
Với cầu thủ, giày không đơn thuần là trang bị mà còn là công cụ thi đấu. Vì thế, dù hợp đồng có giá trị đến đâu, việc chuyển sang một thương hiệu mới vẫn có thể ảnh hưởng đến cảm giác và sự thoải mái khi chơi bóng. Tuy nhiên, các thương hiệu luôn có cách tùy chỉnh để giúp họ thích nghi.
Lý do thay đổi
Lần gần nhất Mbappe thay đổi hãng giày, anh đã làm điều đó gần như không cần suy nghĩ. Thậm chí, anh còn chưa từng thử đôi giày mới. Năm 2006, khi ấy mới 7 tuổi, Mbappe chứng kiến Zinedine Zidane, một trong những thần tượng của mình, giải nghệ. Anh lập tức bỏ Adidas để chuyển sang Nike, mang đôi giày theo phong cách Ronaldinho. Còn năm nay, có lẽ siêu sao người Pháp đã thận trọng hơn rất nhiều. Và có thể anh cũng đã đề cập đến vấn đề này trong phòng thay đồ Real Madrid...
“Các cầu thủ đều nói rằng giày là công cụ làm việc quan trọng số một của họ, và nếu không cảm thấy thoải mái khi đi giày thì mọi thứ sẽ không vận hành được”, Thomas Prouteau, chuyên gia về giày bóng đá của trang Footpack, nhấn mạnh.
“Trường hợp của Ibrahima Konate là một ví dụ rất rõ. Cậu ấy ký hợp đồng với Under Armour vào tháng 8/2025 và chỉ phải mang mẫu giày của hãng này 4 lần trong các trận đấu. Thực tế, khi còn thi đấu cho Liverpool, cậu ấy vẫn sử dụng Nike Phantom nhưng che logo lại.

Và trong vài ngày qua, khi khoác áo Real Madrid, cậu ấy thậm chí còn để lộ logo Nike, nhưng không phải mẫu mới nhất mà là phiên bản cũ. Sau hơn một năm hợp đồng, điều đó cho thấy cậu ấy không cảm thấy thoải mái. Đây thực sự là vấn đề về sự thoải mái”, Prouteau cho biết thêm.
Nếu là tuyển thủ quốc gia cách đây 30 năm, Mbappe và Konate có lẽ đôi khi đã cảm thấy đôi giày của mình quá chật chội, không thoải mái. Khi ấy, hợp đồng tập thể giữa LĐBĐ Pháp và Adidas kéo dài đến năm 2002, khiến các cầu thủ không có quyền tự do lựa chọn giày, trong khi một số người đã bắt đầu có hợp đồng cá nhân với những đối thủ của Adidas (Deschamps với Puma, Djorkaeff với Lotto, Blanc, Lizarazu, Thuram, Dugarry hay Vieira với Nike...).
Tháng 4/1997, 8 trong số 11 cầu thủ Pháp ra sân trong trận gặp Thụy Điển đã đình công bằng cách che logo trên giày.
“Việc chuyển từ thương hiệu này sang thương hiệu khác rõ ràng rất phức tạp và có thể gây xáo trộn”, một cựu phụ trách tài trợ cầu thủ của một hãng trang bị thể thao nổi tiếng cho biết.
“Thông thường, người ta sẽ chờ cầu thủ xác nhận mẫu giày phù hợp trước khi bàn đến hợp đồng. Nếu họ thay đổi hãng giày/trang thiết bị, đó là vì họ không còn được ưu tiên, hoặc do vấn đề quan hệ, chứ không phải vì họ không còn cảm thấy thoải mái với đôi giày của mình”, nhân vật này tiếp tục tiết lộ.

Tuy nhiên, năm 2018, Morgan Sanson từng chia sẻ với Footpack về việc chuyển từ Nike sang Puma. Anh đánh giá mẫu giày mới có “phần gót rất mềm và khả năng cố định bàn chân tốt”, đồng thời giúp anh chấm dứt những cơn đau gót chân tái diễn.
Một tác động tâm lý
Tùy vào tầm quan trọng của cầu thủ đối với thương hiệu, hãng có thể thực hiện những điều chỉnh riêng. Kích cỡ giày không nhất thiết giống nhau giữa các thương hiệu. Tôi từng làm những đôi cỡ 40,75 hoặc 41,5. Có thể điều chỉnh phần gót hoặc thay đổi đế giày để sử dụng loại đinh giống Mercurial của Nike, Predator của Adidas hay Future của Puma.
“Chúng tôi có thể làm mọi thứ, thậm chí ngụy trang một đôi giày của thương hiệu này để mang hình ảnh của một thương hiệu khác. Bởi việc tìm lại chính xác những cảm giác giống nhau khi chuyển từ thương hiệu này sang thương hiệu khác là rất khó. Một số cầu thủ đặc biệt coi trọng những vấn đề này, đến mức nó gần như trở thành vấn đề tâm lý”, một cựu phụ trách tài trợ cầu thủ của một hãng trang bị thể thao nổi tiếng nói trên tiếp tục cho biết.
Cầu thủ sẽ thử các mẫu giày trong những buổi tập. Điều đó khá đơn giản: họ chỉ mang trong 20 phút đầu để tránh bị phồng rộp chân, thực hiện những bài tập chuyền bóng nhỏ... Nhưng trận đấu mới là phép thử thực sự.

“Tôi từng gặp trường hợp một tiền đạo mà tôi đã cố thuyết phục trong một thời gian dài, lần đầu tiên mang đôi giày mới trong một trận đấu rồi đá hỏng một quả phạt đền hoặc có một trận đấu tệ và... tất nhiên, nguyên nhân được cho là do đôi giày! Khi đó, việc thay đổi giày gần như trở thành điều bất khả thi đối với họ”, ông kết luận.
Mbappe có lẽ sẽ vượt qua được vấn đề này, dù trong bức ảnh chính thức của ĐT Pháp, việc chuyển hãng trang bị có thể khiến anh không còn được đứng ở hàng đầu, vị trí vốn dành cho những gương mặt đại diện của đối tác Nike của LĐBĐ Pháp (FFF).
























