Bongdaplus phỏng vấn Công Phượng: 'Tôi nỗ lực vì cả thể diện bóng đá Việt Nam nữa'

Trí Công Trí Công
11:39 ngày 01-02-2023
Bongdaplus sẽ có buổi phỏng vấn trực tuyến tiền đạo Nguyễn Công Phượng, tân binh của Yokohama FC trước mùa giải mới J.League 2023.
17h00'

Công Phượng xuất hiện trong phần phỏng vấn trực tuyến của Yokohama FC. 

17h08'

- PV: Anh có gặp khó khăn khi đến Yokohama FC, đội bóng đang chơi ở J.League 1

- Công Phượng: Tôi từng đến Nhật Bản vào năm 2016 để chơi bóng. Đó là lúc tôi thi đấu theo diện cho mượn tại Mito Hollyhock. Đấy cũng là lần đầu tiên tôi xuất ngoại. Khi đó, thật sự đó là thử thách khó khăn. Nhưng theo thời gian, tôi đã trưởng thành hơn. Giờ tôi đã tự tin để thi đấu tại J.League. Tôi không ngại thử thách với mình nữa. Tôi sẽ tận hưởng và cố gắng hết mình với môi trường bóng đá đỉnh cao của Nhật Bản, như một phần của sự nghiệp bóng đá của tôi, của nghề nghiệp của tôi.

17h14'

- PV: Trước Công Phượng, một số cầu thủ Thái Lan cũng đã thi đấu tại Nhật Bản. Anh có trao đổi với họ khi sang J.League chơi bóng? 

- Công Phượng: Trước khi tôi đến Nhật Bản, tôi đã gọi điện video với Chanathip. Tôi rất vui khi được trò chuyện với cậu ấy. Thực sự thì không nhiều cầu thủ Việt Nam xuất ngoại và thành công. Đó là áp lực của một số cầu thủ Việt Nam khi ra nước ngoài chơi bóng. Người hâm mộ muốn thấy cầu thủ Việt Nam thành công khi xuất ngoại. Tôi cũng không là ngoại lệ. 

Bây giờ, tôi không còn trẻ. Tôi suy nghĩ rằng khi xuất ngoại, tôi tập luyện và thi đấu không chỉ cho cá nhân tôi mà còn cho cả thể diện nước Việt Nam nữa. 

17h22'

- PV: Công Phượng đi vào lịch sử khi ký hợp đồng tới 3 năm với Yokohama FC. Theo em, đó có phải là cú hích lớn trong cuộc đời em cũng như bước tiến lớn cho bóng đá Việt Nam? 

- Công Phượng: Tôi nghĩ thời điểm bây giờ, tôi cũng không còn quá trẻ để lo lắng gì cả. Tôi hiểu mình phải cố gắng và thể hiện tất cả những gì mình có. Đến bây giờ, tôi không còn là tài năng trẻ. Tôi đã thi đấu nhiều trận đấu đỉnh cao, chẳng hạn như cùng ĐT Việt Nam đấu với các đội tuyển hàng đầu châu Á (Nhật Bản, Hàn Quốc, các đội tuyển Tây A). Ở cấp độ CLB, tôi cũng cùng HAGL thi đấu AFC Champions League năm ngoái và gặp các CLB như Yokohama F.Marinos, Jeonbuk, Sydney. 

Tôi nghĩ bản thân đã đạt độ chính để thể hiện tất cả khả năng của mình. Tôi sẽ tận hưởng khoảng thời gian mà tôi nghĩ trong tương lai, tôi khó lòng có thể có được như hiện tại. Việc sang Yokohama FC có thể là lần cuối mà tôi có thể thi đấu ở môi trường bóng đá đẳng cấp hơn Việt Nam. Trong 3 năm tới, đó là thời gian lý tưởng để tôi chơi hết mình với phong độ cao nhất của một cầu thủ. Tôi thích môi trường bóng đá Nhật Bản. Môi trường bóng đá và cuộc sống tại đây giúp tôi trở thành một con người tốt hơn nữa. 

Tôi luôn chiến đấu vì đất nước Việt Nam. Nhiều lúc, tôi nghĩ việc sang Nhật Bản thi đấu không chỉ để giúp bản thân mình tiến bộ mà tôi cũng muốn cống hiến hết mình vì đất nước Việt Nam. 

17h31'

- PV: Anh có thể chia sẻ mình đã nói chuyện thế nào với Chanathip? 

- Công Phượng: Đó là một cuộc gọi riêng tư giữa tôi và Chanathip nên tôi không tiện chia sẻ. Khi gặp nhau trên sân cỏ, tôi nghĩ đó sẽ là một trận đấu hấp dẫn, đáng xem giữa Yokohama FC và Kawasaki Frontale của Chanathip. Tôi chưa có dịp nói chuyện với một cầu thủ Thái Lan khác thi đấu ở Nhật Bản là Supachok. Tôi mới có dịp gặp cậu ấy khi Việt Nam đấu với Thái Lan. 

Với cá nhân tôi, tôi hiện là cầu thủ của Yokoahama FC. Tôi sẽ nỗ lực để cùng Yokohama giành kết quả tốt nhất. Bóng đá là môn thể thao của tập thể, chứ không phải cuộc đối đầu của những cá nhân. 

17h36'

- PV: 7 năm trước, anh đến Nhật Bản và thi đấu cho Mito Hollyhock. Theo anh, đâu sẽ là sự khác biệt trong lần sang Nhật Bản thi đấu này? 

- Công Phượng: Ở thời điểm đó, tôi mới trải qua chấn thương. Khi đó, tôi cũng mới chỉ 23 tuổi, bắt đầu cho giai đoạn sự nghiệp chuyên nghiệp. Khi đó, tôi sung sức, khát khao cống hiến nhưng chưa có nhiều kinh nghiệm. Còn hiện tại, tôi vẫn còn nguyên khát khao, lại có kinh nghiệm sau khi trải qua những trận đấu đỉnh cao ở cấp độ Đông Nam Á và châu Á. Tôi nghĩ đây là cơ hội cuối cùng để mình thi đấu môi trường đỉnh cao trong sự nghiệp. 

7 năm trước, không nhiều cầu thủ Nhật Bản biết nói tiếng Anh. Còn bây giờ, mọi chuyện đã khác. Đa số các cầu thủ Nhật Bản có thể giao tiếp tốt bằng tiếng Anh. Tôi cũng đã xuất ngoại đôi lần nên cũng có kinh nghiệm trong việc hòa nhập. Tôi cũng đang học tiếng Nhật để giao tiếp. Tôi cũng thích đồ ăn Nhật Bản nữa.

Ngoài ra, gia đình cũng đi cùng tôi khi sang Nhật lần này. Đó là sự khác biệt so với lần đầu đi 1 mình cách đây 7 năm trước. Tôi có thể tận hưởng niềm vui với bóng đá trên sân cỏ và bên gia đình mỗi khi rời sân bóng. 

17h39'

- PV: Công Phượng có thể chia sẻ về giai đoạn tập luyện trước mùa giải với Yokohama FC? 

- Công Phượng: Đây là lần đầu tiên tôi có thời gian chuẩn bị dài như thế trước một mùa giải. Thông thường ở Việt Nam, khi thi đấu cho ĐTQG rồi sau đó về CLB chuẩn bị cho mùa giải mới, tôi thường có khá ít thời gian tập luyện. Vậy nên, tôi cảm thấy vui khi mình đạt được trạng thái thể lực sung mãn để sẵn sàng ra sân với Yokohama FC. Tại đội bóng này, tôi đang được bố trí chơi tiền vệ. Nhờ vậy, tôi có thời gian cầm bóng, đưa ra quyết định như chuyền, rê bóng, di chuyển. 

Với tôi, sẽ rất vui nếu ghi bàn. Nhưng điều quan trọng là kết quả của tập thể. Tôi ghi bàn hay không ghi bàn cũng không quan trọng bằng chiến thắng của Yokohama FC. 

 

17h41'

- Xin cảm ơn Công Phượng về cuộc trao đổi! 

      

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x