Những tình bạn khăng khít trong bóng đá

HẠNH NGUYỄN
07:56 ngày 14-09-2019
Thời gian gần đây người ta xôn xao bàn tán về mối thù giữa Michael Owen và Alan Shearer. Song không nên vì thế mà mất đi niềm tin về tình bạn trong giới cầu thủ. Bởi bóng đá thế giới đã ghi nhận rất nhiều tình bạn đẹp.
Những tình bạn khăng khít trong bóng đá

Thân hơn anh em

Xin bắt đầu về câu chuyện tình bạn từ… vấn đề đón con. Thoạt nghe tưởng chẳng có gì liên quan nhưng nó lại là minh chứng hùng hồn cho tình bạn hiếm thấy giữa Lionel MessiLuis Suarez. Hai ngôi sao tấn công trong đội hình Barcelona này không chỉ là cặp bài trùng khét tiếng trên sân cỏ. Họ còn thân thiết ở ngoài đời tới mức phải chọn ở nhà gần nhau mới ưng, phải gửi con cùng trường mới chịu. Những lúc rảnh rang, Messi và Suarez cùng nhau lập thành “tổ đón con”.

Còn trong trường hợp chỉ một trong hai người bận thì người bận rộn không phải canh cánh nỗi lo nhà không có ai đón con. Chỉ cần một tin nhắn cho người kia là xong. Messi bận thì Suarez đón cả con mình và con Messi. Và ngược lại. Thân đến thế là cùng.

Messi và Suarez đi đón con cũng phải có đôi
Messi và Suarez đi đón con cũng phải có đôi

Hậu trường Newcastle trước đây chứng kiến minh chứng hiếm thấy về tình bạn đặc biệt giữa Andy Carroll và Kevin Nolan. Tháng 10/2010, Carroll bị cảnh sát bắt vì bị tố cáo hành hung bạn gái cũ. Tiền đạo nóng tính người Anh này chỉ được phép tại ngoại với điều kiện chịu chế độ quản thúc trong nhà của Nolan tới khi vụ việc được làm rõ trắng đen. 

Hồi ấy, rất nhiều người khuyên Nolan “cẩn thận đề phòng kẻo tin bạn, mất vợ”. Ai lại vì muốn xin cho bạn được tại ngoại mà chấp nhận để bạn sống chung với vợ chồng mình như thế bao giờ?

Mặc kệ thiên hạ gièm pha, Nolan vẫn vững lòng tin vào tình bạn giữa anh và Carroll. Không tin bạn trí cốt thì tin ai? Carroll đáp lại lòng tin của Nolan bằng việc rất chịu khó đọc truyện cho 2 đứa con nhỏ của Nolan nghe. Vợ chồng Nolan bông đùa Carroll chẳng khác nào bảo mẫu trong nhà mình.

Đi đâu cũng có nhau

Có những cặp đi đâu cũng phải có nhau. Như bóng với hình. Có thể không cùng đi cùng đến vào một thời điểm nhưng cuối cùng những con đường họ đi vẫn đưa họ về bên nhau.

Ramos và Navas thân với nhau từ hồi làm đồng đội ở Sevilla
Ramos và Navas thân với nhau từ hồi làm đồng đội ở Sevilla

Tiêu biểu nhất phải kể đến trường hợp giữa tiền đạo Zlatan Ibrahimovic và cựu hậu vệ Maxwell. Ibra và Maxwell làm đồng đội với nhau từ Ajax tới Inter rồi Barcelona và PSG. 

Về tình bạn như kiểu trời sinh một cặp với Maxwell, Ibra chia sẻ về gốc tích: “Hồi mới chân ướt chân ráo tới Ajax, tôi không có tiền. Lương chỉ được trả vào cuối tháng. Mà cái cảnh ví rỗng thì cảm giác đợi tới cuối tháng dài như thế kỷ vậy. Tôi chỉ có một mình trong căn nhà lớn. Bây giờ nhìn lại thì ngôi nhà đó chỉ như muỗi song ngày ấy với tôi, nó là một căn nhà lớn. Cái chính là trong đó trống không, ngoài một chiếc tivi và một chiếc giường. 

Tôi liền gọi cho Maxwell để tâm sự về nỗi cám cảnh của mình. Maxwell cũng thuộc diện “ma mới” giống như tôi. Tôi thật thà kể với Maxwell chuyện túng thiếu của mình. Maxwell sốt sắng: “Đến chỗ tớ ngay và luôn nhé!”.

Thế là tôi dọn tạm sang nhà Maxwell, ăn trực ở đó luôn. Chúng tôi có gì cũng chia sẻ với nhau, đi chung xe tới sân tập. Maxwell chu đáo trải cho tôi một chiếc đệm ở giữa nhà. Tôi ăn trực nhà Maxwell cho đến khi nhận được lương”.

Cùng nhau sẻ chia như thế, bảo sao Ibra và Maxwell về sau đi đâu cũng có đôi. Tiền đạo Olivier Giroud và hậu vệ Laurent Koscielny tuy không có sự song hành liền mạch như Ibra và Maxwell những cũng có sự cùng tiến đáng tự hào. 

Thời còn ở quê nhà, Giroud và Koscielny quen nhau và thân nhau tại đội Tours ở giải hạng Nhì của Pháp. Sau đó mỗi người một nơi nhưng khi quyết định chuyển sang Anh lập nghiệp, họ lại thành đồng đội thân thiết chung màu áo Arsenal. Chưa kể, Giroud và Koscielny còn bao năm sát cánh trên ĐT Pháp.

Ở CLB nào thì Ibra và Maxwell vẫn luôn như hình với bóng
Ở CLB nào thì Ibra và Maxwell vẫn luôn như hình với bóng

Lại có những cặp một ngày bên nhau, cả đời là bạn. Chỉ một giai đoạn làm đồng đội với nhau rồi về sau dù không thường xuyên thi đấu cạnh nhau, không sống cạnh nhau, họ vẫn duy trì tình bạn thân thiết. Sergio Ramos và Jesus Navas trước đây chỉ có một thời gian ngắn sát cánh bên nhau trong đội hình Sevilla trước khi “tách khẩu”. Ramos và Navas tính tình khác hẳn nhau nhưng lại chơi thân nhau nhờ sự bù trừ lẫn nhau.

Ramos tâm sự chơi với Navas, anh bớt “tăng động” hơn, bớt bốc đồng đi. Còn Navas thì chia sẻ nếu không chơi với Ramos, có khi anh đã bị trầm cảm chưa biết chừng. Cũng nhờ thân với Ramos, được Ramos khích lệ cổ vũ mà Navas khắc phục được “bệnh nhớ nhà”, dám cùng ĐT Tây Ban Nha thi đấu xa nhà (như sang Nam Phi dự World Cup 2010 chẳng hạn).

2 tiền đạo Kylian Mbappe và Jonathan Ikone thì thân nhau dù chỉ làm đồng đội với nhau trong lò đào tạo của AS Bonby cách đây 10 năm. Mbappe chia sẻ anh thấy Ikone là người bạn có thể tin được sau khi Ikone nhất quyết giữ kín bí mật Mbappe là con của HLV tại đội trẻ Bonby hồi ấy, Wilfried như đã hứa với Mbappe. Khi Ikone được triệu tập lên ĐT Pháp trong năm nay, khỏi nói Mbappe vui thế nào.

Chồng thân nhau, vợ cũng thân nhau
Không chỉ Messi và Suarez thân nhau mà đến cả 2 nàng WAGs của họ cũng thành đôi bạn con chấy cắn đôi. Cô vợ Antonella của Messi và bà xã Sofia của Suarez thân thiết tới độ đi nghỉ cũng nhau đã đành. Họ còn chung tiền mở hiệu giày với nhau trong thành phố Barcelona.

Xả thân vì bạn
Mesut Oezil và Sead Kolasinac thì thân nhau tới độ sẵn sàng xả thân vì nhau. Vụ Oezil và Kolasinac bị cướp tấn công vào cuối tháng 7 năm nay, Kolasinac để Oezil ngồi trong xe bảo vệ cho vợ còn mình tay không nhảy xuống xe đánh trả bọn cướp.

Nhiều cặp chiến hữu thân thiết
Ngoài những tình bạn khăng khít đã đề cập, còn có thể kể thêm nhiều đôi bạn tri kỷ trong làng bóng đá thế giới, như:
- David Beckham – Gary Neville-
- Frank Lampard – John Terry
- Marco Reus – Mario Goetze
- Mohamed Salah – Dejan Lovren
- Paul Pogba – Romelu Lukaku
- Alvaro Morata – Cesar Azpilicueta
- Jesse Lingard – Marcus Rashford
- Dele Alli – Eric Dier
- Mason Mount – Declan Rice
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Nhận định bóng đá Cadiz vs Granada, 03h00 ngày 30/3: 03h00 ngày 30/3: Cadiz vs Granada

    Nhận định bóng đá trận Cadiz vs Granada diễn ra vào lúc 03h00 ngày 30/3 trong khuôn khổ vòng 30 La Liga 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Nhận định bóng đá Lille vs Lens, 03h00 ngày 30/3: Chủ nhà tạm chiếm Top 3 03h00 ngày 30/3: Lille vs Lens   

    Nhận định bóng đá trận Lille vs Lens diễn ra vào lúc 03h00 ngày 30/3 ở vòng 27 Ligue 1 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Nhận định bóng đá Adelaide United vs Western United, 15h45 ngày 29/3 15h45 ngày 29/3: Adelaide United vs Western United

    Nhận định bóng đá trận Adelaide United vs Western United diễn ra vào lúc 15h45 ngày 29/3 trong khuôn khổ vòng 22 giải VĐQG Australia 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Nhận định bóng đá Southampton vs Middlesbrough, 22h00 ngày 29/3: Đổ bê tông top 4 22h00 ngày 29/3: Southampton vs Middlesbrough

    Nhận định bóng đá trận Southampton vs Middlesbrough diễn ra vào lúc 22h00 ngày 29/3 trong khuôn khổ vòng 39 Championship 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x