Rashford phải nghỉ những trận nào?
Rashford gặp phải một chấn thương cơ khép trong trận đấu với Everton. Sau một pha bứt tốc độ, anh đã lập tức ra dấu xin thay người, và được rút ra ngay sau đó. HLV Erik ten Hag sau trận đấu nói rằng chấn thương của Rashford là hệ quả khó tránh khỏi của việc phải chơi bóng với cường độ "ba trận trong sáu ngày", nhưng bản thân ông cũng không biết tiền đạo con cưng của mình phải nghỉ thi đấu trong bao lâu.
Chính Rashford thì viết trên Twitter rằng anh "đang làm việc với đội ngũ y tế để có thể trở lại sớm", còn sớm là bao giờ thì anh cũng không nói rõ.
Có những dự đoán, dựa vào phản ứng của Rashford sau chấn thương, nói rằng Rashford có nguy cơ phải nghỉ thi đấu khoảng ba tuần rưỡi. Nếu điều này là sự thật thì Rashford sẽ phải ngồi ngoài trong ít nhất là 8 trận đấu của Man United.
Ngoài hai trận tứ kết Europa League với Sevilla sẽ là trận bán kết FA Cup với Brighton diễn ra vào 23/4, và bên cạnh đó là 5 trận đấu ở Premier League với Nottingham (16/4), Tottenham (27/4), Aston Villa (30/4), Brighton (4/5) và West Ham (7/5). Anh chỉ có thể trở lại từ vòng bán kết Europa League, tất nhiên là trong trường hợp Man United vượt qua được Sevilla.
Rõ ràng là Rashford đã "chọn" nằm xuống không đúng thời điểm một chút nào. Việc Man United có thêm được danh hiệu nào hay không, và thậm chí cả việc họ có lọt được vào top 4 hay không, đều phụ thuộc hết vào kết quả mà họ có được trong giai đoạn ấy. Ấy thế mà đúng vào lúc nước sôi lửa bỏng ấy, tiền đạo số một của đội lại không thể góp mặt.
MU sẽ thay thế Rashford như thế nào?
Phải khẳng định luôn là với phong độ và ảnh hưởng của Rashford với hàng công MU mùa này thì việc thay thế theo kiểu 1-1 là không khả thi. Kể từ sau World Cup, Rashford là một trong những tiền đạo có phong độ tốt nhất ở châu Âu, anh nổ súng liên tục và có rất nhiều bàn thắng quan trọng cho Quỷ đỏ trên tất cả các đấu trường.
Ở thời điểm hiện tại, Rashford vẫn đang là nguồn bàn thắng quan trọng nhất của MU, với 27 bàn thắng và 9 pha kiến tạo sau 46 trận. Anh bỏ xa người xếp thứ hai là Bruno Fernandes, hiện đóng góp vào 20 bàn thắng.
Nhưng dù muốn dù không thì ông Ten Hag cũng phải tìm cách lấp vào chỗ trống mà Rashford bỏ lại. Có hai lựa chọn cho ông: một là thay thế thuần con người, tức là bỏ một tiền đạo vào những vị trí mà Rashford thường chơi, và hai là thay đổi hệ thống (tất nhiên kèm theo cả hay đổi về con người).
Với lựa chọn đầu tiên, tức vẫn giữ nguyên sơ đồ 4-2-3-1 ưa thích, Ten Hag có thể để Anthony Martial hoặc Wout Weghorst đá cắm, Bruno Fernandes hộ công và Sancho cùng với Antony ở hai cánh.
Ngoài ra, ông Ten Hag cũng có thể chọn chuyển sang sơ đồ 4-3-3. Khi ấy về cơ bản ba cái tên trên hàng công sẽ không thay đổi với Martial hoặc Weghorst (mà khả năng lớn là Weghorst) chơi cao nhất và hỗ trợ cho họ ở hai biên là Sancho cùng với Antony.
Ở hàng tiền vệ, sự trở lại của bộ đôi Casemiro và Eriksen là rất kịp thời. Casemiro sẽ đá thấp nhất ở vị trí mỏ neo, còn Eriksen và Bruno sẽ chơi như những số 8. Đây là sơ đồ mà nhiều CĐV của MU muốn thấy, nhưng HLV Ten Hag vẫn ngại dùng bởi nếu các số 8 không đủ cơ động, Casemiro dễ có nguy cơ bị cô lập.
Dù thế nào, thì những ngày sắp tới của MU sẽ rất khó khăn, nhưng cũng rất đáng chờ đợi…
Ten Hag đặt kỳ vọng vào Martial
HLV Erik ten Hag nói rằng ông kỳ vọng Anthony Martial sẽ bước lên để lĩnh xướng hàng công MU trong thời gian Rashford vắng mặt. Vị HLV người Hà Lan khẳng định MU đã chơi thứ bóng đá hay nhất, giành được những kết quả tốt nhất khi có Martial trên sân. Thực tế thì MU đã thắng 9/9 trận đấu mà Martial đá chính mùa này.