Năm 1992, Santa Claus được thành lập khi hai đội Rovaniemen Reipas và Rovaniemen Lappi nhập lại thành một. Đội bóng này có trụ sở tại Rovaniemi - thủ phủ của Lapland - một khu vực vốn được bao quanh bởi rừng, tuần lộc và quang cảnh lạnh giá của Bắc Cực.
Thú vị ở chỗ Santa Claus đã dùng hình ảnh ông già Noel làm logo của đội bóng. Đa phần cầu thủ sinh hoạt trong đội bóng mang tên ông già Noel này là sinh viên hay người dân địa phương làm việc bán thời gian.
Nhằm tôn vinh trang phục nổi tiếng của ông già Noel, đội bóng sử dụng trang phục sân nhà là màu đỏ và trắng, trong khi đó trang phục trên sân khách là màu trắng và xanh lá cây. Năm 1993, FC Santa Claus chơi trận đấu chuyên nghiệp đầu tiên trong lịch sử của họ. Thành tích cao nhất mà FC Santa Claus có được là giành quyền lên chơi ở giải hạng Ba Phần Lan. Cũng chính Santa Claus từng đối đầu với đội bóng tới từ Premier League là Crystal Palace trong một trận giao hữu thu hút 5.000 CĐV. Đây thực sự là những điểm nổi trội của đội bóng đặc biệt này. Nhắc tới FC Santa Claus, không thể bỏ qua việc đội bóng này đã hợp tác với Quỹ nhi đồng liên hợp quốc (UNICEF) để quyên góp tiền ủng hộ trẻ em gặp hoàn cảnh khó khăn.
Tuy nhiên, FC Santa Claus đã phải chật vật trong cuộc chiến giành giật sự tồn tại trong bối cảnh khó khăn tài chính. Năm 2012, FC Santa Claus may mắn thoát cảnh phá sản khi nhận được sự tài trợ từ hãng đồ Nike. Khó khăn tài chính cũng đã ảnh hưởng đáng kể đến thành tích thi đấu của cả đội. Cụ thể, FC Santa Claus đã tụt xuống chơi ở giải hạng 5 tại Phần Lan hồi năm ngoái. Nhưng dù sao thì với việc không bị phá sản, FC Santa Claus cũng có thể cảm thấy may mắn trong tình cảnh này.