
Atletico hiếm khi "thay máu" ồ ạt, vì HLV Diego Simeone luôn coi sự ổn định là nền tảng. Nhưng mùa này, điều đó gần như biến mất, khi 16 trên tổng số 24 cầu thủ được ra sân kể từ đầu mùa là những cái tên mới trong vòng 2 năm trở lại đây. Chỉ có điều, dù đầu tư lớn, nhưng hiệu suất sử dụng của các tân binh lại khá thấp.
Hệ quả là phòng thay đồ ở sân Metropolitano đang trở nên chật chội, và nhiều bản hợp đồng không tìm được chỗ đứng. Atletico đã đẩy Carlos Martin sang Vallecano, đồng thời để Javi Galan chuyển tới Osasuna. Nhưng danh sách ra đi còn có thể dài thêm.
Giacomo Raspadori là trường hợp nổi bật nhất. Atletico đã chi 22 triệu euro để đưa tiền đạo người Italia về sân Metropolitano, nhưng anh mới chơi 424 phút. Dù không tệ về chuyên môn, Raspadori lại không tạo được hiệu ứng từ ghế dự bị như Angel Correa trước đây. Và khi Nico Gonzalez cập bến, anh tụt xuống vị trí tiền đạo số 4.

Đó là tín hiệu nguy hiểm trong năm diễn ra World Cup. Raspadori cần ra sân để hy vọng khoác áo ĐT Italia ở vòng play-off. Roma hiểu rõ điều đó và đang gây sức ép, với đề nghị 2 triệu euro phí mượn và tùy chọn mua đứt với giá 20 triệu euro, kèm cam kết hoàn tất thương vụ vào tháng 6.
Thiago Almada cũng lâm vào tình cảnh tương tự ở Atletico. Sau khởi đầu tích cực, chấn thương khi tập trung cùng ĐT Argentina đang khiến anh chững lại. Bản hợp đồng trị giá 21 triệu euro mới có 587 phút thi đấu, xếp thứ 19 toàn đội. Johnny Cardoso còn ít hơn, chỉ 384 phút. Ngược lại, Marc Pubill (698 phút) và Alex Baena (834 phút) đang dần chen chân vào đội hình chính.
Giữa một rừng dấu hỏi, David Hancko là điểm sáng hiếm hoi, khi trung vệ người Slovakia đã chơi 2.063 phút. Một tân binh mùa Hè khác của Atletico là Matteo Ruggeri cũng có 1.219 phút nhưng chưa đạt đẳng cấp hậu vệ trái hàng đầu. Còn Nico Gonzalez tuy chơi tốt, song số tiền hơn 30 triệu euro để mua đứt anh có vẻ vẫn cao hơn giá trị thực.
14 tân binh trong tầm rà soát
Tổng cộng 14 tân binh đang nằm trong diện rà soát của GĐTT Mateu Alemany. Atletico cần bán trước khi mua, và quyết định của Raspadori sẽ là quân domino đầu tiên. Nếu anh ra đi, ưu tiên chuyển nhượng sẽ chuyển sang một tiền vệ lệch trái. Nếu Raspadori ở lại, Almada hoặc thậm chí Conor Gallagher có thể trở thành vật hy sinh.






















