Liverpool vs Chelsea: Đỏ lửa tuyến giữa

Lâm Phong
07:06 ngày 14-05-2022
Ở những trận đại chiến, phong độ và hiệu quả làm việc của tuyến giữa thường có ảnh hưởng cực lớn tới kết quả chung cuộc. Đứng từ yếu tố này để đánh giá cơ hội thì Liverpool đang yếu thế hơn hẳn so với Chelsea vì sự vắng mặt đáng tiếc của vị trí "mỏ neo" Fabinho.
Liverpool vs Chelsea: Đỏ lửa tuyến giữa

Đây sẽ là trận đấu mà nếu Chelsea muốn mở ra cơ hội ghi bàn, họ nên tập trung hỏa lực tấn công vào tuyến giữa. Bởi đêm nay, Liverpool sẽ vắng đi một mắt xích cực kỳ quan trọng: Fabinho. Chấn thương vừa dính phải trong trận gặp Aston Villa hôm 11/5 vừa qua khiến Fabinho không thể ra sân ở trận chung kết hôm nay, và phần nào cũng khiến cho kế hoạch xoay tua đội hình của HLV Juergen Klopp đổ bể.

Theo tờ Daily Mail, Klopp đã chủ động cất tiền vệ đội trưởng Jordan Henderson trên băng ghế dự bị ở trận gặp Aston Villa để anh có đủ thể lực đá trận chung kết gặp Chelsea. Với 53 trận đã ra sân trên mọi đấu trường mùa này, Henderson đang là cầu thủ phải cày ải nhiều nhất Liverpool. Klopp không muốn Henderson bước vào một trận chung kết với thể lực suy kiệt.

Đáng tiếc, Henderson đã bất đắc dĩ phải vào sân trong trận gặp Aston Villa sau khi Fabinho không thể tiếp tục thi đấu vì chấn thương. Cũng chính vì vậy ở trận đấu hôm nay, ngoài việc phải tìm người thay thế vị trí cực kỳ quan trọng của Fabinho, Juergen Klopp còn lo lắng cậu học trò đã 31 tuổi của mình không có thể lực tốt nhất.

Henderson sẽ phải gánh trọng trách lớn ở tuyến giữa

Không có Fabinho, vị trí tiền vệ phòng ngự mà cầu thủ này đã đảm nhiệm trong tất cả các trận đấu quan trọng của Liverpool mùa này sẽ cần một cái tên xứng đáng để thay thế. Thường thì Fabinho sẽ chơi ở vị trí mỏ neo ngay bên dưới Henderson và Thiago. Trong lối chơi của Liverpool, cầu thủ giữ vị trí mỏ neo là cực kỳ quan trọng. Anh ta sẽ duy trì tính kết nối trong lối chơi và cũng là người mở ra các đợt tấn công.

Theo trang Liverpool Echo, nhiều khả năng vai trò của Fabinho sẽ do chính Henderson đảm nhiệm. Đây không phải là một vai trò lạ lẫm với Henderson, nhưng sức bền xuyên suốt trận đấu sẽ là một bài toán khó với cầu thủ này. 

Cũng may cho Liverpool phần nào là Chelsea cũng không có được hàng tiền vệ hoàn chỉnh do Mateo Kovacic - cầu thủ được tin dùng khá nhiều trong thời gian gần đây - cũng vắng mặt vì chấn thương. Vắng Kovacic, tuyến giữa do Jorginho và Ruben Loftus-Cheek canh gác cũng sẽ được Liverpool coi là một mắt xích có thể tấn công vào.

Cả Chelsea và Liverpool đều ý thức được khả năng tấn công biên của nhau nên họ sẽ tìm cách bịt 2 biên, và vô hình trung điều đó mở ra một khe hở ở tuyến giữa. Cũng chính vì vậy giới chuyên môn tin rằng, đây sẽ là trận đấu mà tuyến giữa của 2 đội sẽ xuất hiện những cuộc chiến thú vị và gợi mở nhiều bất ngờ.

Điểm tựa từ những con số
Dù Fabinho là một mắt xích rất quan trọng trong hàng tiền vệ Liverpool, nhưng thống kê chỉ ra, tỷ lệ thắng của The Kop trên tất cả các đấu trường mùa này khi Fabinho vắng mặt vẫn lên tới 83,3%. Trong khi đó, tỷ lệ thắng của Liverpool khi Fabinho thi đấu chỉ là 76,5%. Nếu cần có điểm tựa cho bài toán tuyến giữa, Liverpool có thể tìm đến những con số thống kê này.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x