
Cho đến nay, Mourinho không mất nhiều thời gian để xác định những nhân tố cốt lõi trong đội hình Real Madrid mới. Bellingham, Mbappe và Vinicius đang hình thành tam tấu gần như không thể đụng đến, khi cả ba đều đá chính trong 6 trận đầu tiên của mùa giải.
Theo Marca, Mourinho cũng dự định tiếp tục sử dụng họ trong cuộc đối đầu Elche vào rạng sáng mai theo giờ Việt Nam, bất chấp việc trận derby Madrid với Atletico đã ở rất gần. Với chiến lược gia người Bồ Đào Nha, dường như chưa có chỗ cho khái niệm xoay tua khi ông đã tìm thấy những cầu thủ phù hợp nhất với triết lý của mình.
Các con số cho thấy mức độ tin tưởng ấy. Mbappe đã chơi trọn vẹn 540/540 phút có thể từ đầu mùa. Vinicius chỉ vắng 10 phút, đều đến từ những lần được thay ra khi trận đấu đã gần như an bài. Bellingham có 515 phút. Tính tổng cộng, cả ba chỉ bỏ lỡ 35 phút trong 6 trận đầu tiên trên mọi đấu trường.
Thực tế, những lựa chọn đó phù hợp với cách Mourinho muốn Real Madrid chơi bóng: tốc độ cao, trực diện và sẵn sàng trừng phạt đối thủ trong những khoảng trống. Sau trận gặp Vallecano, ông cũng nhấn mạnh đúng điều này. Và để thực hiện ý tưởng đó, Mourinho cần những cầu thủ giỏi nhất, đặc biệt là những người có khả năng tận dụng không gian phía trước.
Mbappe hiện dẫn đầu các thống kê tấn công của Real Madrid. Anh là tiền đạo duy nhất của Los Blancos thi đấu trọn vẹn mọi trận và đã ghi 7 bàn ngay từ đầu mùa.

Với Mourinho, việc Mbappe luôn có mặt trên sân quan trọng ngay cả khi Real Madrid đã tạo được lợi thế an toàn. Ông tin rằng từng phút thi đấu đều giúp ngôi sao người Pháp duy trì nhịp độ, củng cố sự tự tin cũng như nuôi dưỡng khát khao ghi bàn, qua đó hướng tới việc trở thành phiên bản của chính mình theo hình mẫu của Cristiano Ronaldo.
Trong khi ấy, Bellingham cũng đang dần tìm lại phong độ tốt nhất. Tiền vệ người Anh hoạt động rộng, xuất hiện trong vòng cấm, hỗ trợ đồng đội và ngày càng đóng vai trò lớn hơn trong quá trình triển khai bóng. Song điều khiến Mourinho hài lòng nhất ở Bellingham lại là khả năng lãnh đạo. Trên sân cũng như trong phòng thay đồ, anh đang trở thành một trong những tiếng nói có sức ảnh hưởng nhất. Đó chính là kiểu cá tính mà Mourinho muốn nhìn thấy ở những cầu thủ chủ chốt của mình.
Cuối cùng với Vinicius, sự tiến bộ diễn ra từng bước. Mourinho công khai hài lòng với những gì cầu thủ Brazil đang thể hiện và tin anh chỉ còn thiếu những bàn thắng để thực sự tìm lại phiên bản từng khiến mình trở thành một trong những cầu thủ tấn công nguy hiểm nhất thế giới. Muốn đưa Vinicius trở lại đỉnh cao, Mourinho cần trao cho anh niềm tin, sự ổn định và một vai trò đủ quan trọng. Cách trực tiếp nhất để gửi thông điệp ấy là tiếp tục đưa anh vào sân.
Mourinho hiểu các ngôi sao cần được quan tâm, nhưng ông cũng muốn họ gánh trách nhiệm. Sự cân bằng đó đã gắn liền với cách "Người đặc biệt" làm việc từ khi bước vào chiếc ghế nóng tại Bernabeu. Với Mourinho, thắng lợi là kết quả duy nhất có thể chấp nhận. Và để đạt được điều đó, ông muốn những cầu thủ xuất sắc nhất của mình luôn hạnh phúc, tập trung và duy trì trạng thái tốt nhất.
Mỗi người sẽ được Mourinho quản lý theo một cách khác nhau, song thông điệp đầu tiên lại giống nhau hoàn toàn: hãy ở trên sân càng lâu càng tốt. Với bộ ba BMV, có vẻ như không có chỗ cho việc nghỉ ngơi tại Real Madrid của Mourinho lúc này.























