M.U: Không dùng Ighalo ở derby là một… tội ác

Tùng Lâm
10:47 ngày 07-03-2020
Odion Ighalo đến Old Trafford như một giải pháp mang tính chữa cháy cho cuộc khủng hoảng tiền đạo ở Man United. Không hơn. Nhưng sau những màn trình diễn ấn tượng, chân sút người Nigeria cho thấy anh không chỉ đơn giản là một kẻ lấp chỗ trống.
M.U: Không dùng Ighalo ở derby là một… tội ác

Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Premier League

Một nửa thế giới cười vào mũi M.U khi họ công bố bản hợp đồng mang tên Ighalo vào ngày cuối của kỳ chuyển nhượng mùa Đông (nửa còn lại chỉ biết âm lặng ngậm ngùi). Sau tất cả, họ vừa đưa về một chân sút đã 30 tuổi, tự xem là mình đã hết khả năng chơi bóng đỉnh cao (nên mới chuyển sang chơi bóng ở Trung Quốc), và trong những năm tháng đẹp đẽ nhất của sự nghiệp cũng chỉ khoác áo Watford là cùng. Đã thế, anh ta lại không thể cùng đội đi tập huấn vì… Covid-19. Nói chung, định mệnh dường như đã sắp sẵn để Ighalo trở thành một trò cười ở Old Trafford.

Nhưng những CĐV United giàu niềm tin nhất vẫn tin rằng Ighalo có thể tạo ra sự khác biệt ở Old Trafford. Anh là mẫu tiền đạo khác hẳn với những tiền đạo mà United đang sở hữu. Cả Anthony Martial, Mason Greenwood lẫn Marcus Rashford đều thích chơi bóng với khoảng trống trước mặt, trong khi Ighalo sẵn sàng nhận bóng trong thế quay lưng với khung thành đối phương, tấn công những khoảng trống chật hẹp trong vòng cấm của đối thủ, và ghi bàn từ những cơ hội “khù khoằm” nhất. Trên tất cả, từ những phát biểu của Ighalo, và thực tế anh chấp nhận giảm lương để đến United, họ tin rằng tiền đạo người Nigeria là mẫu người sẵn sàng đổ máu vì màu áo đỏ.

Và đó là thực tế. Ighalo đang làm tất cả những gì có thể để 6 tháng ở Old Trafford không trôi qua như một cơn gió thoảng. Anh làm việc như điên trên sân tập, và xem mọi trận đấu trong màu áo United đều như một trận chung kết. Nỗ lực và quyết tâm ấy đang được đền đáp xứng đáng. Trong 2 lần hiếm hoi được đá chính, chân sút sinh năm 1989 đã ghi được tới 3 bàn. Quan trọng hơn, người ta bắt đầu nhận ra sự khác biệt mà Ighalo có thể mang tới.

Ighalo ăn mừng cú đúp vào lưới Derby giúp MU đại thắng

“Anh ấy đã làm được như những gì mà chúng tôi chờ đợi và yêu cầu,” HLV Solskjaer nói. “Odion là mẫu tiền đạo hoàn toàn khác với những tiền đạo mà chúng tôi đang có. Anh ấy có cơ hội trong gần như mọi trận đấu. Anh ấy có khả năng đọc tình huống rất tốt, và biết khi nào thì cơ hội sẽ tới. Mẫu tiền đạo như thế mang tính sống còn với đội bóng.” Huyền thoại Rio Ferdinand: “Lợi thế của Odion là anh ấy luôn sẵn sàng nhận bóng ở giữa hàng thủ của đối phương và kéo các tiền vệ vào cuộc. Đó là điều mà Rashford hay Martial không làm được.”

Ighalo, rõ ràng, đã tận dụng quá tốt những cơ hội mà anh nhận được từ HLV Solskjaer. Bây giờ, câu hỏi là liệu vị HLV người Na Uy, sau tất cả những đánh giá tích cực dành cho chân sút người Nigeria, có định sử dụng anh trong trận derby Manchester cuối tuần này? Cho tới thời điểm hiện tại, Ighalo vẫn chưa được đá chính một lần nào ở Premier League. Thời gian ra sân của anh ở đấu trường này lần lượt là 1 phút (Chelsea), 10 phút (Watford) và 18 phút (Everton). Rõ ràng, Solsa vẫn chưa xem Ighalo là trung phong số 1 của đội. Vị trí ấy vẫn thuộc về Martial.

Nhưng trong bối cảnh hàng công đang “sụt sịt” - Rashford vẫn chấn thương, còn Martial và James đều đang gặp vấn đề về thể lực - nếu HLV Solskjaer vẫn không trao cơ hội cho Ighalo thì đó có thể xem là một… scandal. Không chỉ đang có phong độ tốt, Ighalo còn như một vũ khí bí mật của United trong mắt City (ba trận derby trước đó của mùa giải này không có anh). Vậy thì cớ sao lại không dùng?

HLV Solskjaer tính giữ Ighalo lâu hơn
Hợp đồng giữa Man United và Ighalo sẽ hết hạn vào cuối mùa giải này. Nhưng sau khi chứng kiến những gì mà chân sút người Nigeria mang lại, HLV Solskjaer đang tính tới khả năng ký hợp đồng dài hạn hơn với anh. Ông Solskjaer tin rằng ngoài những đóng góp trực tiếp trên sân, Ighalo có thể đóng vai thầy dạy cho các tiền đạo của Man United hiện tại là Martial và Greenwood, những người kém anh lần lần lượt 6,5 và 12 tuổi.

15. Man United đã ghi được 15 bàn thắng trong 6 trận đấu từ khi Ighalo gia nhập đội bóng. Bản thân cầu thủ người Nigeria đóng góp 3 bàn, sau 231 phút. Anh đã ghi bàn ở Europa League và FA Cup, nhưng chưa mở tài khoản ở Premier League.

XEM THÊM

Mourinho được dự đoán sắp làm thầy của Ronaldo tại ĐT Bồ Đào Nha

Thất bại của Liverpool nâng tầm giá trị 'Arsenal bất bại' 

Klopp thừa nhận lỡ mồm sau trận thua Watford

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x