Arteta & Lampard: Nghé mới sinh không sợ hổ

Trung Nghĩa
13:28 ngày 20-07-2020
Mikel Arteta và Frank Lampard là những nhà cầm quân trẻ tuổi vừa cởi áo cầu thủ để khoác lên mình bộ đồng phục huấn luyện. Nhưng họ sớm cho thấy tiềm năng thành công cực lớn.

Người ta thường nói: “Nghé mới sinh không sợ hổ”, tức là con nghé mới sinh không biết sợ hổ vì nó vô tri vô giác, chưa hiểu được sức mạnh của con hổ nên “không biết thì không sợ”.

Tuy nhiên, nhiều người lại cho rằng, con nghé mới sinh không sợ hổ không phải bởi vì nó vô tri, mà là vì nó có một năng lực tự nhiên, đó chính là sự thuần khiết. Loại năng lực này khiến nó trở nên dũng cảm, cho nên không biết sợ oai Chúa sơn lâm.

Câu thành ngữ này dường như đang rất đúng với Mikel Arteta và Frank Lampard. Họ đều là những nhà cầm quân trẻ tuổi chỉ vừa mới bước vào nghiệp huấn luyện chưa lâu nhưng đã sớm chứng tỏ được năng lực của mình. 

Arteta từng là một tiền vệ thi đấu cần mẫn trưởng thành từ lò đào tạo của Barca. Sau này, anh khoác áo nhiều CLB nhưng chỉ thực sự nổi bật ở Everton rồi đến Arsenal. Năm 2016, Arteta giải nghệ để theo nghiệp huấn luyện với cương vị trợ lý cho Pep Guardiola tại Man City.

Sau hơn 3 năm theo học Pep, Arteta đã quyết định bước đi trên con đường riêng khi nhận lời làm HLV trưởng Arsenal sau khi đội bóng này sa thải Unai Emery.

Rất nhiều nghi ngờ đã được đặt ra tại thời điểm Pháo thủ trao tương lai vào tay một nhà cầm quân chưa có kinh nghiệm dẫn dắt bất kỳ CLB nào như Arteta. Nhưng ông đang dần khiến tất cả phải có cái nhìn khác về mình. Dù Arsenal thi đấu vẫn có phần chệch choạc nhưng lối chơi của họ từng bước được định hình qua mỗi trận đấu.

Arteta vừa đánh bại "ông thầy" Guardiola để vào chung kết FA Cup

Chỉ trong vòng vài ngày, Pháo thủ lần lượt hạ cả 2 đội bóng mạnh nhất nước Anh hiện tại là Liverpool (2-1 tại Premier League) và Man City (2-0 tại bán kết FA Cup).

Sự thực, Arsenal vẫn chưa mạnh hơn 2 đội bóng này và chiến thắng của họ mang nhiều yếu tố may mắn. Nhưng không thể phủ nhận, Pháo thủ đang ngày càng tốt hơn dưới bàn tay lèo lái của Arteta.

Trước trận đấu với Man City, Arsenal đã toàn thua cả 7 trận, ghi được 2 bàn và thủng lưới tới... 20 lần. Bản thân Arteta từng cùng Arsenal bại trận 0-3 trước Man City của "ông thầy" Pep tại vòng 28 Premier League.

Nhưng điểm mạnh của những người trẻ là tinh thần chiến đấu ngoan cường và ngọn lửa nhiệt huyết. Arteta tự rút ra những bài học cho riêng mình để rồi có màn phục hận đáng nhớ với chiến thắng 2-0 trước Man xanh tại bán kết FA Cup.

Đối thủ của Arteta và Arsenal trong trận chung kết, rất thú vị, sẽ là Chelsea của Frank Lampard. Đây cũng là một chiến tướng trẻ tuổi đang có những bước khởi nghiệp đầy hứa hẹn.

Sự nghiệp cầu thủ của Lampard khỏi cần bàn, ấn tượng hơn nhiều so với Arteta. Ông từng là một trong những tiền vệ xuất sắc nhất thế giới và đã giành được mọi danh hiệu cấp CLB cùng Chelsea.

Lampard cũng đã khuất phục được Solskjaer sau 3 lần thất bại trước đó

"Super Frankie" tuyên bố giải nghệ vài ngày 2/2/2017 sau những năm tháng chinh chiến cùng West Ham, Chelsea, Man City và New York City. Tới tháng 5/2018, ông nhận lời dẫn dắt Derby County với bản hợp đồng có thời hạn 3 năm. 

Sau khi giúp Derby suýt thăng hạng ở mùa 2018/19, Lampard đã được mời về dẫn dắt đội bóng cũ Chelsea vào tháng 7/2019. The Blues khi đó khá tan hoang sau thời Maurizio Sarri và cần một biểu tượng để vực dậy đội bóng. Lampard được chọn lựa vì ông là một trong những huyền thoại sống của CLB, đồng thời ít nhiều đã chứng tỏ năng lực khi dẫn dắt Derby.

Nhưng khó khăn đã bủa vây Lampard ngay từ những ngày đầu trên cương vị thuyền trưởng của Chelsea. Trận mở màn Premier League 2019/20, Chelsea của Lampard bị Man United vùi dập tới 0-4 dù họ là đội chơi hay hơn, trình diễn một thứ bóng đá tấn công phóng khoáng hơn.

2 lần đối đầu sau đó, Chelsea của Lampard đều thất bại trước Man United (1-2 tại League Cup và 0-2 tại Premier League). Nhưng số 8 một thời không hề nao núng, ông vẫn âm thầm tìm cách khắc phục những điểm yếu của Chelsea và chờ cơ hội phục hận.

Cơ hội đó đã tới ở bán kết FA Cup và sau 3 lần để thua sấp mặt trước Quỷ đỏ, The Blues đã có màn báo thù hoàn hảo. Chiến thắng 3-1 trước M.U giúp họ vào chung kết một cách đầy hiên ngang.

Dù trận thắng này mang đậm dấu ấn những sai lầm cá nhân của Man United nhưng không thể phủ nhận Chelsea đã có một trận đấu hay và quyết tâm hơn hẳn đối thủ.

Trận chung kết FA Cup 2019/20 sẽ là màn đối đầu của 2 vị tướng trẻ Arteta và Lampard. Cả hai người chưa từng thất bại ở chung kết giải đấu này khi còn là cầu thủ và đây chính là cơ hội để họ lần đầu tiên giành 1 danh hiệu lớn trên tư cách HLV.

Và chức vô địch FA Cup có thể làm tiền đề cho Arteta và Lampard bước lên một nấc thang mới trong nghiệp huấn luyện. Khi ấy, Man City của Pep Guardiola và Liverpool của Juergen Klopp sẽ phải đặc biệt dè chừng.

Chung kết FA Cup diễn ra vào ngày 1/8
Theo lịch thi đấu từ BTC, trận chung kết FA Cup giữa Arsenal và Chelsea sẽ diễn ra vào lúc 23h00 ngày 1/8 trên sân Wembley. Ngoài chiếc cúp danh giá, phần thưởng cho đội giành chiến thắng trong trận đấu này là tấm vé vào thẳng vòng bảng Europa League. 


XEM THÊM

De Gea đang kéo lùi M.U?

Arteta dùng bí chiêu của M.U để giúp Arsenal đánh bại Man City của Pep

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x