Xưa nay, Stoichkov vốn nổi tiếng với những phát ngôn gây tranh cãi. Nhưng lần này, có vẻ cựu danh thủ người Bulgaria hơi tự tin thái quá khi đánh giá về Lamine Yamal. Bình luận trước cuộc chạm trán giữa đội nhà với ĐT Tây Ban Nha, cựu tiền đạo 59 tuổi cho rằng chặn đứng ngôi sao trẻ của La Roja thực ra là “một việc dễ ợt”.
Stoichkov phân tích trên kênh truyền hình BNT: “Lamine Yamal à? Chặn đứng cậu ta là việc rất dễ dàng. Bạn chỉ cần giam cậu ta ở sát đường biên và ngăn những pha cắt vào trung lộ là được”. Tất nhiên, cựu danh thủ này không phủ nhận tài năng của tiền đạo 18 tuổi. Vì ông vẫn nhận xét Yamal là “mẫu cầu thủ tạo ra sự khác biệt”.
Ngoài ra, Stoichkov cũng đưa ra giải pháp để hạn chế sức công phá của ĐT Tây Ban Nha. Tiền đạo từng là thành viên Dream Team của Barca dưới thời Johan Cruyff tư vấn rằng HLV Ilian Iliev của ĐT Bulgaria “không được để lộ khoảng trống cho đối thủ”. Bởi theo ông, La Roja “có nhiều cầu thủ giỏi khai thác khoảng không như Yamal, Nico Williams, Dani Olmo, Pedri và cả các hậu vệ biên”.
Stoichkov cũng nhận xét rằng Bulgaria “cần trụ được qua 10-15 phút đầu tiên của trận đấu”. Vì chỉ cần vượt qua khoảng thời gian khó khăn này, Tây Ban Nha sẽ nản lòng và họ sẽ có cơ hội gây bất ngờ cho đối thủ. Cuối cùng, đội chủ nhà không được phép tiếp cận trận đấu với tâm lý sợ thua.
Cựu tiền đạo của Barca thừa nhận “chúng ta có thể thua, với cách biệt 2, 3 hay 4 bàn, nhưng hãy bỏ qua kết quả”. Stoichkov cho rằng Bulgaria không nên vào trận với suy nghĩ: “Đó là Tây Ban Nha, và chúng ta sẽ thua đậm”. Vì khi trận đấu vẫn chưa diễn ra, tất cả đều như nhau và “chỉ cần thi đấu một cách kỷ luật, trách nhiệm và hỗ trợ cho nhau, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn và chúng ta có thể gây bất ngờ”.
Yamal là thiên tài
Trong khi Stoichkov đánh giá thấp Lamine Yamal, HLV Luis de la Fuente của ĐT Tây Ban Nha lại dành những lời có cánh cho cậu học trò. Chiến lược gia 64 tuổi thậm chí gọi tiền đạo của Barca là “thiên tài” trong cuộc phỏng vấn với FIFA. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo rằng dù sở hữu tài năng thiên bẩm, Yamal cần “tiếp tục trưởng thành và học cách đối mặt với sức ép khủng khiếp của truyền thông”.