
Những con số biết nói
Lịch sử 127 năm của Barca ghi nhận, Hansi Flick chính là HLV thứ 10 giành được ít nhất hai chức vô địch La Liga liên tiếp. Danh sách này bao gồm từ những cái tên lẫy lừng từ quá khứ, cho đến các tên tuổi của hiện tại. Đó là những Enrique Fernandez, Ferdinand Daucik, Helenio Herrera, Johan Cruyff, Louis van Gaal, Frank Rijkaard, Pep Guardiola, Luis Enrique và Ernesto Valverde.
Nhưng nếu xét về hiệu quả tức thời, tức là thống trị giải quốc nội ngay trong hai mùa đầu đặt chân đến Camp Nou, con số này thu hẹp lại chỉ còn 7 người. Sau chức vô địch La Liga mùa này, Hansi Flick đã ghi tên mình vào nhóm “7 vì tinh tú”, bên cạnh Fernandez, Herrera, Van Gaal, Guardiola, Enrique và Valverde. Đây là minh chứng cho sự thích nghi tuyệt vời của Flick, người đã thổi vào Barça một luồng sinh khí mới, cùng một lối chơi hiện đại và trực diện.
“Hình chiếu” kỳ lạ của Ernesto Valverde
Đặc biệt, nếu nhìn lại hành trình và bảng thành tích của Flick, người ta sẽ nhận thấy một sự trùng hợp đến kỳ lạ với Ernesto Valverde. Dù sở hữu phong cách bóng đá khác biệt, nhưng kết quả của họ lại gần như giống hệt. Valverde năm xưa có một Lionel Messi ở đỉnh cao rực rỡ, còn Flick hiện tại đang sở hữu món quà vô giá mang tên Lamine Yamal.

Trong hai mùa đầu tiên, cả hai đều áp đặt quyền thống trị tuyệt đối lên La Liga. Flick thậm chí còn nhỉnh hơn về chiến tích, khi cùng Barca giành được 5 trên 8 danh hiệu tối đa, bao gồm 2 chức vô địch La Liga, 1 Cúp Nhà Vua và 2 Siêu Cúp Tây Ban Nha. Trong khi đó, Valverde có 4 chiếc cúp là hai chức VĐQG, 1 Cúp Nhà Vua và 1 Siêu Cúp Tây Ban Nha.
Đáng chú ý, họ có sự tương đồng đến ám ảnh ngay cả trong những “vết gợn” tại Champions League. Nếu như Valverde từng gục ngã đau đớn trước Roma (tứ kết) và Liverpool (bán kết) trong hai năm đầu, thì Flick cũng trải qua lộ trình tương tự với một lần dừng bước ở tứ kết và một lần ở bán kết. Dù vậy, tại đấu trường quốc nội, sự ổn định của Flick là không thể bàn cãi.
Di sản không chỉ là những chiếc cúp
Chiến lược gia người Đức đã giúp Barça tạo ra khoảng cách kỷ lục so với Real Madrid, đồng thời đập tan mọi hoài nghi về việc đội hình này “kém hơn năm ngoái”. Tại Bernabeu, người ta có thể nhắc tới Champions League để hạ thấp thành tựu của Flick. Nhưng thực tế, việc giành 5 danh hiệu trong 2 mùa giải đầu tiên vẫn là kỳ tích mà đội bóng nào cũng khao khát.

Quan trọng hơn, Flick cũng không chỉ đem đến những chiếc cúp cho Barca. Di sản lớn nhất mà ông đang bồi đắp phải là sự hồi sinh rực rỡ của La Masia. Nếu Pep Guardiola có thế hệ vàng của Xavi, Andres Iniesta, Lionel Messi, Gerard Pique và Sergio Busquets, thì Flick đang tạo ra một đế chế mới với Yamal, Gavi, Fermin Lopez, Pau Cubarsi và Marc Bernal.
Nhưng khác với Pep, Flick không chọn những dự án dễ dàng sau khi đạt đến đỉnh cao. Chiến lược gia người Đức thậm chí đã quá dũng cảm, khi gật đầu với một Barca lúc đó đang ngập trong khó khăn về mọi mặt. Thành quả hiện tại là quả ngọt, khi ông đứng chung hàng ngũ với những HLV vĩ đại nhất lịch sử CLB. Và giờ là lúc các cule tận hưởng nốt khoảng thời gian còn lại của Flick tại Barca, đội bóng mà ông khẳng định sẽ là bến đỗ cuối cùng trong sự nghiệp.























