1. Xuân Son, Hoàng Hên chưa tìm thấy nhau
6.610 ngày là thời gian để ĐT Việt Nam chứng kiến 2 cầu thủ nhập tịch cùng lúc xuất hiện trên sân. Năm 2009, thủ môn Đinh Hoàng La cùng tiền vệ Đinh Hoàng Max xuất hiện trong chiến thắng 1-0 của Việt Nam trước Olympiakos. Khi đó, Hoàng Max kiến tạo cho Quang Hải ghi bàn duy nhất.
Sau 6.610 ngày, Xuân Son và Hoàng Hên hiện diện cùng nhau trong hiệp 2. Cả hai cầu thủ đều có riêng cho mình những pha bóng đáng chú ý. Phút 77, Khuất Văn Khang bứt tốc bên cánh trái rồi căng ngang đưa bóng vào vòng cấm cho Xuân Son. Tuy nhiên tiền đạo của ĐT Việt Nam không thể đón được đường chuyền dọn cỗ của đồng đội. Phút 90’+1, Son dứt điểm đưa bóng dội xà Bangladesh. Về phần mình, Hoàng Hên cũng có một cú cứa lòng khiến bóng chạm cột dọc ở phút 88.

Dẫu vậy, cả hai chưa tìm thấy nhau ở những pha phối hợp thành bàn. Tình huống đáng chú ý nhất chỉ diễn ra ở phút 55, trong nỗ lực chuyền bóng vào vòng cấm của Hoàng Hên nhưng Xuân Son không thể chạm bóng chuẩn xác.
Son và Hên từng là cặp bài trùng ở Nam Định và Bình Định. Cả hai tìm thấy nhau không dưới 15 pha lập công. Tuy nhiên trong lần đầu thi đấu cạnh nhau tại ĐT Việt Nam, và cũng là lần đầu sau 16 tháng, hai cầu thủ vẫn chưa có được sự phối hợp tạo ra các pha hãm thành lợi hại.
2. Dấu ấn từ bóng chết
3 cầu thủ Hà Nội đã ghi bàn trong hiệp 1 để giúp ĐT Việt Nam giành chiến thắng chóng vánh. Đó là Hai Long, Tuấn Hải và Xuân Mạnh. Đáng chú ý, 2 trong 3 bàn thắng mà cầu thủ thuộc biên chế đội bóng thủ đô ghi được đến từ những pha bóng cố định.

Bàn mở tỷ số đến từ pha đá phạt góc bên cánh trái của Trương Tiến Anh, trước khi Phạm Tuấn Hải kết thúc gọn gàng bằng một cú đệm bóng cận thành. Không dưới 10 lần trong các trận đấu chính thức tính từ AFF Cup 2024, các ĐT Việt Nam của ông Kim lập công từ phạt góc.
Bàn thắng thứ 2 của ĐT Việt Nam đến từ đá phạt. Quang Hải đá phạt trước khi Xuân Mạnh nhận bóng trong vòng cấm địa, rồi thực hiện một pha dứt điểm hướng về góc xa cầu môn Bangladesh. Thậm chí nếu như may mắn hơn, Duy Mạnh cũng có thể điền tên lên bảng tỷ số với cú đánh đầu từ quả phạt góc khác của đồng đội.
3. Cân nặng của Xuân Son
HLV Kim Sang Sik cho biết ĐT Việt Nam sẽ kiểm tra cân nặng của Xuân Son, khi một phóng viên hỏi về tạng người của tiền đạo này, sau trận đấu giữa Việt Nam và Bangladesh.

Xuân Son là một cầu thủ dễ bị tăng cân. Điều này cũng đã được các bác sỹ đồng hành với Xuân Son khi chữa trị chấn thương cho cầu thủ này cách đây 1 năm từng chia sẻ. Đó cũng là lý do mà một thời gian, Son được khuyến nghị hạn chế ăn bánh chuối chiên. Gần đây nhất, trong quá trình điều trị cơ đùi, Son cũng đã được bác sỹ yêu cầu mặc áo gió, phục vụ quá trình giảm cân. Và có lẽ trong ít ngày tới, khi kiểm tra cân nặng, Son sẽ tiếp tục mặc áo gió cùng chế độ ăn hợp lý để có một cân nặng hợp lý hơn.
4. Dấu ấn của Lê Ngọc Bảo
Sự xuất hiện của Ngọc Bảo, trong danh sách tập trung 23 cầu thủ lên ĐT Việt Nam lần này, không nhận được sự chú ý của truyền thông và người hâm mộ. Chưa kể, nhiều người còn đặt dấu hỏi về cơ hội cạnh tranh một vị trí từ phía cầu thủ trưởng thành ở PVF. Không khó hiểu khi cổ động viên băn khoăn về trung vệ lệch trái kiêm hậu vệ trái này.
Ở hành lang biên, HLV Kim Sang Sik có ít nhất 4 sự lựa chọn gồm Cao Pendant Quang Vinh, Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Văn Vĩ và Khuất Văn Khang. Tại vai trò trung vệ lệch trái, ĐT Việt Nam vẫn có thể dùng Văn Hậu, Quang Vinh trong vai trò này. Vậy nên, khi chàng trai quê Phú Yên (cũ) xuất hiện cùng chiếc áo số 4 có mặt trong đội hình xuất phát của Việt Nam trước Bangladesh, thay vì Văn Hậu hay Quang Vinh, chắc chắn nhiều người bất ngờ với HLV Kim Sang Sik.

Ngọc Bảo không chỉ đá chính. Anh chơi trọn vẹn trong chiến thắng của Việt Nam trước Bangladesh. Ngay cả khi Văn Hậu vào sân, vị trí của Ngọc Bảo vẫn được “đóng đinh” nơi trung vệ lệch trái. Cầu thủ mang áo số 4 bình tĩnh khi nhận bóng trong chân. Thay vì vội vàng chuyền lên dẫn tới sai lầm, anh chú ý quan sát, trước khi thực hiện một đường bóng ngắn hoặc vượt tuyến. Hình ảnh Bảo thực hiện một pha chuyền dài cho Khuất Văn Khang phá bẫy việt vị nhưng không thắng được thủ môn Bangladesh khi đối mặt là ví dụ rõ ràng.
Một trận đấu tốt trước Bangladesh của Ngọc Bảo, đặc biệt ở việc cầm nhịp và chuyền bóng nơi sân nhà, có thể không giúp anh đá chính hay ra sân trong trận gặp Malaysia. HLV Kim Sang Sik cũng đang tính toán để Văn Hậu chơi ở vị trí trung vệ lệch trái trong thời gian tới. Dẫu vậy, cách mà Bảo ra sân cùng tinh thần điềm đạm, tự tin sẽ giúp anh thêm cơ hội để góp mặt trong đội hình đội tuyển Việt Nam giai đoạn sau này.
5. Chưa có phương án nếu thiếu cả Hoàng Đức, Quang Hải
HLV Kim Sang Sik thừa nhận cần tìm ra phương án điều chỉnh, phòng trường hợp Việt Nam cùng lúc vắng bộ đôi tiền vệ trung tâm Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Hoàng Đức. "Tôi chưa nghĩ ra cách nếu thiếu cả Quang Hải và Hoàng Đức", HLV Kim Sang Sik nói. "Tôi và các cộng sự cần suy nghĩ thêm để có thể điều chỉnh nếu thiếu cùng lúc cả hai cầu thủ này".

























