Góc check VAR: Messi mắc chứng tự kỷ

Tiểu Lý
14:42 ngày 10-01-2024
Lionel Messi là kỳ tài nghìn năm có một của bóng đá thế giới. Điều khó tin là, một trong những yếu tố làm nên sự vĩ đại của siêu sao đang khoác áo CLB Inter Miami lại là hội chứng Asperger - một dạng bệnh tự kỷ.

“Lionel Messi là một anh chàng mắc chứng tự kỷ đáng thương!”, đó là bình luận của ca sỹ nổi tiếng người Puerto Rico, Anuel AA trong một cuộc trả lời phỏng vấn mới đây. Phát biểu đó đã gây bão trên toàn cõi mạng. Ngay lập tức, người ta đua nhau tìm hiểu, tra cứu thông tin về hội chứng Asperger mà chủ nhân 8 danh hiệu Quả Bóng Vàng mắc phải.

Vậy thực hư ra sao? Trên thực tế, từ khi Messi còn là một cậu nhóc, bố mẹ anh đã phát hiện ra điều này. Sau khi thấy con trai còi cọc, yếu ớt, chậm nói, lại lười giao tiếp, họ đã đưa cậu bé đến bệnh viện để kiểm tra. Kết quả khiến cả hai sững sờ: Messi mắc liền 2 chứng bệnh, thiếu hụt hóc môn và Asperger.

Bầu trời như sụp đổ, bố mẹ Messi vội vàng đưa con trai đi chữa chạy, với mong muốn chỉ mong con sau này trở thành một người bình thường. Họ chiều chuộng Messi hết mực. Gần như muốn gì, Messi cũng được đấng sinh thành đáp ứng. Và khi thấy con trai có biểu hiện đam mê với trái bóng tròn, ông bố Jorge đã tuyên bố chắc như đinh đóng cột: “Con chỉ cần tập trung vào chơi bóng, những việc khác cứ để bố lo”.

Messi thỉnh thoảng hay có những hành động kỳ quặc

Thực hiện đúng cam kết của mình với con trai, ông Jorge đã để Messi sống trọn cùng đam mê với trái bóng tròn. Ông đích thân cùng con trai trải qua chuyến hành trình dài từ quê nhà sang Barcelona để thử việc. Sau này, ông kiêm luôn vai trò quản lý của siêu sao người Argentina. Thậm chí khi Messi bị cáo buộc trốn thuế 4 triệu euro, cũng là người bố đứng ra nhận mọi trách nhiệm…

Trở lại với chứng Asperger. Đó là một dạng bệnh sinh học thần kinh do bác sĩ người Áo, Hans Asperger phát hiện ra từ năm 1944. Theo mô tả của ông, những người bị như vậy thường có thể biểu hiện rối loạn thần kinh, từ nhẹ đến nặng như hạn chế trong giao tiếp, ngại xuất hiện trước đám đông, tính cách thay đổi thất thường và đôi khi hơi đãng trí.

Bù lại, những người mắc Asperger có khả năng tập trung cao độ vào một việc gì đó mà họ thích. Nhờ đó, họ có thể thành công rực rỡ trong một lĩnh vực đặc thù. Với Messi là sự thành công trong bóng đá, với kỷ lục 8 lần giành Quả Bóng Vàng. Nữ ca sĩ Susan Boyle; diễn viên, đạo diễn kiêm nhà sản xuất phim Anthony Hopkins; hay một trong những người giàu nhất hành tinh Bill Gates... đều là những người đã bị phát hiện mắc hội chứng Asperger khi còn nhỏ.

Messi đã khóc trong buổi chia tay Barca

Trong một nghiên cứu mới đây của Đại học Cambridge và Oxford, người ta phát hiện ra rằng, 2 nhà bác học nổi tiếng thế giới, Isaac Newton và Albert Einstein, cũng đều mắc chứng Asperger. Đó là lý do giải thích tại sao lúc sinh thời, cả hai vĩ nhân này đều sống lập dị và có những biểu hiện bất thường trong cách hành xử hàng ngày.

Thực ra, những lời mà ca sĩ Anuel AA nói về Messi cũng từng được huyền thoại bóng đá Romario đề cập. Trong một bài đăng trên Twitter từ năm 2013, cựu tiền đạo người Brazil khẳng định, Messi mắc hội chứng Asperger. Tuy nhiên, Romario không cho đó là một loại bệnh, mà xem Asperger như "món quà kỳ diệu" mà Thượng Đế đã dành cho siêu sao người Argentina.

"Các bạn có thể không biết đâu, Messi mắc hội chứng Asperger thật đấy. Đó là một dạng bệnh khiến con người ta hơi bị tự kỷ một chút", Romario chia sẻ. Sau đó, ông khẳng định: "Do bị Asperger, sự tập trung của Messi được dồn cả vào bóng đá. Để rồi cậu ấy đã có một sự nghiệp phi thường trên sân cỏ". Nhà vô địch thế giới năm 1994 còn nói vui rằng, ông mong sẽ tiếp tục thấy Messi bị tự kỷ đến cảnh giới cao nhất với trái bóng.

Messi thành công trong bóng đá một phần nhờ chứng bệnh Asperger

Xin nhấn mạnh, năm Romario “bóc trần” sự thật về Messi, cũng là năm mà ngành y khoa đã chính thức bỏ khái niệm Asperger. Thay vào đó, người ta gọi chung chứng bệnh mà siêu sao người Argentina mắc phải là “rối loạn phổ tự kỷ”. Có lẽ vì thế mà từ đó về sau, không mấy người còn đề cập đến căn bệnh Asperger với chủ nhân của 8 Quả Bóng Vàng.

Một phần cũng bởi hội chứng này mà Messi thường hạn chế xuất hiện trong các buổi họp báo hay các sự kiện. Ngôi sao đang chơi cho CLB Inter Miami cũng không mấy khi tham gia đóng quảng cáo, đặc biệt là những phân đoạn có lời thoại. Trong suốt sự nghiệp, Messi gần như lặp đi lặp lại một vòng tròn cô độc: tập luyện - đá bóng - ăn, ngủ - tập luyện. Ngôi sao người Argentina gần như phó mặc việc nhà cũng như việc giao tiếp với họ hàng, người thân và xã hội cho cô vợ Antonela Roccuzzo.

Messi phó mặc "việc nhà" và cả "việc nước" cho cô vợ xinh đẹp

Có một câu chuyện vui về Messi mà ít nhiều liên quan đến căn bệnh Asperger như sau: Ở trận đấu giữa Barca với Levante ở Camp Nou năm 2015, HLV Luis Enrique cất đội trưởng Andres Iniesta trên ghế dự bị. Người thay Iniesta đeo băng thủ quân của Barca là Messi. Tuy nhiên, M10 đãng trí quên luôn vai trò của mình. Phải đến khi được đồng đội nhắc, anh mới cuống cuồng chạy ra bắt tay đội trưởng của Levante và trọng tài, kèm điệu cười chữa ngượng. Trong trận đấu này, siêu sao người Argentina lập 1 cú đúp, góp phần vào chiến thắng 4-1 của đội nhà.

Có thể khẳng định, chứng Asperger đã góp phần không nhỏ giúp Messi trở thành một trong những cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá thế giới. Nhưng không phải vì thế mà tiền đạo người Argentina không phải nghe những lời chế giễu. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn trên kênh RMC Sport, cựu danh thủ người Pháp, Christophe Dugarry vì bênh vực đàn em Antoine Griezmann - người lúc đó đang là đồng đội của Messi ở Barca - đã có những lời xúc phạm Leo. Ông nói: "Grizou sao phải "xoắn" trước một gã lùn mắc bệnh tự kỷ". Tuy nhiên sau đó, trước sức ép dư luận, Dugarry đã phải công khai xin lỗi Messi.

SỐC: Ả Rập đối mặt với cuộc đào tẩu của loạt ngôi sao châu Âu khỏi Saudi Pro League!

 

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
37
+61
86
2
36
+58
85
3
36
+43
78
4
36
+20
67
5
36
+12
63
6
36
+12
57
7
35
+19
54
8
36
-4
54
9
37
-12
52
10
36
-4
48
11
37
-12
48
12
37
-13
46
13
37
-7
44
14
36
-8
43
15
36
-6
38
16
36
-10
35
17
36
-21
26
18
36
-32
25
19
36
-33
24
20
36
-63
17
  • Nhận định bóng đá Fiorentina vs Monza, 01h45 ngày 14/5: Thắng thêm lần nữa 01h45 ngày 14/5: Fiorentina vs Monza

    Nhận định bóng đá trận Fiorentina vs Monza diễn ra vào lúc 01h45 ngày 14/5 trong khuôn khổ vòng 36 Serie A 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Nhận định bóng đá Lecce vs Udinese, 23h30 ngày 13/5: Chỉ hòa là đủ 23h30 ngày 13/5: Lecce vs Udinese

    Nhận định bóng đá trận đấu giữa Lecce vs Udinese trong khuôn khổ vòng 36 Serie A sẽ diễn ra vào lúc 23h30 ngày 13/5. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Nhận định bóng đá Barca vs Sociedad, 02h00 ngày 14/5: Dễ lại sẩy chân 02h00 ngày 14/5: Barca vs Sociedad

    Nhận định bóng đá trận đấu Barca vs Sociedad trong khuôn khổ vòng 35 giải La Liga 2023/24 diễn ra vào lúc 02h00 ngày 14/5. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Nhận định bóng đá Aston Villa vs Liverpool, 02h00 ngày 14/5: Tottenham trông mong vào Liverpool 02h00 ngày 14/5: Aston Villa vs Liverpool

    Nhận định bóng đá trận Aston Villa vs Liverpool diễn ra vào lúc 02h00 ngày 14/5 trong khuôn khổ vòng 37 Ngoại hạng Anh 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x