5 bài toán nhân sự Zidane phải giải quyết tại Real Madrid

DUY KHÁNH
08:40 ngày 05-04-2020
Với một đội hình lên tới 37 cầu thủ và dự kiến có tới 6 cầu thủ ngoài EU, gấp đôi quy định, HLV Zinedine Zidane không dễ để định hình nhân sự cho Real Madrid mùa tới.

Tống tiễn Bale và James Rodriguez

James Rodriguez không nằm trong kế hoạch của Zidane. Từ năm 2017, tiền vệ người Colombia đã bị đẩy sang Bayern Munich theo bản hợp đồng cho mượn 2 năm kèm điều khoản chuyển nhượng vĩnh viễn. Tuy nhiên, màn trình diễn của James đã không đủ để khiến Bayern kích hoạt điều khoản và phải trở lại Bernabeu vào mùa Hè năm 2019.

Mùa này, James vẫn không được Zidane trọng dụng và chắc chắn Real phải tìm cách bán cắt lỗ tiền vệ người Colombia, cầu thủ họ đã phải chi ra 80 triệu euro để chiêu mộ từ Monaco sau World Cup 2014 và hợp đồng giữa đôi bên chỉ còn hiệu lực đến Hè 2021.

Trường hợp của Bale phức tạp hơn. Mối quan hệ giữa ngôi sao xứ Wales và HLV Zidane vốn rất xung khắc, song cầu thủ này không hề có ý định rời Real và hợp đồng còn hiệu lực tới tận 2022. Thực tế đã một lần Bale có ý định chia tay Bernabeu, với đề nghị hấp dẫn hết sức về tiền bạc từ Jiangsu Suning.

Tuy nhiên, thương vụ này lại đổ bể phút cuối vì đội bóng của Trung Quốc sẵn sàng trả cho Bale mức lương tương đương Messi nhưng không chịu chi ra một đồng phí chuyển nhượng cho Real. Điều này đã khiến Chủ tịch Florentino Perez nóng mắt và quyết định từ chối chuyển nhượng.

James không có tương lai tại Real

Odegaard và vị trí của Modric

Martin Odegaard, 21 tuổi, đã trưởng thành vượt bậc trong màu áo Real Sociedad trong mùa giải này. Tiền vệ người Na Uy đã ra sân 28 trên tổng số 38 trận của đội bóng xứ Basque và tạo ra ảnh hưởng lớn trong vai trò nhạc trưởng. Vì vậy, chắc chắn Real Madrid muốn đưa thần đồng này trở lại từ mùa tới.

Tuy nhiên, vấn đề khiến Zizou sẽ phải đau đầu là sắp xếp Odegaard thi đấu như thế nào. Tại Sociedad, Odegaard được đá trọn 90 phút trong 25 trận, nhưng điều đó khó xảy ra tại Real, nơi hàng tiền vệ rất chật chội, ngoài ba cựu binh Casemiro, Kroos, Modric thì Fede Valverde đang nổi lên còn Ceballos sẽ trở về từ Arsenal.

Khả dĩ nhất là vị trí của Modric, người năm nay đã 34 tuổi và đã có dấu hiệu sa sút phong độ. Nếu tiền vệ người Croatia ra đi, cơ hội dành cho Odegaard sẽ nhiều hơn. Hơn nữa, hợp đồng của Modric chỉ còn hiệu lực đến tháng 6/2021.

Vị trí “số 9”

Zidane có 3 lựa chọn cho vị trí trung phong khi mùa giải bắt đầu, nhưng đến hiện tại không còn ai đáng để đặt trọn niềm tin. Benzema khởi đầu mùa giải đầy ấn tượng nhưng từ khi bước sang năm 2020, tiền đạo người Pháp không còn duy trì được phong độ và cũng đã 33 tuổi. Trong khi đó Mariano Diaz và Luka Jovic như thể người thừa.

Benzema không còn trẻ

Điều đáng nói, Zidane cũng không còn một cỗ máy săn bàn như Ronaldo trong tay. Bale chưa bao giờ đáp ứng được kỳ vọng còn Hazard thiên về kiến tạo nhiều hơn và cũng chưa đạt tới đẳng cấp của CR7.  Vì vậy, cần một “số 9” đẳng cấp để tăng cường sức công phá cho đội bóng Hoàng gia.

Haaland là lựa chọn hấp dẫn nhất với những gì tiền đạo người Na Uy này đã thể hiện trong màu áo RB Salzburg và Dortmund. Lautaro Martinez và Harry Kane là những phương án khả dĩ khác. Nhưng trước hết, Real cần giải phóng mặt bằng, với hai người thà Mariano Diaz và Luka Jovic.

Làn sóng cho mượn trở về

Sở dĩ đội hình Real có thể phình to lên tới 37 cầu thủ một phần do khá nhiều cầu thủ thuộc biên chế đội bóng Hoàng gia đang chinh chiến khắp châu Âu theo dạng cho mượn. Điều đáng nói, trong số các cầu thủ cho mượn có khá nhiều gương mặt đang khẳng định được khả năng, mà Odegaard chỉ là một trong những.

Đơn cử là Achraf Hakimi, 21 tuổi, cầu thủ sắp hết hợp đồng cho mượn 2 năm với Dortmund. Mùa này, hậu vệ cánh phải người Morocco đã có 7 bàn thắng và 10 pha kiến tạo sau 37 trận cho đội bóng vùng Ruhr. Tương tự là Sergio Reguilon, 23 tuổi, hậu vệ cánh trái đang khoác áo Sevilla.

Odegaard xứng đáng được trao cơ hội tại Real

Tuy nhiên, việc để hai cầu thủ này trở về và sử dụng hạn chế là sự phí phạm lớn, bởi trong tay Zidane đã có hai lựa chọn chất lượng cho hành lang là Dani Carvajal và Ferland Mendy.

Ngoài ra, tiền vệ trẻ 19 tuổi, Kubo đang gây ấn tượng tại Mallorca, thủ thành Andriy Lunin và chân sút Oscar Rodriguez cũng để lại dấu ấn tại Leganes. Dani Ceballos tuy không ra sân đều đặn tại Arsenal vì hạn chế thể lực nhưng vẫn là một tiền vệ có khả năng tạo đột biến cao. Ngoài ra còn có Alvaro Odriozola tại Bayern, Mayoral tại Levate.

Những mầm non Brazil

Vinicius, Rodrygo Goes, và mới nhất là Rebier Jesus, là những tài năng trẻ người Brazil được Real chiêu mộ, với tổng chi phí lên tới 150 triệu euro. Với số tiền như vậy, chắc chắn không có chuyện đội bóng Hoàng gia bán cắt lỗ. Hơn nữa, Vinicius và Rodrygo đều phần nào cho thấy họ là những viên ngọc quý thực sự của xứ sở Samba trong màu áo Real. Trong khi đó, Rebier vẫn là ẩn số.

Tuy nhiên, điều đáng nói là nếu giữ lại cả ba tài năng trẻ người Brazil, Real sẽ hết suất ngoài EU. Hiện 3 suất ngoài EU của đội bóng Hoàng gia thuộc vệ Vinicius, Militao và Rodrygo. Vì vậy, nhiều khả năng Rebier sẽ được đem cho mượn, vừa đỡ mất suất ngoài EU vừa có thời gian tích lũy kinh nghiệm. Nên nhớ, Rebier mới chỉ 18 tuổi.

XEM THÊM

Messi không dẫn đầu BXH những danh thủ vĩ đại nhất mọi thời của Barca

Real khủng hoảng thừa: 37 cầu thủ, 6 ngoài EU gồm cả Bale

Rodrygo: Trên con đường theo bước và thoát khỏi cái bóng tiền nhân

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Suarez phản pháo những kẻ chỉ trích cầu thủ Barca Suarez phản pháo những kẻ chỉ trích cầu thủ Barca

    Tiền đạo Luis Suarez vừa trở thành ngôi sao tiếp theo lên tiếng chỉ trích một số vị lãnh đạo Barca vu khống anh và các đồng đội ở Barca không chịu giảm lương để góp sức, chia sẻ cùng CLB trong giai đoạn khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra.

  • Sang Barca, phong độ của Griezmann đi lên hay xuống? Sang Barca, phong độ của Griezmann đi lên hay xuống?

    Hồi mùa Hè năm ngoái, Barcelona bỏ ra tới 120 triệu euro để đưa tiền đạo Antoine Griezmann từ Atletico Madrid về Nou Camp. Vậy sau khi thay đổi CLB, phong độ của chân sút người Pháp đi lên hay xuống?

  • Real 'miễn nhiễm' với khủng hoảng chuyển nhượng Real 'miễn nhiễm' với khủng hoảng chuyển nhượng

    Tình hình dịch bệnh ngày càng phức tạp đang tạo ra một cuộc khủng hoảng với không ít đội bóng.

  • Zidane muốn có thêm nhiều người Pháp ở Real Zidane muốn có thêm nhiều người Pháp ở Real

    HLV Zinedine Zidane là một cựu danh thủ người Pháp nên không có gì ngạc nhiên khi ông đang tìm cách "Pháp hóa" Real Madrid.

  • Barca đổi chiến lược mua sắm trong Hè 2020 Barca đổi chiến lược mua sắm trong Hè 2020

    Barca đang lên kế hoạch mua sắm mùa Hè 2020, với 5 mục tiêu cần phải tăng cường. Nhưng do tài chính gặp vấn đề vì dịch Covid-19 bùng phát, đội bóng xứ Catalunya sẽ phải thay đổi chiến lược trên thị trường chuyển nhượng.

  • HLV Setien sẽ dùng Pedri ở mùa tới HLV Setien sẽ dùng Pedri ở mùa tới

    Mặc dù cả hệ thống bóng đá Tây Ban Nha đang phải dừng hoạt động bởi đại dịch Covid-19, nhưng Barca vẫn triển khai những kế hoạch chuẩn bị cho mùa giải năm sau. Theo đó, BHL của đội bóng này dự tính sẽ đôn Pedri lên chơi ở đội 1 chứ không để lãng phí tài năng của tiền vệ 17 tuổi này ở đội trẻ.

  • Zidane triệu tập toàn đội Real họp qua video call Zidane triệu tập toàn đội Real họp qua video call

    Các cầu thủ của Real Madrid không gặp mặt nhau trong 3 tuần, nhưng họ đã liên kết với nhau qua một cuộc gọi video được thực hiện bởi HLV Zinedine Zidane hôm thứ Sáu (3/4).

  • Messi đã nóng và sẽ cùng Xavi, Puyol, Cruyff làm sạch Barca Messi đã nóng và sẽ cùng Xavi, Puyol, Cruyff làm sạch Barca

    Nội chiến là điều có thể cảm nhận rõ tại Barcelona lúc này với một bên là dàn cầu thủ đương thời và cựu ngôi sao, đứng đầu bởi Lionel Messi và một bên là những quan chức của BLĐ, đứng đầu bởi chủ tịch Josep Bartomeu.

  • Mbappe gần ngay trước mắt, xa tận chân trời với Real Mbappe gần ngay trước mắt, xa tận chân trời với Real

    Trong kế hoạch tái thiết hàng công mùa tới, Kylian Mbappe là cái tên đứng đầu danh sách của Real Madrid nhưng để chiêu mộ tiền đạo người Pháp là cả bài toán gian nan.

  • Rodrygo: Trên con đường theo bước và thoát khỏi cái bóng tiền nhân Rodrygo: Trên con đường theo bước và thoát khỏi cái bóng tiền nhân

    Nổi lên như một trong những tài năng trẻ hứa hẹn nhất của bóng đá Brazil cũng như Real Madrid, Rodrygo đang đi trên con đường của những tiền nhân vĩ đại và thoát ra khỏi cái bóng của họ.

  • Các CLB La Liga muốn tập luyện trở lại Các CLB La Liga muốn tập luyện trở lại

    BTC La Liga đã xác nhận thông tin về việc các CLB muốn chủ động nối lại việc tập luyện cho các cầu thủ trong mùa dịch. Do tác động tiêu cực từ dịch bệnh Covid-19 bùng phát, các trận đấu tại giải đấu cao nhất ở xứ bò tót đã phải tạm hoãn từ ngày 12/3 vừa qua và hiện vẫn chưa ấn định thời gian cụ thể để diễn ra trở lại.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x