Thoạt nhìn, mọi chuyện ở Barca có vẻ đang rất yên bình. Nhưng đó chỉ là sự bình yên giả tạo trước cơn bão. Chủ tịch Joan Laporta của đội bóng xứ Catalunya đang phải đối mặt với một thách thức vô cùng lớn. Nếu không thể tìm cách khắc phục và vượt qua, ông có thể sẽ phải rời ghế chủ tịch.
Vấn đề mà Joan Laporta phải đối mặt còn khó khăn gấp bội so với việc phải đối phó với quy chế lương trần mà ban tổ chức La Liga áp cho Barca. Cụ thể, trước khi bước sang tháng 10 tới (thời điểm kết thúc năm tài chính), luật sư đầy tai tiếng này phải tìm cách để lấp đầy khoản thâm hụt ngân sách của CLB kể từ khi ông trở lại cương vị chủ tịch của Barca.
Đây là khoản không hề nhỏ, khi con số lên đến 123 triệu euro. Đó là khoản lỗ của Barca tính từ thời điểm ông Laporta tiếp quản chiếc ghế chủ tịch CLB từ năm 2021 đến nay. Theo tin mới nhất, đương kim chủ tịch của đội bóng xứ Catalunya vừa triệu tập một cuộc họp khẩn cấp để tìm cách giải quyết, ít nhất là để lấp liếm cho qua quãng thời gian nhạy cảm từ giờ đến hết năm 2025.
Rắc rối nằm ở chỗ, Joan Laporta đang có ý định tái tranh cử chức chủ tịch của Barca - dự kiến diễn ra vào đầu năm 2026. Và để giữ ghế, từ giờ đến hết năm 2025, ông cần phải tích cực tạo dựng uy tín để vận động hành lang. Khoản thua lỗ 123 triệu euro kể từ năm 2021 cho đến nay của CLB vì thế cần phải được xóa sạch.
Trên thực tế, triều đại của Laporta kể từ năm 2021 đến nay đã gặt hái được khá nhiều thành công. Barca đã giành 2 chức vô địch La Liga, 2 lần giành Cúp Nhà Vua và 2 lần giành Siêu Cúp Tây Ban Nha. Ở đấu trường Champions League, tuy không thể vô địch nhưng đội bóng xứ Catalunya cũng thường tiến sâu trong mấy mùa bóng trở lại đây.
Đặc biệt, dưới sự dẫn dắt của HLV Hansi Flick, Barca đang gây ấn tượng cực mạnh. Họ đang được xem là một trong những đội bóng có lối chơi tấn công cống hiến nhất ở châu Âu hiện nay, với nhiều ngôi sao như Robert Lewandowski, Raphinha, Ferran Torres hay Lamine Yamal…. Hầu như ở tất cả các mặt trận tham dự, Barca đều được giới chuyên môn đánh giá là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch.
Xét một cách công bằng, khoản thua lỗ 123 triệu euro của Barca trong vòng 4 năm qua không hoàn toàn do lỗi của Joan Laporta. Kể từ khi tiếp quản ghế chủ tịch CLB, vị luật sư này đã rất nỗ lực để đưa Barca tránh khỏi bờ vực phá sản, bằng cách vận dụng linh hoạt nhiều “đòn bẩy tài chính”. Nên nhớ rằng, trước khi Laporta đắc cử, đội chủ sân Camp Nou đang ôm khoản nợ lên đến hơn 1 tỷ euro - hậu quả từ sự quản lý yếu kém dưới thời cựu chủ tịch Josep Maria Bartomeu.
Tất nhiên, trên cương vị người chịu trách nhiệm cao nhất, Laporta vẫn không tránh khỏi những lời dị nghị, thậm chí là sự hoài nghi về năng lực quản lý. Vì thế, để dọn đường cho chiến dịch tranh cử sắp tới, tốt hơn hết là ông phải tìm ra giải pháp để “xóa vết tích” của khoản thua lỗ 123 triệu euro phát sinh từ năm 2021 đến nay. Nếu không, rất khó để vị luật sư này thuyết phục được các hội viên của Barca bỏ phiếu tín nhiệm cho mình.
Và nên nhớ, Joan Laporta sẽ chỉ còn chưa đầy 1 tháng để thực hiện nhiệm vụ khó khăn này!