung Quốc. Ngay sau kết quả bốc thăm, tiền vệ Phạm Đức Huy chia sẻ với Bongdaplus: “Có lẽ đây là kết quả bốc thăm hợp lý nhất cho đội tuyển Việt Nam. Tôi không biết bác đầu trọc bốc thăm tên gì nhưng thật sự bác ý đã mang lại một tín hiệu vui cho những người yêu bóng đá Việt Nam”.

Anh nói thêm: “Vì sao tôi lại nói là hợp lý? Bởi so với các đối thủ ở bảng A, Việt Nam có khả năng dễ chơi hơn khi gặp những đối thủ tại bảng B. Tất nhiên, bóng đá thì chưa nói trước được điều gì nhưng tôi tin với trình độ Việt Nam hiện tại, chúng ta có thể chơi sòng phẳng được với một số đối thủ trong bảng. Ví dụ như Trung Quốc hay Oman. Với Oman, họ là đội đậm chất Tây Á. Cầu thủ cao to, khoẻ. Chúng ta đã có kinh nghiệm đối phó với những đội tuyển dựa vào thể lực và tầm vóc như vậy. Và rõ ràng, so sánh giữa Oman và Syria trong cùng 1 nhóm thì việc gặp Oman với Việt Nam là dễ thở hơn. Với đội tuyển Trung Quốc, tôi nghĩ không chỉ tôi, các cầu thủ mà mọi người dân Việt Nam đều muốn chúng ta gặp Trung Quốc.

Hạt giống số 1, số 2 hay số 3 đều mạnh hơn chúng ta rồi. Nhưng ít nhất nhìn từ nhóm số 2, Việt Nam gặp Australia vẫn hơn là phải gặp Hàn Quốc. Còn ở nhóm số 1, chúng ta gặp Nhật Bản dù sao cũng đỡ hơn là đấu với Iran. Chúng ta gặp Nhật Bản ở Asian Cup và cũng đã chơi khá sòng phẳng với họ. Còn Iran thì khác. Đây là đội cường quốc về bóng đá ở châu Á. BXH FIFA cũng nói lên tất cả. Iran đang đứng đầu châu Á”.

Đội tuyển Việt Nam đối đầu Trung Quốc ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022

Đức Huy khép lại: “Tôi nghĩ mục tiêu của chúng ta sẽ là hướng đến các đối thủ Oman và Trung Quốc. Nếu vòng loại thứ 3 World Cup áp dụng thể thức sân nhà, sân khách thì mục tiêu của chúng ta là có từ trận hoà đến thắng trước họ”.

Nói về kết quả bốc thăm, trung vệ Đỗ Duy Mạnh chia sẻ: “Chúng tôi sẽ tập trung vào đối thủ Trung Quốc. Bởi đấy là một trận rất hấp dẫn. Các cầu thủ sẽ cố gắng rèn luyện để có trạng thái tốt nhất, đấu pháp hợp lý trước đối thủ. Đến bây giờ, khoảnh khắc tôi cắm lá cờ Việt Nam tại Thường Châu, Trung Quốc sau trận chung kết U23 châu Á 2018 trên nền tuyết trắng xoá vẫn rất cảm xúc và xúc động”.

Tiền vệ Nguyễn Quang Hải chia sẻ về bảng đấu: “Sau khi có kết quả bốc thăm, chúng tôi sẽ có sự chuẩn bị thật tốt để có những trận đấu hay ở vòng loại thứ 3. Những đối thủ đều là các đại diện mạnh của châu Á. Tôi và các đồng đội phải tập luyện thật chăm chỉ để hướng tới mục tiêu tốt nhất có thể.

Tôi từng ghi bàn vào lưới Olympic Nhật Bản tại ASIAD 2018. Đó là một pha lập công nhiều cảm xúc. Đương nhiên rồi, việc ghi bàn vào lưới đội tuyển hàng đầu châu Á thật tuyệt vời. Cá nhân tôi và các đồng đội sẽ hướng tới chiến thắng cho đội tuyển Việt Nam. Đấy chắc chắn là niềm vui lớn nhất đối với tôi”.

Trả lời câu hỏi của phóng viên, tiền vệ Lương Xuân Trường nói: “Có hai cầu thủ mà tôi ngưỡng mộ ở châu Á. Đấy là Son Heung Min (Hàn Quốc) và Minamino Takumi (Nhật Bản). Cả hai cầu thủ đều có khả năng vượt trội, thi đấy ấn tượng ở châu Á. Họ cũng khẳng định bản thân mình ở giải Ngoại hạng Anh. Và tất nhiên, tôi… không mong muốn gặp ai vì họ đều là cầu thủ giỏi cả”.

Phó Chủ tịch thường trực Trần Quốc Tuấn của VFF bày tỏ: “Có thể nói chúng ta rất vinh dự khi bóng đá Việt Nam là đại diện duy nhất của Đông Nam Á, không kể Australia. Bên cạnh niềm vinh dự là trách nhiệm. Chúng ta biết rằng ngoài Việt Nam và Oman, cả 4 đội trên đều đã dự World Cup. Đây là một trong những trải nghiệm hết sức có ý nghĩa, khi Việt Nam được đương đầu với các đội mạnh của châu lục như Nhật Bản, Australia, Saudi Arabia, hay Oman.

Bên cạnh giá trị về hình ảnh, vòng loại này sẽ giúp Việt Nam có sự nâng cao về trình độ, chuẩn bị cho mục tiêu hướng tới VCK World Cup 2026 khi số đội bóng tăng lên 48 đội. VFF, BHL và các tuyển thủ Việt Nam sẽ nỗ lực hết sức mình, như những gì vượt qua vòng 2 để hướng tới kết quả tốt nhất”.

 

 

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x