Người đại diện của Bale: 'Các CĐV Real đã quá bất công với Bale'

Jonathan Barnett, CEO của công ty ICM Stellar Sports, được biết tới là người đại diện của Gareth Bale.

Ông vừa có cuộc trả lời phỏng vấn độc quyền với trang Goal tiếng Tây Ban Nha. Người đại diện quyền lực thứ hai thế giới trong năm 2020, theo Forbes, đã có những chia sẻ rất thật về thực trạng của ngôi sao người Xứ Wales, về mối quan hệ với Mourinho, Zidane cũng như khả năng Bale trở lại Real Madrid...

Goal: Tình trạng của Bale ở London, theo thang điểm từ 1 tới 10?

Barnett: Ổn. Về mặt cá nhân, là 9 điểm; về chuyên môn thì là 5 hoặc 6.

Gần đây anh ấy gặp rắc rối với Mourinho. Chuyện thế nào rồi?

Họ có một mối quan hệ tốt, chẳng có vấn đề gì cả. Chính các phóng viên mới là những người dựng lên các vấn đề, dù chúng không tồn tại.

Nhưng đúng là Mourinho có nói rằng Bale đã phạm sai lầm khi post bài trên Instagram mà...

Ai cũng có quyền nói lên ý kiến của mình. Gareth cũng thế. Anh ấy không quan tâm. Anh ấy có ý kiến của riêng mình và có quyền bày tỏ nó.

Bale lẽ ra phải được ra sân nhiều hơn. Điều gì đang xảy ra vậy?

Cái này anh cần phải hỏi Mourinho. Chúng tôi cũng hy vọng Bale được ra sân thường xuyên hơn, nhưng mọi chuyện đang không diễn ra theo hướng đó. Có nhiều vấn đề lắm...

Ông từng nói rằng, quan hệ giữa Bale với Zidane không được ổn lắm. Họ giận nhau à?

Sự thật là tôi không biết. Tôi thậm chí còn chẳng buồn hỏi anh ta. Tôi không nghĩ tới chuyện đó.

Ông cũng từng nói rằng, Real Madrid nên đối xử với Bale tốt hơn bởi vì anh ấy là một huyền thoại. Có ai ở CLB nói chuyện với anh ấy trong mấy tháng qua không?

Chẳng có ai cả.

Jonathan Barnett (trái) người đại diện của Bale

Ông có hy vọng họ quan tâm tới anh ấy hay tới anh hơn không?

Tôi có một mối quan hệ rất tốt với Real Madrid. Tôi nghĩ là theo thời gian mọi người sẽ nhận ra Gareth Bale quan trọng đến thế nào với đội bóng Hoàng gia, rằng các CĐV đã đối xử tệ ra sao trong khi lẽ ra họ phải cám ơn mỗi ngày bởi vì những gì mà anh ấy đã làm được cho CLB. Đây là một tình cảnh nực cười mà các madridista nên cảm thấy xấu hổ.

Bale có thể làm gì để cải thiện quan hệ với các CĐV?

Anh ấy chẳng cần phải làm gì cả. Những gì cần nói, anh ấy đã nói ở trên sân. Là một cầu thủ, đó là trách nhiệm của anh ấy. Anh ấy không có nghĩa vụ phải trở thành bạn của các CĐV. Anh ấy đã làm những gì cần làm trên sân, và cũng đã hành xử tuyệt vời với CLB. Anh ấy chưa bao giờ nói điều gì xấu, trong khi đã giành được rất nhiều thứ. Một vài trong số những bàn thắng vĩ đại nhất trong lịch sử Real Madrid là do Gareth ghi. Thế nên, tôi nghĩ là khi anh nhìn lại, anh sẽ thấy họ đã cư xử ngu ngốc như thế nào với Bale.

Có phải Bale không muốn trở lại Bernabeu vì anh ấy yêu London và Tottenham...

Anh ấy cũng yêu Madrid, một thành phố tuyệt vời, đáng sống. Nên chúng ta cần phải chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Bây giờ mới là tháng Hai thôi.

Tottenham có hài lòng với anh ấy không?

Chắc chắn là sẽ hài lòng. Anh ấy chưa được ra sân nhiều lắm. Nhưng như tôi nói, mùa giải vẫn còn dài, nên chúng ta cần phải kiên nhẫn chờ xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Ông luôn khẳng định rằng, cả các CĐV lẫn truyền thông Tây Ban Nha đều không hiểu Bale, và đó là lý do đôi khi họ nói những điều không hay về anh ấy. Ông có thể nói gì để đỡ cho Bale không?

Tôi chẳng có gì phải nói về anh ấy. Tôi nghĩ là anh ấy thậm chí đã cho phép các cuộc gặp gỡ mang tính cá nhân. Nhưng một vài phóng viên ở một vài tờ báo cần làm tốt công việc của mình hơn, nghiên cứu nhiều hơn, để biết điều gì là đúng, thay vì điều họ nghĩ là đúng. Tôi có thể nói rằng tiêu chuẩn của các phóng viên trong những chuyện liên quan tới Gareth là rất thấp.

Ở Anh có khá hơn?

Có. Không nhiều, nhưng có khá hơn.

Anh ấy có giữ liên lạc với các cầu thủ Madrid không?

Tất nhiên là có.

Anh ấy có xem các trận đấu của họ?

Tôi không biết, nhưng chắc là có. Ít nhất là có xem một số trận. Việc không đơn giản vì anh ấy còn phải tập luyện, thi đấu, và di chuyển. Anh ấy yêu Madrid, chẳng gặp vấn đề gì với đội bóng cả. Đó là một CLB tuyệt vời.

Liệu sự trở lại của anh ấy có thể là vấn đề của Real Madrid?

Không thể nào. Nhưng họ phải quyết định xem có cần anh ấy trở lại hay không. Tôi nghĩ rằng, anh phải hỏi Zidane xem ông ấy có còn yêu quý Gareth hay không, dù cá nhân tôi thì nghĩ là không.

Thế ông nghĩ Zidane nghĩ thế nào?

Chịu. Tôi cũng chẳng biết ông ta nghĩ gì nữa.

Cám ơn ông vì cuộc trao đổi.

 

 

Brexit là vấn đề lớn với Bale
Toni Roca, một trong những chuyên gia về luật thể thao hàng đầu ở Tây Ban Nha, khẳng định rằng Brexit sẽ khiến cho tương lai của Bale ở Real Madrid trở nên mờ mịt hơn. Vì vấn đề này mà các cầu thủ thuộc Vương quốc Anh sẽ bị xem là người ngoài EU từ sau ngày 30/6. Như vậy, khi trở lại sân Bernabeu thì Bale sẽ chiếm một trong ba suất ngoài EU của Real. Ở Pháp, Đức và Italia cũng vậy, nên việc bán Bale cho các CLB thuộc các nước này cũng không dễ.

3. Gareth Bale đã ghi được những bàn thắng quan trọng trong 3 trận chung kết của Real Madrid. Đầu tiên là bàn thắng ở chung kết Cúp Nhà vua 2014, sau đó là bàn thắng ở hiệp phụ trận chung kết Champions League với Atletico cũng trong năm đó, và cuối cùng là cú ngả bàn đèn trong trận gặp Liverpool ở chung kết Champions League 2018.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x