Staveley, 'nữ hoàng môi giới' giúp Newcastle đổi đời

HÀ BÌNH
18:48 ngày 10-10-2021
Màn “thay tên đổi chủ” của Newcastle có sự giúp sức khá lớn từ nữ doanh nhân kiêm cựu người mẫu, Amanda Staveley. Không chỉ được biết đến với tư cách “nữ hoàng môi giới” tại Anh, Staveley còn lôi cuốn sự chú ý từ nhiều người qua những điều thú vị về cuộc sống riêng.
Staveley, 'nữ hoà ng môi giới' giúp Newcastle đổi đời

16 tuổi vào đại học

Quỹ đầu tư công của Saudi Arabia (PIF) với người đứng đầu là thái tử Saudi Arabia, Mohammad bin Salman vừa thành công mua lại Newcastle với số tiền 300 triệu bảng. Công ty PCP Capital Partners của nữ doanh nhân Amanda Staveley là trung gian cho thương vụ đình đám này. Staveley và công ty PCP Capital Partners sẽ nhận 10% cổ phần của câu lạc bộ như một phần của thỏa thuận, đồng thời Staveley sẽ có ghế trong hội đồng quản trị của Newcastle. Qua đây, người đẹp sinh năm 1973 tại Yorkshire tiếp tục khẳng định vị thế “nữ hoàng môi giới” tại xứ sương mù.

Với thành tích học tập cực kỳ xuất sắc, Staveley từng được đặc cách nhận vào Đại học Cambridge khi chỉ mới 16 tuổi. Đây thực sự là điều đáng kinh ngạc. Nhưng đáng tiếc, Staveley sau đó phải bỏ học. “Khi tôi vào đại học, bố tôi bị đau tim, mẹ tôi bị một số bệnh mãn tính và tôi cũng mắc chứng rối loạn ăn uống”, Staveley chia sẻ, “Tôi gầy đi, cân nặng sụt giảm liên tục và tôi không biết phải làm thế nào. Đó là quãng thời gian rất nặng nề với tôi”. 

Vượt qua những áp lực, Staveley dần tìm lại cân bằng trong cuộc sống. Năm 23 tuổi, Staveley bắt đầu khởi nghiệp khi đi vay 180.000 bảng để mở nhà hàng. Nhà hàng có tên Stocks được khai trương sau đó tại khu vực Bottisham, Cambridgeshire, nơi Staveley đảm nhận vai trò đầu bếp và nhân viên phục vụ và thường phải làm việc đến 4 giờ sáng. Không chỉ quán xuyến công việc tại nhà hàng, Staveley còn làm nghề người mẫu để kiếm thêm tiền cũng như theo học những khóa học để hiện thực hóa tham vọng trở thành cố vấn tài chính. Việc kinh doanh thuận lợi của nhà hàng Stocks đã tạo điều kiện giúp Staveley khai trương Q.ton, một tổ hợp gồm phòng gym, nhà hàng và trung tâm hội nghị ở công viên khoa học Cambridge với số tiền đầu tư 10 triệu bảng vào năm 2000.

Staveley và ông xã doanh nhân Ghodoussi tại sân St James’ Park của Newcastle

Bước ngoặt trong sự nghiệp của Staveley là việc hùn vốn mở công ty PCP Capital Partners, chuyên làm ăn với những đối tác giàu tiềm lực tại khu vực Trung Đông. Ước tính Staveley đã tích lũy được khối tài sản trị giá khoảng 120 triệu bảng, trong đó có một loạt bất động sản nằm rải rác ở Dubai (UAE), London (Anh).

Từ chối lời cầu hôn của hoàng tử Andrew

Năm 2001, hoàng tử Andrew khi đó là đại sứ thương mại của Vương quốc Anh đã đến công viên khoa học Cambridge với nhà Vua Abdullah của Jordan. Tại đây hoàng tử Andrew lần đầu gặp Staveley. Bị mê hoặc bởi vẻ đẹp và sự thông minh của Staveley, ông hoàng người Anh đã xin cô số điện thoại và bắt đầu hẹn hò. Sự thân mật giữa hai người được thể hiện rõ khi Staveley gọi Andrew là “Babe”. Andrew còn đưa Staveley đến Cung điện Buckingham để diện kiến nữ hoàng và hoàng thân Philip. Ở chiều ngược lại, Andrew rất sốt sắng khi giúp trang trí tư dinh của ông hoàng. 

Tưởng rằng hôn lễ giữa Andrew và Staveley sẽ sớm diễn ra sau khi nhận được sự ủng hộ từ hoàng gia Anh. Tuy nhiên, Staveley lại lịch sự từ chối lời cầu hôn của Andrew vào năm 2003. “Andrew là một người đàn ông đáng yêu và tôi vẫn quan tâm đến anh ấy”, Staveley lý giải về quyết định khước từ lời cầu hôn của Andrew trên tờ Daily Mail, “Nhưng nếu tôi kết hôn với Andrew, sự độc lập của tôi sẽ biến mất. Đó là điều tôi không muốn”. 8 năm sau đó, Staveley kết hôn với Mehrdad Ghodoussi, một doanh nhân người Iran và cả hai có với nhau cậu con trai có tên Alexander.

Staveley giúp Man City đổi chủ
Không chỉ có thương vụ Newcastle, Staveley còn là người bắc cầu cho Sheikh Mansour bin Zayed al-Nahyan giành quyền sở hữu Man City vào năm 2008. Nhờ đó, Man City đã nâng tầm trên bản đồ bóng đá Anh. Riêng Staveley được trả thù lao 10 triệu bảng từ màn “sang tên đổi chủ” tại Man City.

Cuộc chiến với bệnh tật

Năm 2013, Staveley mắc bệnh Huntington, một chứng rối loạn thoái hóa ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt. Khi căn bệnh quái ác phát tác, các chức năng não của người bệnh bắt đầu suy giảm và tâm trạng trở nên thất thường, thậm chí dẫn đến mất trí nhớ cũng như không tự chủ các cử động của cơ thể. Staveley mắc bệnh Huntington do thừa hưởng gen di truyền căn bệnh này từ mẹ cô, bà Lyne, một cựu vận động viên thể thao. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x