Marco Asensio, tiền vệ của Real: 'Tôi muốn được ra sân nhiều hơn'

Sau khi cùng Real Madrid giành chức vô địch Champions League, tiền vệ Marco Asensio đã dành cho tờ AS một cuộc phỏng vấn độc quyền. Trong đó, anh nói về kỳ tích ở Champions League mùa này, việc ghi nhiều bàn nhưng được ra sân quá ít, sự ra đi của Isco, cuộc hẹn trò chuyện với HLV Ancelotti, cơ hội ghi điểm khi trở lại ĐTQG và nhiều vấn đề khác…

PV: Cùng nhìn lại mùa giải vừa qua của anh nhé. Rõ ràng là anh không được ra sân nhiều, chỉ hơn 2.000 phút trong màu áo Real Madrid. Nhưng anh lại là cầu thủ ghi nhiều bàn thứ ba trong đội, cứ 170 phút lại nổ súng một lần. Rất ấn tượng. Anh có cảm giác là số phút ra sân không xứng với đóng góp của mình không?

Asensio: Có. Thực tế là, như anh nói, thành tích của tôi rất tốt. Đây là mùa giải tôi ghi được nhiều bàn nhất trong màu áo Real Madrid. Cũng có giai đoạn tôi được ra sân thường xuyên và có được tính liên tục. Khi ấy tôi có thể thể hiện bản thân và ghi được nhiều bàn thắng. Nhưng tới giai đoạn cuối mùa thì tôi không còn được ra sân thường xuyên như thế nữa. HLV đã bớt tín nhiệm tôi. Nhưng tôi vẫn tự hào về những gì mình đã làm được ở mùa giải này. 

Có những lúc anh không chỉ ra sân và đóng góp bàn thắng, mà còn thể hiện được cá tính, được tố chất thủ lĩnh, như trong trận đấu với Granada mà anh là người ghi bàn thắng quyết định. Anh có thấy thất vọng không khi mùa giải kết thúc theo cách này, nghĩa là anh không được ra sân nhiều ấy?

Về mặt cá nhân, tôi không thấy thất vọng bởi tôi biết mình đã cống hiến tất cả những gì có thể trong cả mùa giải. Sau tất cả thì luôn có những việc nằm ngoài khả năng kiểm soát của tôi. Còn những gì phụ thuộc vào tôi và tôi có thể kiểm soát, thì tôi đã làm tốt rồi. Đó là lý do tôi không thất vọng. Khi cơ hội đến, tôi luôn biết cách nắm lấy. Đó là điều làm tôi thấy hạnh phúc.

Anh là cầu thủ của những khoảnh khắc, có khả năng bùng nổ mạnh mẽ và ghi những bàn thắng đẹp. Nhưng anh không có được sự ổn định theo thời gian. Anh nghĩa là khả năng của mình chưa được khai thác đúng mức, hay chưa được bảo vệ đúng mức?

Quan trọng là anh phải được ra sân thường xuyên. Có ba hay bốn tháng gì đó tôi đã có được may mắn này, nhưng rồi lại thôi. Sau tất cả, sự tự tin là rất quan trọng với một cầu thủ. Biết rằng anh có thể ra sân 40 hay 50 trận một mùa sẽ giúp anh tự tin lên rất nhiều, rồi từ đó đòi hỏi ở mình nhiều hơn nữa.

Một người bạn của anh là Isco sẽ rời Madrid. Một người bạn khác, Marcelo, tác giả của pha kiến tạo để anh ghi bàn trong trận chung kết Champions League 2017 với Juventus, cũng sẽ chia tay đội. Anh thì đã đổi người đại diện (hiện là Jorge Mendes). Phải chăng thời khắc của sự đổi thay đã tới?

Như anh nói, đó là việc của người đại diện của tôi. Còn hiện tại, tôi chỉ muốn tập trung tất cả cho đội tuyển. Thú thật là sau các trận đấu tới đây, chúng tôi sẽ phải xem xét lại nhiều chuyện. Tôi muốn tiếp tục phát triển, tôi vẫn khao khát thành công và sẽ tập trung vào điều này.

Marco Asensio ăn mừng sau khi góp mặt trong trận Real Madrid thắng Man City ở Champions League mùa này

Từ sau trận chung kết Champions League anh đã nói chuyện lần nào với HLV Ancelotti chưa? Hay là để sau?

Tôi biết HLV nghĩ gì. Ông ấy hài lòng với những gì tôi đã thể hiện, và ông ấy cũng rất tin tưởng ở tôi. Tôi biết là ông ấy cũng có nhiều điều chưa có cơ hội nói với tôi. Nhưng sau khi mọi chuyện lắng xuống, và loạt trận với đội tuyển này khép lại, chúng tôi sẽ cùng nhau thảo luận mọi thứ.

Nhân nói chuyện đội tuyển, cũng đã lâu rồi anh không được triệu tập nhỉ, phải từ hồi tháng 10/2020, sau trận thắng Đức 6-0. HLV Luis Enrique đã rất thẳng thắn khi nói sở dĩ ông gọi anh là vì đợt này vắng những cầu thủ quen thuộc như Oyarzabal hay Gerard. Cảm xúc của anh lúc này?

Rất thích thú. Trở lại đội tuyển luôn là điều tuyệt vời. Như anh nói, đã lâu rồi tôi không được triệu tập, nên tôi đón nhận đợt triệu tập này với sự háo hức, với mong muốn được giúp đỡ, được đóng góp. Đội tuyển hiện tại là một tập thể rất đoàn kết. Lợi ích của tập thể luôn được đặt lên trên hết. HLV Luis Enrique đã luôn rất rành mạch về chuyện này.

Phong cách huấn luyện của Enrique có khác gì so với Ancelotti hay Zidane, những HLV mà anh đã và đang được làm việc cùng không?

Khác chứ. Ở Madrid là cả mùa giải dài. Còn với đội tuyển, mọi thứ ngắn và căng hơn. HLV (Enrique) luôn cố gắng truyền tải một cách súc tích nhất những mong muốn, những ý tưởng về lối chơi của ông ấy. Tất cả đều được cô đặc, kể cả những bài nói chuyện. Nhưng thế cũng ổn. Những ý tưởng của ông ấy đều rất hay, và gần đây đã mang lại kết quả tốt.

Trở lại với thêm hai danh hiệu La Liga và Champions League, anh có thấy có sự khác biệt trong cách các đồng đội đón nhận anh không? Ừm, ở đội tuyển thì có không ít cầu thủ Tây Ban Nha…

Mọi người chào đón chúng tôi rất nồng nhiệt. Ai cũng chúc mừng tôi với Dani (Carvajal). Và cả Thiago, người cũng vào tới trận chung kết Champions League nữa. Suy cho cùng thì đây là bóng đá và lúc này thì bạn thắng nhưng lúc khác có thể lại là người khác. Thật sự thì việc tôi đã giành 3 chức vô địch Champions League là rất quan trọng. Nó giúp tôi cảm thấy thêm tự tin, và muốn làm được nhiều hơn nữa.

Được dự World Cup sẽ là cái kết hoàn hảo cho năm 2022?

Tất nhiên. Đó là mục tiêu tôi đặt ra mọi lúc mọi nơi. Trước mắt sẽ là bốn trận đấu khó khăn với những đối thủ mạnh. Chúng tôi cần phải thể hiện được hết khả năng của mình, làm cho HLV hài lòng và nhờ đó có cơ hội xuất hiện trong lần triệu tập tiếp theo.

Cám ơn anh về cuộc trao đổi.

 

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Barcelona chấp nhận 'bán mình' vì tương lai Barcelona chấp nhận 'bán mình' vì tương lai

    Barcelona tiếp tục có một mùa hè vật lộn với khủng hoảng tài chính và các quy định khắt khe của La Liga. Đội chủ sân Camp Nou nhiều khả năng sẽ phải chấp nhận “bán mình” để đổi lại vài trăm triệu euro, qua đó có tiền mua sắm, cải thiện lực lượng theo mong muốn của HLV Xavi.

  •  Bale thông báo chia tay Real bằng tâm thư xúc động Bale thông báo chia tay Real bằng tâm thư xúc động

    Không lâu sau khi đoạt chức vô địch Champions League 2021/22 cùng Real Madrid, tiền vệ Gareth Bale đã nói lời chia tay đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Thông tin trên vừa được chính cầu thủ người Xứ Wales này tiết lộ qua bức tâm thư anh chia sẻ trên mạng Twitter.

  • Chủ tịch La Liga chỉ ra điều kiện để Barcelona chiêu mộ Lewandowski Chủ tịch La Liga chỉ ra điều kiện để Barca chiêu mộ Lewandowski

    Những ngày gần đây, giới truyền thông liên tục đưa tin về việc tiền đạo Robert Lewandowski sắp rời Bayern Munich để chuyển sang khoác áo Barcelona. Tuy nhiên, theo chủ tịch La Liga là Javier Tebas thì sẽ không dễ để Barca sở hữu chân sút người Ba Lan.

  • Các CĐV của Atletico trút giận lên Courtois Các CĐV của Atletico trút giận lên Courtois

    Trước những lời ca ngợi Real Madrid của người cũ Thibaut Courtois, một số CĐV của Atletico đã rất giận dữ. Thậm chí, họ còn tháo gỡ bảng tên của thủ thành người Bỉ khỏi vị trí trên con đường vinh danh Atletico bên ngoài sân Wanda Metropolitano. 

  • Một mùa giải kinh hoàng đang chờ đợi Real Madrid Một mùa giải kinh hoàng đang chờ đợi Real Madrid

    Quyền lực càng lớn, trách nhiệm càng nhiều, với tư cách là nhà ĐKVĐ châu Âu và Tây Ban Nha, Real Madrid sẽ phải đối mặt với mùa 2022/23 kinh hoàng.

  • Real Madrid không ngủ quên trong chiến thắng Real Madrid không ngủ quên trong chiến thắng

    Sau khi hoàn tất cú đúp ở mùa giải 2021/22 bằng chiếc cúp vô địch Champions League ở Paris, Real Madrid không ngủ quên trong men say chiến thắng. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã sớm hướng đến những mục tiêu ở mùa giải kế tiếp bằng những kết hoạch củng cố đội hình hiện tại.

  • 5 kỳ vọng trước mắt Benzema 5 mục tiêu cho 'siêu Benzema'

    Ở tuổi 34, Karim Benzema đã giành được gần như tất cả mọi thứ trong sự nghiệp. Nhưng sau khi trải qua mùa giải tuyệt vời nhất cùng Real Madrid, tiền đạo người Pháp vẫn còn nhiều mục tiêu để hướng đến. Cả trong màu áo CLB lẫn ĐTQG...

  • Đội bóng của Rô béo giành quyền thăng hạng La Liga Đội bóng của Rô béo giành quyền thăng hạng La Liga

    Giải hạng Nhì của Tây Ban Nha (Segunda Division) vừa chính thức khép lại sau 42 vòng đấu, với 2 suất thăng hạng La Liga thuộc về Almeria và Valladolid. Hai đội đã cho thấy họ xứng đáng giành quyền lên chơi ở La Liga trong cuộc đua quyết liệt đến tận vòng đấu cuối.

  • Valencia sa thải chủ tịch CLB vì đe dọa cầu thủ, nói xấu Liverpool và Newcastle Valencia sa thải chủ tịch vì đe dọa cầu thủ, nói xấu Liverpool và Newcastle

    Valencia đã sa thải chủ tịch Anil Murthy sau khi đoạn băng ghi âm bị rò rỉ cho thấy ông hăm họa cầu thủ đội nhà và có lời lẽ không đúng mực với Liverpool và Newcastle.

  • Real sắp thưởng cho Vinicius hợp đồng mới Real sắp thưởng cho Vinicius hợp đồng mới

    Nhờ tỏa sáng rực rỡ ở mùa giải này và còn vừa ghi bàn duy nhất giúp Real Madrid vượt qua Liverpool với tỷ số tối thiểu trong trận chung kết Champions League 2021/22, tiền đạo Vinicius sắp được đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha thưởng cho bản hợp đồng mới.

  • Fan Real sỉ nhục Mbappe trong lễ diễu hành của Real Fan Real sỉ nhục Mbappe trong lễ diễu hành của Real

    Real Madrid mới đây đã tổ chức diễu hành để ăn mừng chức vô địch Champions League 2021/22. Trước đám đông CĐV hậu vệ cánh trái Marcelo đã nói lời chia tay Real, trong khi các fan "Kền kến trắng" thi nhau miệt thị tiền đạo Kylian Mbappe của PSG.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x