
Là một trong những thành viên có mặt ở Premier League mùa giải đầu tiên (1992/93), nhưng Coventry đã vắng mặt tại sân chơi này kể từ khi xuống hạng vào mùa 2000/01. Đội bóng vùng West Midlands giờ đây lại góp mặt ở Premier League sau một mùa giải ấn tượng tại Championship dưới sự dẫn dắt của HLV Frank Lampard.
Trước trận đấu vừa rồi với Blackburn Rovers, đội bóng của Lampard chỉ cần một điểm ở trận đấu tại Ewood Park để chắc chắn thăng hạng. Tuy nhiên, họ đã suýt không đạt được mục tiêu khi để Ryoya Morishita giúp Blackburn vươn lên dẫn trước, trước khi Bobby Thomas bật cao đánh đầu gỡ hòa ở phút 84 từ một quả đá phạt.

Bàn thắng này cùng tiếng còi mãn cuộc sau đó đã tạo nên màn ăn mừng cuồng nhiệt từ hơn 7.000 cổ động viên Coventry trên khán đài đội khách tại Lancashire. Coventry từng rơi xuống đáy sâu khi xuống tới giải hạng Tư vào năm 2017, nhưng họ đã nỗ lực trở lại mạnh mẽ. Sau khi thua Luton ở trận chung kết play-off năm 2023, đội bóng đã bùng nổ tại Championship mùa này dưới thời Lampard để sớm giành quyền thăng hạng sớm trước 3 vòng.
Lúc này, chức vô địch Championship 2025/26 cũng đã ở rất gần với Coventry. Sau 43 trận, Coventry hiện hơn đội xếp thứ 2 là Ipswich đến 11 điểm (86 so với 75). Tuy Ipswich mới đá 41 trận, nhưng sẽ không dễ để họ có thể san bằng khoảng cách này.
Trở lại với Coventry, đây là đội bóng từng có 34 năm liên tiếp thi đấu ở hạng đấu cao nhất nước Anh và nổi tiếng với nhiều lần thoát hiểm ngoạn mục trước khi xuống hạng. CLB này mới giành danh hiệu lớn duy nhất trong lịch sử là FA Cup năm 1987.



_m.jpg)























