
Ở chuyến làm khách trước Sevilla, Atletico chủ động xoay tua lực lượng khi cất gần như toàn bộ trụ cột nhằm giữ sức cho trận lượt về tứ kết Champions League gặp Barcelona. Quyết định này khiến đội hình xuất phát của họ trở nên đặc biệt khi có tới 10 sự thay đổi so với trận đấu trước đó gặp Barca ở trận lượt đi tại Champions League.
Đáng chú ý, Atletico trao cơ hội cho bốn cầu thủ trẻ trưởng thành từ học viện lần đầu ra mắt La Liga gồm Bonar, Julio Diaz, Dani Martínez và Rayane. Bên cạnh đó, sự góp mặt của những cầu thủ trẻ như Rodrigo Mendoza (21 tuổi) và Obed Vargas (20 tuổi), những tân binh được đăng ký vào đội một trong kỳ chuyển nhượng mùa đông, càng kéo độ tuổi trung bình của đội hình xuống thấp.
Cụ thể, đội hình xuất phát của Atletico trong trận đấu này có độ tuổi trung bình chỉ 23 năm và 289 ngày, con số thấp nhất kể từ khi Simeone nắm quyền tại đội bóng.
Dù ra sân với đội hình B, Atletico vẫn chơi đầy nỗ lực và tạo ra thế trận không hề lép vế trước đội chủ nhà. Thậm chí, họ còn có bàn thắng gỡ hòa 1-1 ở phút 35 sau pha phối hợp đẹp mắt bên cánh trái, và được ghi bởi Bonar.
Tuy nhiên, kinh nghiệm và bản lĩnh đã giúp Sevilla lật ngược tình thế, giành chiến thắng 2-1 đầy kịch tính, qua đó giữ lại trọn vẹn 3 điểm.

Sau trận đấu, khi được hỏi liệu việc xoay tua lực lượng để dồn sức cho Champions League có phải nguyên nhân khiến Atletico thất bại hay không, Simeone thẳng thắn phủ nhận. Ông nhấn mạnh rằng đội bóng của mình không thua vì thiếu tập trung, mà bởi Sevilla đã chơi quyết đoán và hiệu quả hơn.
“Chúng tôi có kế hoạch. Điều đó không có nghĩa là mọi việc sẽ suôn sẻ. Nó có thể không diễn ra như ý, nhưng tôi sẽ không đi chệch khỏi kế hoạch của mình,” Simeone khẳng định.
HLV Diego Simeone cũng đã có những lời lẽ tán dương các cầu thủ học viện sau trận đấu gặp Sevilla. “Đối với tôi, tuổi tác không quan trọng. Các cầu thủ học viện đã thể hiện cá tính, khả năng và nhiều phẩm chất tích cực. Đó là điều chúng ta luôn ghi nhớ”, Simeone nhấn mạnh.



























