
Theo đội chủ sân Camp Nou, đây không đơn thuần là sự thay đổi về cơ cấu tổ chức mà là một bước đi chiến lược nhằm giúp quá trình quản lý, đào tạo và phát triển tài năng trẻ trở nên đồng bộ hơn ở cả khía cạnh chuyên môn, tài chính lẫn vận hành.
Mục tiêu của Barca là biến Barca Atletic từ đội dự bị thành phần mở rộng của đội một dưới thời HLV Hansi Flick. Hai đội sẽ áp dụng phương pháp huấn luyện, giáo án thể lực và triết lý bóng đá gần như giống nhau để các cầu thủ trẻ có thể thích nghi ngay khi được gọi lên đội một.
Điều này cũng giúp Flick dễ dàng sử dụng các tài năng trẻ trong những buổi tập hoặc khi đội hình gặp thiếu hụt nhân sự, bởi các cầu thủ từ Barca Atletic sẽ luôn được chuẩn bị theo cùng một tiêu chuẩn với đội một.
Một thay đổi quan trọng khác là ban lãnh đạo thể thao của đội một sẽ trực tiếp quản lý các cầu thủ trẻ ngay từ khi họ ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên ở tuổi 16. Deco và cộng sự sẽ quyết định lộ trình phát triển phù hợp nhất cho từng cầu thủ, từ việc ở lại, cho mượn hay chuyển nhượng.

Barca nhận thức rằng không phải mọi tài năng đều có thể chen chân vào đội một, nhưng họ vẫn có thể trở thành những tài sản giá trị. Vì vậy, CLB ưu tiên các thương vụ cho mượn kèm điều khoản mua đứt và quyền mua lại với mức phí hợp lý nhằm vừa tạo điều kiện cho cầu thủ phát triển, vừa giữ quyền kiểm soát tương lai của họ.
Ban lãnh đạo Barca cũng thừa nhận họ gặp bất lợi so với nhiều ông lớn châu Âu. Man City có mạng lưới City Football Group để luân chuyển cầu thủ trẻ, còn PSG cũng sở hữu tầm ảnh hưởng lớn tại thị trường Pháp. Trong khi đó, Barca gần như chỉ có Barca Atletic làm bệ phóng cho các tài năng học viện.
Chính vì vậy, việc đưa Barca Atletic về chung hệ thống quản lý với đội một được kỳ vọng sẽ thu hẹp khoảng cách giữa hai cấp độ. Barca cũng mong muốn đội bóng của HLV Juliano Belletti sớm giành quyền thăng hạng để môi trường thi đấu của các cầu thủ trẻ có chất lượng cao hơn, qua đó nâng cao hiệu quả của mô hình phát triển mới.
























