Gerard Pique: Ra đi để trở về?

Hoàng Hải
08:49 ngày 05-11-2022
Đêm qua theo giờ Việt Nam, Gerard Pique đã bất ngờ thông báo treo giày ở tuổi 35. Trung vệ kỳ cựu này sẽ chơi trận cuối cùng trong sự nghiệp khi Barca chạm trán Almeria trên sân nhà ở vòng 13 La Liga tối nay.
Gerard Pique: Ra đi để trở về?

Đây chắc chắn sẽ là trận cầu đáng nhớ bởi gã khổng lồ xứ Catalan sẽ chia tay thêm một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử đội bóng, người đã góp công giúp họ chinh phục nhiều đỉnh cao suốt hơn 1 thập kỷ. Tuy nhiên, Pique sẽ không rời Camp Nou mãi mãi. Ở cuối bài viết chia sẻ trên trang cá nhân, anh đã để ngỏ khả năng trở lại Barca, dĩ nhiên trong một vai trò hoàn toàn mới thay vì cầu thủ.

Pique viết: "Trong trái tim tôi, không có bất kỳ CLB nào ngoài Barca. Trận đấu vào thứ Bảy sẽ là trận cuối của tôi tại Camp Nou. Tôi sẽ trở thành một fan trung thành và luôn ủng hộ đội bóng. Tôi sẽ truyền tình yêu của tôi dành cho Barca đến những đứa con của mình. Và các bạn biết đấy, sớm muộn gì thì tôi cũng sẽ trở lại. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở Camp Nou. Barca muôn năm. Luôn luôn là như vậy".

Nhiều khả năng Pique sẽ tranh cử chức chủ tịch Barca vào năm 2026

Trong quá khứ, Pique từng tuyên bố rõ ràng rằng anh dự định một ngày nào đó sẽ tranh cử chức Chủ tịch Barca. Hiện tại, anh đang là chủ sở hữu, đồng thời là Chủ tịch của CLB Andorra. Dưới sự điều hành của Pique, đội bóng này đã lên chơi tại giải hạng 2 của bóng đá Tây Ban Nha và quyết tâm thăng hạng lên La Liga trong tương lai gần.

Dù vậy, với tham vọng to lớn của mình, Pique muốn trở thành người đứng đầu của Barca - CLB mà anh đã dành tình yêu trọn vẹn từ khi còn nhỏ. Pique nói cách đây 5 năm: "Tôi là một cule. Tôi muốn giúp đỡ CLB mà tôi yêu mến. Để có thể làm Chủ tịch của Barca, bạn cần phải có một tình yêu vĩ đại dành cho CLB và cả sự hi sinh nữa. Sẽ chẳng có ích gì khi trở thành Chủ tịch nếu bạn không yêu CLB".

Thậm chí, Pique còn chỉ ra cách mà Barca sẽ cải thiện dưới sự lãnh đạo của anh. Trung vệ 35 tuổi chia sẻ: "Tôi sẽ hiện đại hóa CLB. Tôi sẽ thay đổi rất nhiều thứ. Tôi sẽ loại bỏ bất kỳ sự độc hại nào và cho phép bất kỳ cầu thủ nào rời đi nếu cảm thấy đơn độc".

Hiện tại, Joan Laporta đang là Chủ tịch của Barca sau khi đắc cử hồi tháng 3/2021. Dù vậy, trong cuộc bầu cử vào năm 2026, ông hứa hẹn sẽ phải đối mặt với một ứng viên nặng ký là Gerard Pique. 4 năm là quãng thời gian đủ dài để Pique tiếp tục học hỏi, đúc rút kinh nghiệm ở công tác quản lý trước khi hiện thực hóa giấc mơ của mình.

Cả làng túc cầu tri ân Pique
Ngay khi hay tin Pique giải nghệ, Twitter của Barcelona đăng dòng trạng thái ngắn gọn: "Cảm ơn Pique". Sau đó, ở một bài viết khác, họ liệt kê các danh hiệu lớn nhỏ mà Pique đã đoạt được cùng CLB. Cựu danh thủ Carles Puyol - đồng đội cũ của Pique - cho biết anh bị sốc kèm dòng lời nhắn: "Cảm ơn vì tất cả, Geri. Tôi đang bị sốc. Thật bất công với cậu. Không phải ai cũng bảo vệ màu áo Barca như cậu. Được sát cánh cùng cậu là một đặc ân với tôi". FIFA cũng tri ân Pique với dòng trạng thái: "Một lần là nhà vô địch (World Cup), mãi mãi là nhà vô địch".

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x