Không Irina, Abramovich khó giàu như hôm nay

Lâm Phong
08:21 ngày 12-06-2019
“Giàu vì vợ, sang vì bạn”, có lẽ hiếm tỉ phú nào thấm thía câu nói này hơn Roman Abramovich. Khối tài sản khổng lồ mà ông đang sở hữu trong tay hóa ra lại được gây dựng nhờ vào tầm ảnh hưởng cực kỳ đặc biệt của Irina Vyacheslavovna Malandina, cô vợ mà Abra ly dị từ 12 năm trước.
Không Irina, Abramovich khó giàu như hôm nay

Mối lương duyên thay đổi cuộc đời

Ở tuổi 52, nếu có một thời khắc nào đó Roman Abramovich ngồi chiêm nghiệm lại cuộc đời mình, hẳn một phần ký ức của ông sẽ nhớ tới tình trường đầy sóng gió nhưng cũng vô cùng vinh quang của mình. Chàng trai trẻ Abramovich “chỉ” mất đúng… 8 lần hẹn hò rồi ngỏ lời cưới cô vợ đầu tiên Olga Yurevna Lysova.

Họ kết hôn tháng 12/1987. Nhưng cái gì đến nhanh thì đi cũng nhanh. Chỉ 3 năm chung sống, Abra bỏ vợ. Vài tháng sau cuộc hôn nhân tan vỡ, Abra gặp cô tiếp viên hàng không Irina Vyacheslavovna Malandina. Vào thời điểm đó ông chủ của Chelsea chỉ là một chàng trai tầm thường. Ông chết mê chết mệt Irina đơn thuần chỉ vì sắc đẹp của cô. Một cô tiếp viên hàng không với mái tóc vàng, gương mặt thanh tú, liệu có chàng trai nào không say mê cơ chứ.

Abramovich và Irina từng trải qua 16 năm chung sống hạnh phúc
Abramovich và Irina từng trải qua 16 năm chung sống hạnh phúc

Sắc đẹp của Irina dẫn Abra vào lưới tình. Ông không hề biết mối lương duyên đó đã mãi mãi thay đổi cuộc đời mình - biến Abra từ một chàng trai tầm thường trở thành vị tỉ phú giàu quyền lực vào thời điểm hiện tại.

Nhờ những chuyến bay vươn khỏi không phận nước Nga, nữ tiếp viên của hãng Aeroflot, Irina thường xuyên được tiếp xúc với văn hóa và các sản phẩm của xã hội phương Tây. Những chuyến bay giữa Nga và các nước phương Tây dần mở ra con đường để cặp tình nhân Abramovich - Irina nhìn thấy cơ hội đổi đời, qua đó có được cuộc sống sung túc sau này.

Dù chưa bao giờ thừa nhận chính thức, nhưng báo chí tin rằng, Irina Vyacheslavovna đã mang rất nhiều hàng hóa phương Tây về Nga giúp bạn trai Abramovich kiếm được những đồng vốn đầu tiên nhờ buôn bán hàng nhập khẩu. Không ai biết chính xác Abra đã kiếm được bao nhiêu, chỉ biết rằng nó đủ để ông khởi nghiệp thành công, thậm chí đủ cả tiền chen chân vào chính trường.
 

300 triệu USD cho cái kết buồn

Nhờ những đồng vốn đầu tiên có công của Irina, Abra bắt đầu dùng tiền đầu tư cổ phiếu, thành lập công ty đầu tư, kinh doanh thép và dần trở thành một tỉ phú cực kỳ quyền lực ở Nga. Sau khi Abra giàu lên, Irina tiếp tục là chỗ dựa vững chắc cho chồng. Cô được miêu tả là người phụ nữ giỏi ngoại giao, không ngần ngại mở những bữa tiệc xa hoa tại nhà để tiếp đãi bạn bè của Abra.

Tiếc rằng, vào năm 2007, cặp đôi này cũng phải đi tới kết cục ly dị. Tờ News of the World vào thời điểm đó đưa tin cho rằng Irina đã phát hiện chồng bí mật hẹn hò với người đẹp 25 tuổi Dasha Zhukova (sau này trở thành vợ 3 của Abra). Cô đã tức giận thuê luật sư kiện tụng ầm ĩ. Nhiều nguồn tin cho rằng, Irina yêu cầu ly dị và đòi được chia tới… 6,5 tỉ USD trong tài sản của Abramovich.

Tuy nhiên, sau nhiều phiên hòa giải, cặp đôi này cũng chính thức hoàn tất thủ tục ly dị. Abra để lại cho vợ 300 triệu USD và một biệt phủ rộng lớn ở Anh. Cuộc ly dị này được tin rằng đã diễn ra êm ấm. Nó bình yên tới mức mãi tới tháng 12/2018, Irina mới lần đầu tiên đồng ý trả lời phỏng vấn báo chí về cuộc hôn nhân với Abramovich. 

Nhờ sự giàu có, Abramovich đã đầu tư hàng tỷ bảng cho Chelsea
Nhờ sự giàu có, Abramovich đã đầu tư hàng tỷ bảng cho Chelsea

Cô nó với tờ Daily Mail rằng suốt 12 năm qua, cả cô lẫn chồng cũ đều giữ mối quan hệ tôn trọng lẫn nhau. Họ thỏa thuận không bao giờ lên mặt báo nói những điều không tốt đẹp về đối phương. Hơn16 năm chung sống, cặp đôi này đã cùng nhau tạo dựng nên khối tài sản khổng lồ. Irina cũng thừa nhận đã giúp Abra trong những ngày đầu tiên gian khó, nhưng không phủ nhận tài năng của chồng cũ. “Anh ấy đã làm những điều mà người khác không làm được để thành công”, Irina nói. Bản thân Abra cũng từng nói: “Có một sự thật mà không ai phủ nhận được là nếu không có Irina, tôi không có ngày hôm nay”. 

Sau khi ly dị Abra, Irina chọn cuộc sống bình yên. Cô không bao giờ xuất hiện ở những sự kiện đình đám, nhưng thi thoảng vẫn gặp lại chồng cũ Abra trong nhà thờ hoặc các buổi triển lãm nghệ thuật. Với khối tài sản mà Abra để lại, Irina đang có một cuộc sống sung túc nhưng cô không sống xa xỉ. “Sau khi ly dị, tôi bắt đầu dành thời gian để đi du lịch – điều mà tôi không làm được trong thời gian hôn nhân. Tôi đã đi khắp thế giới và mảnh đất để lại nhiều kỷ niệm nhất với tôi là Peru”, Irina tâm sự thêm.

5 người con chung của Abra và Irina đang làm gì?
Abramovich và Irina có 5 người con chung. Cô con gái đầu Anna (26 tuổi) đã tốt nghiệp đại học Colombia chuyên ngành nghiên cứu tâm lý. Người con thứ 2 Arkady, 25 tuổi, đang là một thương nhân thành đạt. Cô con gái Sofia, 21 tuổi, rẽ theo nghiệp VĐV đua ngựa, dù tốt nghiệp đại học Royal Holloway (London). Cô con gái thứ 4 Arina, 17 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học và đang hướng tới trở thành một nhà động vật học tại Australia. Cậu con trai út Ilya, 16 tuổi, hiện vẫn đang học ở London và là một học sinh xuất sắc.

Vợ 3 của Abramovich cũng có lý lịch ấn tượng
Năm 2008, tỉ phú Nga bí mật làm đám cưới với Dasha Zhukova. Và người phụ nữ đã sinh hạ thêm cho Abra 2 người con này cũng có lý lịch đẹp không kém Irina. Zhukova là con gái của nhà buôn dầu Alexander Zhukov. Zhukova mang 2 quốc tịch Nga và Mỹ. Cô là một thương nhân, người sưu tập nghệ thuật, biên tập viên của tạp chí và nhà từ thiện. Cô là người sáng lập của viện bảo tàng The Garage Museum và tạp chí The Garage. 

Abramovich giàu thứ 107 thế giới
Tài sản của Roman Abramovich, theo cập nhật vào ngày 27/5/2019 của tạp chí Forbes, là 12,8 tỉ USD, giàu thứ 107 thế giới. Đây là khối tài sản nhiều thứ 2 trong cuộc đời làm ăn của Abra. Vào tháng 3/2011, ông từng sở hữu 13,4 tỉ USD và đó là lần Abra kiếm được nhiều tiền nhất trong cuộc đời.  
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Havertz tiếp cận kỷ lục của Henry trước trận Man City vs Arsenal Havertz tiếp cận kỷ lục của Henry trước trận Man City vs Arsenal

    Khi Man City tiếp đón Arsenal trong trận cầu đinh vòng 30 Premier League vào ngày 31/3 tới, họ cần phải đặc biệt cảnh giác Kai Havertz bởi cầu thủ người Đức này đang nhăm nhe cân bằng kỷ lục của Thierry Henry.

  • Điều gì cần cho ĐT Việt Nam ở phía trước? Điều gì cần cho ĐT Việt Nam ở phía trước?

    HLV Troussier là người chịu trách nhiệm chính cho kết quả không tốt của ĐT Việt Nam trong giai đoạn vừa qua. Nhưng bản thân các cầu thủ nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung cũng cần đúc rút những bài học, nếu thật sự muốn trở lại và tiến lên phía trước.

  • Xu thế chuyển nhượng ở Serie A: Người thành công luôn có lối đi riêng Xu thế chuyển nhượng ở Serie A: Người thành công luôn có lối đi riêng

    Theo nghiên cứu mới nhất từ CIES Football Observatory về độ tuổi trung bình cầu thủ đá ở đội một được mua về ở 800 CLB tại 48 giải đấu lớn trong 5 năm qua (tương đương với 10 kỳ chuyển nhượng), nhằm tìm hiểu xem CLB nào có xu hướng chiêu mộ cầu thủ trẻ, thì kết quả ở Serie A là khá bất ngờ: Inter đứng “đội sổ”, còn Bologna đứng trên đỉnh.

  • Real Madrid xây đội hình siêu tấn công với 4 'bom tấn' trong Hè 2024 Real xây đội hình siêu tấn công với 4 'bom tấn' trong Hè 2024

    Đội hình của Real Madrid vốn dĩ đã rất mạnh với sự kết hợp của những cựu binh dày dạn kinh nghiệm cùng những ngôi sao trẻ tài năng. Nhưng họ sẽ còn đáng sợ hơn nữa nếu hoàn tất 4 bản hợp đồng bom tấn trong Hè 2024.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x