Felipe Massa quyết đòi lại công lý từ vụ bê bối “Crashgate 2008”

Việt Hà
19:33 ngày 25-05-2023
15 năm sau vụ “Crashgate 2008”, Felipe Massa quyết lật lại vụ gian lận lớn nhất trong lịch sử F1. Tay đua người Brazil đang chuẩn bị hồ sơ pháp lý để kiện Liên đoàn ô tô quốc tế (FIA) nhằm đòi lại chức vô địch mùa giải 2008.

Felipe Massa là tên tuổi kỳ cựu trong làng F1, từng tham gia 15 mùa giải Công thức 1 từ 2002 tới 2017. Tay đua 41 tuổi sở hữu bề dày thành tích đáng nể với 11 chiến thắng tại các giải Grand Prix, 41 lần đứng trong Top 3 và từng về nhì tại mùa giải 2008 với chỉ vẻn vẹn 1 điểm ít hơn nhà vô địch Lewis Hamilton.

Thất bại sít sao tại mùa giải 2008 của Felipe Massa gắn liền với vụ bê bối động trời “Crashgate 2008”. Tháng 9/2008 tại chặng đua Singapore, tay đua Nelson Piquet Jr đã đâm xe vào tường ở Turn 17 thuộc Lap 14. Vụ tai nạn làm chiếc xe bẹp dúm và xe an toàn lập tức can thiệp để dọn dẹp các mảnh vỡ.

Vụ tai nạn của Piquet đã gián tiếp ngăn cản các tay đua khác vượt lên, qua đó tạo điều kiện cho Fernando Alonso, người đồng đội ở Renault, về nhất chặng Singapore. Một năm sau, Piquet bị Renault cắt hợp đồng một cách bí ẩn. Tay đua người Brazil sau đó công khai trên truyền thông về việc cố tình đâm xe vào tường theo kế hoạch bẩn thỉu của Renault nhằm giúp Alonso về nhất tại Singapore.

Hiện trường vụ "Crashgate 2008": Nelson Piquet Jr đâm chiếc Renault vào tường

Âm mưu của Renault đã gián tiếp cướp mất chức vô địch mùa giải 2008 của Felipe Massa. Bởi lẽ ở chặng Singapore, chỉ vì vụ đâm xe vào tường của Piquet mà Massa đang dẫn đầu đoàn đua cuối cùng chỉ về đích thứ 13 và không giành được thêm điểm số nào. 

Hậu quả của thất bại tại Singapore là vô cùng nghiêm trọng với tay đua người Brazil. Vào cuối mùa giải 2008, Massa cay đắng nhìn Lewis Hamilton đoạt chức vô địch với chênh lệch vẻn vẹn 1 điểm (Hamilton 98, Massa 97). Nếu không có vụ gian lận của Renault, Massa đã vô địch chặng Singapore (nhà vô địch được cộng 10 điểm) và tràn đầy cơ hội lên ngôi cuối mùa.

Massa, hiện chỉ thi đấu trong nước cho đội đua Lubrax Podium, đang cùng các luật sư thu thập bằng chứng để bắt đầu hành trình công lý làm sáng tỏ vụ “Crashgate 2008”. “Tôi tin rằng mình có cơ hội đòi lại chức vô địch mùa giải 2008. Sau khi Bernie Ecclestone công khai thừa nhận vụ việc, chúng tôi sẽ tìm hiểu các thủ tục pháp lý để có thể kiện FIA”, Massa chia sẻ trên tờ Marca.

Hồi tháng trước, ông trùm F1 một thời là Bernie Ecclestone tiết lộ với truyền thông rằng 15 năm trước, FIA đã biết thông tin vụ gian lận của Renault ngay sau khi khép lại chặng đua Singapore. Tuy nhiên FIA quyết định không tiến hành điều tra vì e ngại scandal đáng xấu hổ này sẽ làm ảnh hưởng nặng nề đến F1. 

Ecclestone còn tiết lộ biết được mọi chuyện từ Nelson Piquet, cha của Nelson Piquet Jr thủ phạm của vụ “Crashgate 2008”. “Pichet cha” là một tay đua lừng lẫy từng 3 lần vô địch F1 vào thập kỷ 1980. Sau khi vụ gian lận diễn ra, “Piquet con” vì cắn rứt lương tâm nên đã chia sẻ với cha người đã nói lại vụ việc với Ecclestone. “Lúc đó, tôi và Max Mosley (cựu chủ tịch FIA) khuyên Piquet cha bình tĩnh, chờ cho vụ việc êm xuôi”, ông trùm F1 kể lại câu chuyện 15 năm trước.

Việc Ecclestone kể lại sự thờ ơ vô trách nhiệm của FIA vào năm 2008 là mấu chốt dẫn đến quyết định khởi kiện của Felipe Massa. “Những gì Ecclestone kể lại cho thấy Singapore 2008 chính xác là một vụ gian lận trơ trẽn. Cuộc đua đã bị đánh cắp bởi những kẻ coi thường thể thao”, tay đua 41 tuổi khẳng định. Massa nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực thi công lý và cho rằng hành động vô trách nhiệm của FIA còn đáng xấu hổ hơn cả hành vi gian lận của Renault. 

Tay đua người Brazil hiểu rằng việc lật lại hồ sơ của vụ việc 15 năm trước là vô cùng phức tạp và nhiều khó khăn. Tuy nhiên Massa và đội ngũ luật sư đang nỗ lực thu thập bằng chứng, bao gồm lời kể từ các nhân chứng, để lôi vụ gian lận lớn nhất trong lịch sử F1 ra ánh sáng. Massa hiểu rằng việc đòi lại chức vô địch mùa giải 2008 từ tay Lewis Hamilton là điều ít khả thi vì lịch sử F1 chưa từng có tiền lệ như vậy. 

Nhưng điều Massa hướng tới là thực thi công lý và đòi lại những bất công mà anh phải gánh chịu. Ít nhất, Massa có thể nhận được sự ủng hộ từ chính Nelson Piquet Jr, người từng công khai thừa nhận bị Renault ép tông xe vào tường để dọn đường cho Fernando Alonso vô địch Singapore 2008.
 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x