
Ở Barca, không phải chấn thương nào cũng mang ý nghĩa tiêu cực. Trường hợp của Christensen là một ví dụ điển hình. Trung vệ người Đan Mạch bị rách dây chằng chéo đầu gối trái, dự kiến phải nghỉ 4 tháng. Mà theo quy định của La Liga, “chấn thương nghiêm trọng” này sẽ giúp CLB kích hoạt cơ chế đăng ký người thay thế bằng một phần quỹ lương của cầu thủ bị chấn thương.
Trong mùa giải mà Barca vẫn loay hoay với các quy định về công bằng tài chính, đó là chi tiết mang ý nghĩa sống còn. Bởi khác với những chấn thương khác, sự vắng mặt của Christensen không làm xáo trộn đội hình. Ngược lại, nó sẽ giúp đội bóng xứ Catalunya giải phóng một khoảng không cả về chuyên môn lẫn tài chính.
Christensen vốn chưa bao giờ có vị trí chính thức ở Camp Nou, và việc anh phải nghỉ dài hạn không tạo ra cú sốc lớn. Trong vai trò trung vệ, anh không thể cạnh tranh với Pau Cubarsi, Gerard Martin, Eric Garcia và một Ronald Araujo sắp trở lại sau giai đoạn “chữa lành”. Ở vị trí pivot, cầu thủ người Đan Mạch cũng phải xếp sau cả... Eric Garcia, Marc Bernal và Marc Casado trong trình tự ưu tiên của HLV Hansi Flick.

Nhìn từ góc độ tích cực, chấn thương này lại mở ra một cánh cửa quan trọng với Barca. Nếu Christensen được xác nhận phải nghỉ thi đấu từ 4 tháng trở lên, họ sẽ có quyền sử dụng 40-50% mức lương của Christensen để đăng ký một cầu thủ mới trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Và với mức lương 13 triệu euro trước thuế của trung vệ người Đan Mạch, Barca sẽ có thêm từ 5,2 đến 6,5 triệu euro trong hạn mức lương.
Đó không phải con số để mơ về một ngôi sao, nhưng đủ để giải quyết một vấn đề thật sự cấp thiết. Trong bối cảnh đội hình của HLV Flick cần thêm chiều sâu ở những vị trí khác, đây là cơ hội mà Barca khó có thể bỏ qua. Thực tế là trước đây, Christensen cũng từng một lần “cứu” CLB khi chấn thương nặng của anh ở đầu mùa giải 2024/25 đã giúp họ đăng ký được Dani Olmo.
Dĩ nhiên, bên cạnh cơ hội cũng có những rủi ro. La Liga quy định rất nghiêm ngặt là nếu Christensen trở lại sớm hơn mốc thời gian được xác nhận, hoặc thậm chí chỉ cần anh được đăng ký thi đấu quá sớm, Barca sẽ phải chịu án phạt nặng là trừ gấp 3 lần con số nói trên vào hạn mức lương của cả đội. Nhưng rõ ràng, đó vẫn là bài toán của tương lai.
Ba mùa rưỡi chưa đạt mốc 100 trận
Dù cập bến Camp Nou từ mùa hè năm 2022, đáng ngạc nhiên là Christensen vẫn chưa đá nổi 100 trận sau 3 mùa rưỡi khoác áo Barca. Tuyển thủ Đan Mạch mới có 97 lần ra sân cho đội bóng xứ Catalunya, do những chấn thương liên tiếp khiến anh chỉ được coi là giải pháp dự phòng. Trong khi đó, dù mới 18 tuổi nhưng cả Lamine Yamal lẫn Pau Cubarsi đều đã vượt mốc 100 trận cho Barca.






















