Karim Benzema: 'Tôi chưa bao giờ thi đấu vì bản thân'

Đang thăng hoa trong màu áo Real, thi đấu ấn tượng cùng ĐT Pháp sau hơn 5 năm vắng bóng, Karim Benzema trở thành một trong những ứng viên nặng kí cho Quả bóng Vàng 2021 (sẽ được trao vào 25/11 tới).

Trả lời phỏng vấn độc quyền trên L’Equipe, “Mèo ú” cho biết vì sao anh có thể kéo dài đỉnh cao phong độ ở môi trường khắc nghiệt như Real, về phong độ khủng khiếp từ đầu mùa, về mối quan hệ với Kylian Mbappe và Antoine Griezmann ở ĐT Pháp…

L’Equipe: Chào Karim, anh đang có cú đề-pa xuất sắc nhất trong sự nghiệp cầu thủ?

Karim Benzema: Chắc chắn về mặt thống kê thì đúng là như vậy rồi. Tôi đặt dấu giầy lên 15 bàn thắng (8 bàn, 7 kiến tạo) tại La Liga, có bàn thắng thứ 72 tại Champions League và luôn có những pha bóng mang tính chất quyết định cho trận đấu. Sau tất cả, nó không thay đổi nhiều so với những gì tôi đã thể hiện và những gì tôi đã làm trên sân thời gian qua.

Anh đang là chân sút xuất sắc nhất trong 5 giải đấu hàng đầu châu  u, cả về số bàn thắng lẫn các pha kiến tạo. Nghĩa là, anh đặt dấu giầy lên hơn 70% số bàn thắng của Real. Những con số này có cho thấy anh gây ảnh hưởng lớn tới Real không?

Điều đó chỉ nói lên hoàn cảnh hiện tại thôi. Nhưng thực sự tôi thích hơn khi những bàn thắng và những pha kiến tạo của mình mang tính chất quyết định. Có những bàn thắng quan trọng hơn những bàn thắng khác vì nó thực sự mang lại cho bạn những chiến thắng, giúp bạn gỡ hòa cho đội nhà. Tôi còn đánh giá cao hơn những pha kiến tạo của mình khi chúng có thể đảo ngược thế trận. Mỗi bàn thắng không mang giá trị giống nhau cho đội vào thời điểm đó. Đó cũng là cách nhìn của tôi. Tất cả những bàn thắng chỉ để thống kê. Chúng có cùng một giá trị toán học. Và có những bàn thắng mang đến thắng lợi, những điểm số. Đó là những bàn thắng mang tính chất quyết định. Và bản thân tôi luôn tìm kiếm những khoảnh khắc quyết định ấy bằng hoặc là kiến tạo, hoặc là bàn thắng. Với tôi, ghi bàn, dọn cỗ hay tạo nên những cơ hội nguy hiểm thì có giá trị gần như nhau.

Chủ tịch Florentino Perez của anh từng nói rằng anh là sự pha trộn giữa Zinedine Zidane và Ronaldo Brazil.

Đó là hai cầu thủ khiến tôi càng thêm yêu bings đá. Ronaldo là mẫu trung phong điển hình (số 9) và Zizou thì đẳng cấp, tinh tế, nhịp độ, kỹ thuật và bộ não hoàn hảo (số 10). Về cơ bản thì tôi thi đấu ở giữa số 9 và số 10.

Benzema luôn học hỏi, tôn kính Zidane. 

Phải chăng đó là lý do khiến anh nhận áo số 19 khi quay lại ĐT Pháp…

19 cũng là một trong những số áo đầu tiên của tôi ở Lyon. Tôi cũng đã mặc số áo ấy trong trận đầu đá cho Real (giao hữu). Nó cũng chính là “bản tóm tắt lý lịch” của tôi.

Ở tuổi 33, người ta sẽ nghĩ về bản thân mình nhiều hơn là tập thể khi thấy thời gian trôi nhanh và tất cả kỷ lục cần được chinh phục?

Tôi không ra sân để tự nói với bản thân rằng chỉ sẽ nghĩ đến bản thân mình. Nếu tôi đã có 40% cơ hội ghi bàn và một đồng đội có 60% cơ hội, thì tôi sẽ thi đấu phục vụ anh ấy, chắc chắn tôi sẽ chuyền bóng cho anh ấy. Nếu tôi bắt đầu chơi như thế (vì bản thân), nghĩ là tôi đang đẩy mạnh sức mạnh của bản thân. Đó không phải là thứ bóng đá mà tôi đã học. Tôi chưa bao giờ chơi bóng vì bản thân mình.

Real đầu tư rất ít vào chuyển nhượng ở 2 mùa vừa qua (35 triệu euro cho mùa Hè này và 0 euro cho mùa 2020/21, sp với 355 triệu euro vào mùa 2019/20). Anh trở thành nền tảng cơ bản của đội bóng?

Real vẫn luôn là CLB xuất sắc nhất thế giới. Tái thiết hay không, đó luôn là một thứ bóng đá mới, một thế hệ mới và những cầu thủ mới. Cần phải đầu tư cho các cầu thủ trẻ để một ngày nào đó họ trở thành những cầu thủ vĩ đại. Tôi ở đây để giúp đỡ họ. Tôi nói chuyện nhiều với họ. Tôi muốn họ tốt lên mỗi ngày. Khi bạn giúp các cầu thủ khác, nghĩ là bạn đnag giúp đội bóng của mình và bạn sẽ rất hài lòng về điều đó.

Anh đã khám phá Eduardo Camavinga như thế nào?

Tôi đặc biệt không hề biết cậu ấy. Edu mới chỉ 18 tuổi. Cậu bé chỉ có thể tiến bộ dần dần ở vị trí của mình khi được làm việc cạnh Casemiro, Kroos hay Modric.

Kylian Mbappe cũng có thể trở thành đồng đội của anh. Anh chờ cậu ấy tới Real mùa tới?

Chính Kyki đã nói điều đó rồi. Cậu ấy muốn vươn tới một thứ gì đó. Một ngày nào đó Kyki sẽ gia nhập Real. Tôi không biết khi nào. Nhưng cậu ấy sẽ tới. Chỉ là vấn đề thời gian.

Với bàn thắng từ chấm phạt đền trong trận thua Sheriff Tiraspol 1-2 ở lượt trận thứ hai vòng bảng Champions League, anh trở thành chân sút ghi bàn xuất sắc thứ tư lịch sử giải đấu này, với 72 bàn và cùng với Lionel Messi, là hai người duy nhất ghi bàn ở 17 mùa liên tiếp tại Cúp C1…

(Benzema cắt ngang). Tôi chỉ ghi được 1 bàn thắng vào lưới Sheriff. Tôi vượt qua Raul (71 bàn), huyền thoại tại Bernabeu. Nhưng tôi không vui vì Real thua trận. Về tổng thể, con số này thúc đẩy tôi tiếp tục tiến về phía trước.

Băng thủ quân đại diện điều gì tại Real?

Đội trưởng là Marcelo, nhưng anh ấy chấn thương. Tôi là đội phó nên tôi mang thôi. Đó là một vinh dự, nhất là nếu biết rằng rất ít cầu thủ nước ngoài mang băng đội trưởng tại Real. Nhưng thực sự chiếc băng thủ quân này không gây áp lức đặc biệt nào với tôi. Tôi hiểu CLB. Tôi đã có đủ bản lĩnh, kinh nghiệm. Tôi trò chuyện nhiều với HLV (Carlo Ancelotti). Tôi giúp đỡ các cầu thủ trẻ. Vai trò này khiến tôi hài lòng nhưng chẳng thay đổi gì nhiều trong thái độ chung của tôi.

Benzema cảm thấy hạnh phúc khi sát cánh cùng Mbappe, Griezmann tại ĐT Pháp. 

Sau 12 mùa tại Real, 4 chức vô địch Champions League, hàng chục danh hiệu, anh có cảm thấy mình cũng xứng đáng là một huyền thoại tại CLB này như Zizou?

(Cười). “Tương đương với Zizou” tại Real… Nhưng Zizou đối với tôi mà nói, không ai có thể so sánh bằng. Tôi vô cùng, vô cùng, vô cùng tôn kính anh ấy và Ronaldo. Tôi chỉ có thể học hỏi những gì cả hai đã làm. Nhất là Zizou. May mắn nhất là chúng tôi vô cùng hiểu nhau. Hiện tại, chúng tôi vẫn thường xuyên trò chuyện với nhau. Anh ấy luôn giúp đỡ tôi mợi lúc mọi nơi. Tôi sẽ không bao giờ nói rằng mình tương đương với Zizou tại Real. Thật không thể tưởng tượng nổi.

Ở tuổi 33, chưa bao giờ thấy anh có thể lực sung mãn đến thế.

Đã 3, 4 mùa gần đây, tôi ý thức được điều này. Luôn có 2 lựa chọn khi bạn bước sang tuổi 30. Hoặc là bạn chăm sóc vóc dáng, duy trì thể lực; hoặc là bạn buông thả bản thân và kết thúc sự nghiệp một cách nhanh chóng.

Mục tiêu của anh là chơi bóng lâu nhất có thể ở trình độ đỉnh cao tại Real?

Mỗi mùa trôi đi, mục tiêu của tôi luôn là duy trì phong độ đỉnh cao. Nếu thể lực bạn tốt, tinh thần cũng tốt theo, kỹ thuật cũng vậy. Để kéo dài sự nghiệp, cần phải có cả thể chất lẫn tinh thần. Bóng đá với tôi luôn là thế. Khi bạn già đi, lặp lại những nỗ lực, thực hiện nó ba bốn ngày một lần, thông quan chế độ ăn uống, tập luyện. Tôi sẽ 34 tuổi vào tháng 12 tới, nhưng cảm thấy thật tuyệt!

Anh có thể nói qua về một số công việc ngoài lề của mình?

Đơn cử như ngay sau khi một trận đấu kết thúc, tôi sẽ đi vào ngâm bồn nước lạnh trong 5 phút. Ngày hôm sau, tôi nghỉ ngơi một chút rồi chạy bộ, tập tạ, tập thể lực. Trên thực tế, tôi không ngừng nói chuyện với chính mình.

Ballon d’Or (Quả bóng Vàng) có phải là một trong những mục tiêu cuối cùng của anh tại Real?

Chúng ta phải nghĩ đến danh hiệu ấy khi còn tham phọng. Nhưng nó không phải là nỗi ám ảnh khiến bạn mất tập trung vào bản thân, khiến bạn phải tỏa sáng bằng mọi giá, ghi bàn thắng cho chính mình. Nếu bạn giành được danh hiệu ấy, nghĩa là bạn đã cho thấy bạn là ai, những gì bạn đã làm trên sân.

Anh có cảm thấy chưa bao giờ cuộc đua giành Quả bóng Vàng năm nay lại có nhiều ứng viên đến vậy không?

Năm nay khác biệt, vì suốt 12 năm qua, chỉ có Messi và Cristiano Ronaldo thay nhau đứng lên bục cao nhất, trừ Modric năm 2018. Họ ở đẳng cấp mà gần nư không có ai chạm đến được. Mọi thứ đang dần thay đổi. Có nhiều cầu thủ hay nhưng chưa thực sự xuất sắc nhất.

Luis Figo (Quả bóng Vàng 2000) vừa mới tuyên bố anh chính là ứng viên nặng ký. Liệu có đúng không?

Được thừa nhận trong môi trường này từ một trong những huyền thoại như Figo là điều quan trọng. Bạn luôn xúc động khi được các huyền thoại đánh giá cao những gì bạn đang làm. Họ cũng biết cảm giác trở thành một cầu thủ Real và gắn bó lâu dài với CLB này thì vinh dự thế nào.

Anh sẽ chạm trán với Bỉ tại bán kết UEFA Nations League 2020/21 (ở Turin). Vô địch giải đấu này có phải là mục tiêu của anh? 

Tôi muốn trở lại để giành danh hiệu cùng ĐT Pháp. Bạn cứ nhìn vào 4 cái tên Pháp, Bỉ, Italia và Tây Ban Nha. Đầy sức nặng đấy. Cần phải luôn luôn chiến đấu để giành được những gì bạn có thể giành được. Nhất là với tôi, cùng Les Bleus. Phải luôn có tham vọng.

Cá nhân anh đánh giá thế nào về kỳ EURO 2020 của mình?

Tốt về mặt cá nhân. Tôi đã không thi đấu cho ĐT Pháp gần 6 năm trời. Có những cầu thủ mới, ĐT mới. Điều đó thật phức tạp khi trở lại. Tôi đến với Euro chỉ sau đúng 1 trận giao hữu (gặp Xứ Wales ngày 2/6) và một trận khác thì tôi bị thương. Ghi 4 bàn ở 1 kỳ EURO là một con số thông kê tích cực.

Nhưng rõ ràng về tập thể và kết quả chung cuộc thì…

Với ĐT, thì đó là một kỳ EURO thất bại. Pháp đến EURO 2020 với tư cách là đương kim á quân châu  u, đương kim VĐTG, có những cầu thủ tuyệt vời để làm tốt hơn rất nhiều, có thể đi xa nhất, nhưng lại bị Thụy Sỹ loại ở vòng 1/8 sau loạt đá 11m, khi dẫn trước 3-1 ở hai hiệp chính và lúc chỉ còn 10 phút thì kết thúc trận đấu…

Anh cảm thấy thế nào khi trở lại ĐT Pháp?

Tôi luôn có ý tưởng viết một câu chuyện mới. Tôi không thể bù đắp lại khoảng thời gia đã mất. Chúng tôi phải lên kế hoạch cho vòng bán kết này và sau đó tới World Cup 2022. Nhưng tôi muốn cống hiến cho Les Bleus những gì tôi đã làm tại Real.

Sức mạnh tinh thần của anh đến từ đâu?

Từ khi còn rất nhỏ. Tôi được làm việc cùng cha tôi. Ông rèn cho tôi điều đó. Với mẹ tôi, bàn luôn bảo vệ tôi hết mực. Cha tôi thì khắt khe hơn. Khi tôi ghi hai, ba bàn, cha vẫn chưa hài lòng. Ông luôn thúc đẩy tôi tiến về phía trước. Tôi trau dồi sức mạnh ấy ở mọi cấp độ, nhất là trong ý chí. Tôi có thể đi bất cứ đâu, tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc.

Vị trí của anh tại ĐT Pháp ở thời điểm này là gì?

Tôi bắt đầu khoác áo Les Bleus năm 2007. Và giờ là 2021, tất nhiên còn gần 6 năm bỏ lỡ. Đó là một quảng thời gian rất dài. Tôi biết hầu hết các cầu thủ. Tôi thấy rất tuyệt tại đây.

Anh không VĐTG 2018, nêu anh có vẻ đói khát danh hiệu hơn những người khác?

Chúng ta không thể nói vậy được. Mỗi cầu thủ đều khát khao chiến thắng. Nhưng cá nhân tôi thì luôn là như thế. Mỗi một buổi tập hay một trận đấu, tôi đều cống hiến hết mình và giành chiến thắng.

Anh cảm thấy thế nào với Kylian Mbappe và Antoine Griezmann tại EURO 2020?

Có rất nhiều chỉ trích nhắm vào lối chơi chung của chúng tôi. Mọi người đã chờ đợi chúng tôi ghi bàn mỗi khi ra sân. Nhưng bóng đá không phải như vậy. Chúng tôi có thể có những cầu thủ giỏi nhất, tấn công tốt nhất thế giới. Song bất cứ điều gì bạn muốn, đều cần có thời gian. Cũng có những đối thủ nghiên cứu kĩ bạn, bắt chết bạn. Chúng tôi cần thời gian. Mỗi chúng tôi đều có những phẩm chất của riêng mình. Cần phải điều chỉnh để hòa hợp cùng nhau. Làm việc với Antoine và Kylian rất tuyệt vời. Nhưng ĐT Pháp không chỉ có ba chúng tôi. Có những tiền đạo rất giỏi khác cũng có thể chơi.

Anh cảm thấy thế nào trong trận gặp Phần Lan và được trở lại Lyon?

Thật tuyệt. Tôi đã sống một khoảnh khắc rất đặc biệt ở SVĐ mới này, nơi tôi chưa từng chơi, trước gia đình, bạn bè của tôi, chủ tịch Aulas, Bernard Lacombe, và hàng nghìn CĐV Lyon. Chúng tôi đã giành chiến thắng, có một trận đấu tốt và mang đến niềm vui cho mọi người. Thành thật mà nói, trận đấu này vẫn là một trong những trận đấu đẹp và gay cấn nhất của tôi trong màu áo Lam. Tôi tự hào về tất cả những người tôi yêu quý và vì bản thân tôi.

Anh đã làm gì với chiếc áo đấu của mình?

Tôi đã tặng một cái cho chủ tịch Aulas và một cái cho Bernard Lacombe. Và số còn lại tôi tặng người thân trong gia đình tôi.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x