Mối duyên giữa Tedesco và chiếc ghế HLV đội tuyển Bỉ bắt đầu từ... phòng nha sĩ. Đó là thời điểm tháng 12/2022, chiến lược gia trẻ tuổi này đang vừa ngồi chờ đến lượt khám răng, vừa lướt tin bóng đá trên điện thoại di động. Khi đọc đến tin Roberto Martinez chia tay Quỷ đỏ, ông đã chụp màn hình rồi gửi cho một người bạn kèm dòng chữ: “Đây đúng là một công việc hấp dẫn. Họ có một đội bóng tuyệt vời với nhiều cầu thủ giỏi”.
Thời điểm ấy, Tedesco đang thất nghiệp sau khi bị RB Leipzig sa thải hồi tháng 9/2022. Tuy nhiên, ông không hề có ý định nộp hồ sơ ứng tuyển vào chiếc ghế mà Martinez để lại. Vậy mà như một sự tình cờ, LĐBĐ Bỉ vẫn tiếp cận Tedesco, trước khi chính thức bổ nhiệm ông dẫn dắt ĐTQG nước này vào ngày 08/02/2023.
Việc trở thành thuyền trưởng của đội bóng từng xếp Hạng Ba tại World Cup 2018 quả là một thử thách với một chiến lược gia mới 37 tuổi. Nhưng Tedesco vốn đã quá quen với điều này. Bởi ông từng là HLV trẻ nhất giải Bundesliga 2 khi nắm Erzgebirge Aue ở tuổi 31 và vài tháng sau, trở thành HVL trẻ nhất lịch sử Schalke.
Dù còn rất trẻ, Tedesco đã nhanh chóng chứng tỏ được năng lực khi cùng Schalke giành ngôi á quân Bundesliga mùa 2017/18, và giành Cúp Quốc gia Đức mùa 2021/22 với RB Leipzig. Trên cương vị thuyền trưởng của Bỉ, ông cũng vừa có màn ra mắt ấn tượng với chiến thắng 3-0 trước Thụy Điển. Và giờ, trước mắt Tedesco là thử thách tiếp theo mang tên Đức.
Đó sẽ là một cuộc chạm trán thú vị, khi người được kỳ vọng hồi sinh ĐT Bỉ lại đến từ nước Đức. Và vì hiểu quá rõ bóng đá Đức, Tedesco cũng tỏ ra rất dè chừng trước trận giao hữu ở Cologne. Trả lời tờ Bild, ông thầy 37 tuổi thậm chí còn phủ nhận Mannschaft đã chạm đáy sau thất bại ở World Cup 2022. Ngược lại, ông cho rằng Đức “vẫn rất đáng gờm vời dàn tài năng trẻ hàng đầu” và dư sức vô địch EURO 2024.
Người Ý mang họ Đức
Domenico Tedesco sinh ra tại Rossano, thị trấn nhỏ thuộc tỉnh Cosenza nằm ở phía nam của Italia. Năm ông lên 2 tuổi, cha mẹ Tedesco đã quyết định chuyển cả gia đình sang sống ở Esslingen, bang Baden-Wurttemberg của nước Đức. Cả hai anh em nhà Tedesco sau đó quyết định nhập quốc tịch Đức. Và một điều thú vị là cái họ Tedesco của ông vốn có nghĩa là 'Người Đức' trong tiếng Ý.