
Theo hồ sơ vụ việc, Vinicius bị tính khoản phí kể trên cho việc nâng cấp hệ thống điện tại một bất động sản thuộc sở hữu của anh ở Rio de Janeiro. Tuyển thủ Brazil khẳng định, mình đã thanh toán đầy đủ chi phí này. Cùng đó, cầu thủ sinh năm 2000 cho rằng sai sót trong hệ thống của công ty điện lực khiến khoản thanh toán không được ghi nhận chính xác, dẫn tới các khoản phí phát sinh ngoài ý muốn và thậm chí anh có nguy cơ bị cắt điện.
Không dừng lại ở đó, Vini Jr còn lập luận rằng một số nhân viên của công ty Light từng thừa nhận chi phí cho việc nâng cấp đường điện thực tế thấp hơn số tiền đã thu. Theo lời Vini Jr, anh hoàn toàn có quyền nhận lại số tiền 162.531 reais (khoảng 27 nghìn euro). Chính vì vậy, tiền đạo của Real Madrid đã đề nghị tòa án yêu cầu công ty điện lực cung cấp tài liệu, bao gồm bản ghi âm cuộc gọi, biên bản dịch vụ và dữ liệu hệ thống, nhằm chứng minh sự chênh lệch chi phí kể trên.

Tuy nhiên, tòa án Dân sự số 7 tại khu vực Barra da Tijuca đã bác bỏ yêu cầu cung cấp bằng chứng từ phía cầu thủ này. Theo nhận định của thẩm phán, Vini Jr. không chứng minh được sự cần thiết cấp bách của biện pháp pháp lý này. Ngoài ra, Vini Jr cũng không đưa ra được bất kỳ bằng chứng ban đầu nào cho thấy, khoản tiền chênh lệch mà anh ta đề cập đến thực sự tồn tại. Về phía công ty Light, họ khẳng định không có khoản tiền nào cần hoàn trả cho ngôi sao Real.

_m.jpg)





















