
FIFA vừa có một điều chỉnh quan trọng với bóng đá cấp CLB, khi công nhận các đội ẵm Cúp Liên lục địa từ 1960 đến 2004 là nhà vô địch thế giới, tương đương với FIFA Club World Cup ngày nay. Điều này có nghĩa là sau nhiều tranh cãi, Atletico cuối cùng cũng có được cái mác vô địch thế giới. Nhưng đằng sau lần đăng quang của họ năm 1975 là hàng loạt vấn đề lịch sử
Tuy vẫn được xem là một chiếc cúp danh giá, nhưng số phận của Cúp Liên lục địa vẫn khá lửng lơ suốt nhiều năm qua vì thiếu sự xác nhận từ FIFA. Giờ đây, mọi “khoảng xám” được xóa bỏ. Theo diễn giải của FIFA, các danh hiệu cũ sẽ không bị thay thế bởi giải đấu mới, mà mang giá trị như nhau. Đây là cách họ khép lại một món nợ lịch sử, và trả lại những CLB từng bước lên đỉnh thế giới sự thừa nhận xứng đáng.
Trường hợp của Atletico lại càng đặc biệt. Năm 1975, nhà đương kim vô địch Cúp C1 châu Âu khi ấy là Bayern Munich đã từ chối tham dự trận tranh Cúp Liên lục địa với CLB Independiente Avellaneda của Argentina. Vì thế, suất đại diện cho châu Âu được chuyển cho Atletico Madrid, đội á quân của Cúp C1 mùa 1973/74.

Los Rojiblancos đã thua Independiente Avellaneda 0-1 trong trận lượt đi ở Buenos Aires. Nhưng họ lại xuất sắc lội ngược dòng trong màn tái ngộ với đội bóng lúc đó đang được coi là quyền lực của bóng đá Nam Mỹ. Thắng lợi 2-0 trong trận lượt về tại tổ ấm Vicente Calderon, nhờ các bàn thắng của Javier Irureta và “Raton” Ayala, đã giúp Atletico giữ chiếc cúp ở lại Madrid.
Trước đây, việc chỉ tham dự với tư cách kẻ thay thế từng khiến danh hiệu của nửa đỏ-trắng thành Madrid bị đặt dấu hỏi, bên cạnh tính chính danh của giải đấu. Nhưng quyết định mới đây của FIFA đã thay đổi toàn bộ câu chuyện. Atletico giờ đã chính thức là nhà vô địch thế giới, và thậm chí còn trở thành đội bóng châu Âu duy nhất đăng quang mà chưa từng vô địch Cúp C1/Champions League.
Tây Ban Nha vẫn làm trùm
Các đội bóng Tây Ban Nha vẫn đang làm trùm tại Cúp Liên lục địa với 13 lần đăng quang. Trong đó, riêng Real Madrid đóng góp 9 danh hiệu, Barca là 3 còn Atletico có 1. Xếp sau xứ sở bò tót trên bảng vàng lịch sử của giải đấu này lần lượt là Brazil (10 danh hiệu), Argentina và Italia (cùng 9 danh hiệu).





_m.jpg)

















